Báo Công An Đà Nẵng

Đảm bảo cho nhân dân đón Lễ, Tết an toàn

Thứ năm, 16/12/2021 17:28

Để trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo tốt nhất tình hình ANTT, TTATGT, TTĐT trong dịp Noel, tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 15-12, Công an các đơn vị, địa phương TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm theo Kế hoạch, chỉ đạo của giám đốc CATP.

CAQ Hải Châu ra quân cao điểm tấn công tội phạm.

Tất cả vì nhân dân phục vụ

Tại Lễ xuất quân của CBCS CAQ Thanh Khê sáng 15-12, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP đặt ra yêu cầu: CAQ Thanh Khê phải quyết tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” và đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh tội phạm, đảm bảo ANTT, TTATGT, phòng chống cháy nổ trên địa bàn; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong bối cảnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Đại tá Trần Đình Liên mong muốn, sau lễ ra quân các lực lượng sẽ đồng loạt triển khai kiểm tra, truy quét tội phạm, TNXH, xử lý các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến ANTT, TTATGT, phòng chống cháy nổ theo thẩm quyền. Đặc biệt, các đơn vị nghiệp vụ cần chú trọng đấu tranh với tội phạm theo các chuyên đề, không để tội phạm băng nhóm, tội phạm có tổ chức lộng hành. Riêng CA các phường, chú ý tăng cường tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân trong và ngoài giờ hành chính tại trụ sở hoặc khu dân cư; lực lượng CSKV thường xuyên xuống địa bàn thăm gặp nhân dân, gặp gỡ, trao đổi thông tin với lực lượng nòng cốt ở cơ sở để nắm tình hình, chủ động giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở…

CAQ Ngũ Hành Sơn ra quân cao điểm tấn công tội phạm.

Từ 8 giờ ngày 15-12, Công an 4 phường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và các đội nghiệp vụ thuộc CAQ đã bắt đầu nhiệm vụ tăng cường kiểm danh, kiểm diện, quản lý, đấu tranh với các đối tượng chống đối chính trị, các loại tội phạm đang nổi lên thời gian qua cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác theo Kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm của giám đốc CATP. Riêng CAP Hòa Hải, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn tập trung triển khai hiệu quả mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”.

Tại lễ ra quân, ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu lực lượng CA toàn quận tập trung lực lượng, phương tiện, quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19. “Thời gian qua, dù phải căng mình thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo ANTT vừa phòng chống dịch, nhưng CAQ luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi, phát triển KT-XH trên địa bàn và thành phố. Lãnh đạo quận tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, CAQ sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, giúp nhân dân đón các dịp lễ, Tết vui tươi, an toàn và hạnh phúc” – ông Hòa nói.

Ngay sau buổi ra quân triển khai mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” diễn ra trước đó của CAQ Hải Châu, ngày 15-12, CAP Hòa Cường Bắc - đơn vị điểm được CAQ Hải Châu lựa chọn để tổ chức thực hiện mô hình đã ra mắt Tổ lưu động phản ứng nhanh 185 của CAP và trao sổ nhật ký làm việc với Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố cho CSKV để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất...

 CAQ Thanh Khê ra quân cao điểm tấn công tội phạm. 

Quyết tâm kéo giảm tội phạm

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay trong ngày đầu ra quân, các tổ công tác do lực lượng Công an chủ trì bắt đầu xuống đường, bám cơ sở tuần tra đảm bảo ANTT, nhất là thời điểm các đối tượng nhân cơ hội sơ hở của người dân để thực hiện hành vi; các tổ tuần tra 8394, 911 thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác đối với các loại tội phạm. Trong đợt cao điểm này, CA các đơn vị, địa phương đều nỗ lực để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Giám đốc CATP đã đặt ra trong Kế hoạch, đó là: Phấn đấu 100% đối tượng chính trị, đối tượng thuộc diện kiểm tra nghiệp vụ, quản lý nghiệp vụ được phân hóa, đấu tranh chính trị; 100% vụ việc, địa điểm phức tạp về ANTT cũ được kiểm soát, không để xảy ra đình công, lãn công, những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để hình thành mới “điểm nóng” về ANTT; 100% đối tượng người nước ngoài đang cư trú, hoạt động trên địa bàn được quản lý chặt chẽ, trong đó phấn đấu 100% đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trốn truy nã được phát hiện, xử lý, trục xuất và bắt giữ, bàn giao theo yêu cầu của nước ngoài; 100% đối tượng hình sự, ma túy được triệu tập, kiểm danh, kiểm diện, giáo dục hoặc có biện pháp quản lý, theo dõi, đấu tranh, nhất là số đối tượng đang quản lý theo các kế hoạch, chuyên đề nghiệp vụ, số thanh thiếu niên có dấu hiệu tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau, gây rối TTCC…

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm, tạo điều kiện để nhân dân vui xuân, đón Tết an ninh, an toàn, Giám đốc CATP yêu cầu CA các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tục giữ vững ANQG, TTATXH. “CA các đơn vị, địa phương xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm năm nay cao hơn so với các năm trước; nêu cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện kế hoạch; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp, “hiệp đồng tác chiến” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và công tác tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trong bổi cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” – nội dung Kế hoạch của giám đốc CATP nêu rõ.

C.HẠNH-P.KIẾM-P.NÔNG-M.VINH