Đảm bảo hàng hóa Tết bình ổn, an toàn cho người dân
Nguồn cung dồi dào
Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng cho biết, hiện người dân đã bắt đầu mua sắm Tết với sức mua tăng từ 10-20%; lượng hàng hóa thiết yếu chuẩn bị phục vụ Tết của doanh nghiệp ước tăng 20-30%, tổng giá trị dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết khoảng 2.300 tỷ đồng (hơn 4 ngàn tấn thịt heo, rau, củ, quả...). Theo bà Phương, TP sẽ tổ chức cho doanh nghiệp bán thịt heo bình ổn tại 18 điểm với giá thấp hơn thị trường 5-10%, tổng kinh phí hỗ trợ bán hàng là 15 triệu đồng/điểm bán. Ngoài ra, Co.op Mart Sơn Trà cũng tổ chức đưa hàng về phục vụ miền núi tại Hòa Bắc, Hòa Ninh được TP hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng/điểm bán. Để kích cầu tiêu dùng dịp Tết, TP đã tổ chức chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng với 40 gian hàng; tổ chức hội chợ Xuân từ ngày 11 đến 16-1 với quy mô khoảng 250 gian hàng tại Trung tâm hội chợ triển lãm…
Ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP Đà Nẵng cho biết, qua kiểm tra 85 cơ sở đã xử lý 5 cơ sở có vi phạm về ATTP. Hiện chưa xuất hiện nguy cơ đột biến gây mất ATTP trong dịp Tết này, tuy nhiên Ban vẫn quản lý chặt chẽ các mối nguy cơ phát sinh. Theo ông Hải, hiện nay 90% hàng hóa tiêu thụ ở Đà Nẵng phải nhập từ địa phương khác, do đó việc kiểm soát chất lượng, an toàn từ gốc rất khó khăn. Hiện Ban mới chủ yếu phối hợp với chợ đầu mối, Quản lý thị trường, kiểm dịch… kiểm tra trong quá trình lưu thông, đưa về chợ đầu mối, còn khi đã về các chợ, điểm bán lẻ thì không đủ lực kiểm soát. Trong khi đó, thiếu tá Nguyễn Kim Trung, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết này đơn vị đã xử lý hơn 40 vụ vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 400 triệu đồng, trong đó nổi bật như vụ thu giữ hơn 100 tấn đường nhập lậu, hàng ngàn chai rượu lậu, thuốc lá điện tử…
Theo thiếu tá Trung, khó khăn trong công tác đấu tranh với buôn lậu, hàng giả, hàng nhái hiện nay là thiếu kho bãi để lưu giữ hàng hóa sau thu giữ chờ xử lý. Đơn cử như CATP đang tạm giữ hơn 50 container là hàng dễ hư hỏng, chịu chi phí lưu bãi lớn tại cảng Đà Nẵng. Ngoài ra, khó khăn nữa là việc kiểm soát hoạt động buôn bán online trên mạng xã hội, phần lớn không có hóa đơn chứng từ, nhưng việc phát hiện, xử lý, kiểm tra các kho chứa hàng ở đâu gặp nhiều trở ngại. Việc bán hàng kém chất lượng, hàng nhái, trốn thuế tràn lan trên mạng nếu kiểm soát được chặt chẽ sẽ góp phần rất lớn vào bình ổn giá thị trường, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Hàng Tết liệu đã an toàn?
Bà Phan Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng nói, hiện nay hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan trên thị trường, người dân vẫn mua vì dễ tiếp cận. Qua số liệu báo cáo của Quản lý thị trường cho thấy kiểm tra 401 vụ nhưng số vụ xử lý vi phạm chiếm gần 90%. Tức là đã kiểm tra là gần như phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, số tiền phạt tính trung bình chỉ 1,6 triệu đồng/vụ. Theo bà Nhung, với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng mà mức xử phạt như vậy liệu có đủ sức răn đe?
Bà Nhung cho rằng, thị trường rộng lớn, hàng ngàn mặt hàng, nhưng lực lượng mỏng, vì vậy chỉ nên tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu, trực tiếp ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân để kiểm tra, xử lý thật nghiêm. Trong khi đó, Trưởng Ban Đô thị Nguyễn Thành Tiến nói, việc bình ổn thị trường Tết phải đúng khu vực, đúng thời điểm. Đơn cử phải tính bung hàng ra thời điểm nào phù hợp, tránh tình trạng người lao động nghỉ Tết, gom hàng bình ổn về các địa phương khác ăn Tết. Cũng theo ông Tiến, thời điểm Tết, du khách tới Đà Nẵng thường thưởng thức thực phẩm các quầy hàng trong chợ, nhất là chợ Hàn, chợ Cồn. Tuy vậy, môi trường khu vực ăn uống trong chợ phải đảm bảo, như vậy thực phẩm mới an toàn. Tránh tình trạng vừa qua kiểm tra tại chợ Hàn, quầy hàng ăn uống ngay cạnh cống thoát nước, mùi hôi, mốc, rất khó đảm bảo an toàn cho thực phẩm.
Phó chủ tịch HĐND TP Trần Phước Sơn nói, 90% hàng hóa cung ứng tại Đà Nẵng từ các địa phương khác. Do đó, hàng giả, hàng kém chất lượng cũng theo đó tuồn vào TP bằng nhiều con đường. Đây là tồn tại thường xuyên chứ không chỉ dịp Tết này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ để xử lý triệt để. Bên cạnh thủ đoạn buôn bán hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi; trang thiết bị cho lực lượng QLTT, Ban ATTP chưa đáp ứng được yêu cầu, thì ông Sơn cũng thẳng thắn chỉ ra việc xử lý hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng chưa triệt để, còn nể nang. Có những vụ việc phát hiện to đùng nhưng đề xuất lên xử lý lại bé tí. Chưa kể, có ý kiến cử tri còn phản ánh hàng hóa sau khi thu giữ lại tuồn vào các khu phi thuế quan. Ông Sơn yêu cầu phải giám sát chặt chẽ việc xử lý các vụ buôn lậu. Khi phát hiện vụ việc ngoài đưa ra xử lý nghiêm minh cần truy đến cùng có sự bảo kê hay không? Trước hết phải làm trong sạch nội bộ lực lượng phòng, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái.
“Phải tăng cường kỷ cương, chống tham nhũng vặt, xử lý nghiêm, không tiếp tay, bao che cho hàng lậu, gian lận thương mại. Việc này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, mà còn vì thương hiệu của TP. Một thành phố du lịch… đừng để ngộ độc, chặt chém du khách, hàng kém chất lượng tràn lan…” - ông Sơn nhấn mạnh.
Ngoài ra, Phó chủ tịch HĐND TP Trần Phước Sơn cũng yêu cầu cần mở rộng các mặt hàng thiết yếu bình ổn dịp Tết thay vì một vài mặt hàng gạo, rau, thịt heo… như hiện nay. Thậm chí phải tính cả việc bình ổn giá dịch vụ dịp Tết, từ ăn uống, giải trí, giao thông, khám chữa bệnh…
HẢI QUỲNH