Báo Công An Đà Nẵng

Đảm bảo bình yên vùng biên Mô Rai

Thứ hai, 21/09/2026 07:15
Đối tượng Trần Văn Tùng bị Công an xã Mô Rai bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Không để tội phạm lợi dụng địa bàn

Ngày 2-8, Công an xã Mô Rai tiếp nhận tin báo của chị Y HM. (1987, trú làng Kênh) về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản trị giá khoảng 28 triệu đồng, Công an xã lập tức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Trần Văn Tùng (1992, trú thôn Sa Sơn, xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) được xác định liên quan vụ việc. Biết Công an đang xác minh, Tùng cất giấu tang vật, rời khỏi nơi cư trú và cung cấp thông tin giả về nơi ở để né tránh. Tùng từng có 7 tiền án, tiền sự, chủ yếu liên quan đến trộm cắp tài sản; từng bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sa Thầy (cũ) truy nã về tội danh "Trộm cắp tài sản". Sau một ngày ra quyết định truy tìm Tùng, ngày 21-8, Công an xã Mô Rai phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại phường Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Tại cơ quan Công an, ban đầu Tùng quanh co, chối tội. Nhưng trước những tài liệu, chứng cứ được thu thập, đối tượng phải khai nhận diễn biến vụ trộm. Quá trình điều tra còn làm rõ Tùng thực hiện một vụ trộm khác tại chòi rẫy của ông Lê Quốc C. (làng Grập, xã Mô Rai) vào đêm 12-7-2026.

Không chỉ đấu tranh với tội phạm hình sự, Công an xã Mô Rai xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm. Thượng tá Lê Thành Trung- Trưởng Công an xã Mô Rai cho biết, từ sau ngày 1-7 đến nay, lực lượng Công an xã đã triệt phá 2 vụ liên quan đến ma túy với 5 đối tượng tham gia sử dụng và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua gọi hỏi, răn đe, kiểm tra, xét nghiệm, Công an xã Mô Rai nhận thấy một số người sử dụng thường mua ma túy từ địa bàn khác rồi mang về sử dụng,trong đó có nhiều thanh thiếu niên bị lôi kéo, rủ rê, tiếp xúc với ma túy. Đơn vị đã lập danh sách, hồ sơ theo dõi và duy trì gọi hỏi, răn đe, kiểm tra, xét nghiệm để kịp thời phát hiện nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ cơ sở.

Công an xã Mô Rai kiểm tra cư trú trên địa bàn.

"Gần dân" để giữ bình yên từ cơ sở

Là xã biên giới có diện tích tự nhiên rộng, 1.794 hộ với 5.942 nhân khẩu, trên 73% là đồng bào dân tộc thiểu số, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều thôn, làng cách xa trung tâm, điều kiện đi lại còn khó khăn… Công an xã Mô Rai xác định xây dựng thế trận an ninh nhân dân phải dựa vào người dân. Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được xem là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT. Định kỳ hằng tuần, Công an xã phân công cán bộ gặp gỡ, tiếp xúc người có uy tín để thông tin tình hình ANTT; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người có uy tín tuyên truyền, giáo dục người thân và nhân dân chấp hành pháp luật, đồng thời cung cấp thông tin liên quan đến ANTT cho lực lượng Công an.

Tinh thần "gần dân nhất" cũng được cụ thể hóa bằng các mô hình phù hợp. Công an xã Mô Rai đang duy trì các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như "Zalo an ninh trật tự", "Cổng trường an toàn giao thông", "An ninh trật tự tại cơ sở"; đồng thời khảo sát xây dựng mô hình "Biên cương xanh - Không ma túy", hướng tới mục tiêu xây dựng xã không ma túy trước năm 2030.

Bên cạnh phòng, chống tội phạm, Công an xã Mô Rai cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo sân chơi cho thanh thiếu niên. Một số hoạt động sinh hoạt tôn giáo vào cuối tuần thu hút đông học sinh tham gia với các hoạt động như dạy nhạc, dạy hát, tặng quà, tặng xe đạp. Từ đó, Công an xã tham mưu tổ chức thêm các hoạt động vui chơi, giải trí vào thứ bảy, chủ nhật, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tăng sự gắn kết của các em với cộng đồng.

Trên tuyến đầu biên giới, nơi đường sá còn khó khăn và đời sống một bộ phận người dân còn hạn chế, mỗi thông tin người dân cung cấp, mỗi cuộc gặp gỡ của cán bộ Công an với người có uy tín, mỗi mô hình được xây dựng ở thôn, làng đều góp thêm một "mắt xích" vào thế trận bảo vệ ANTT.

Hà Vy