Báo Công An Đà Nẵng

Đảm bảo môi trường du lịch an toàn và thân thiện

Thứ bảy, 07/02/2015 09:17

(Cadn.com.vn) - Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức trải đều trong thời gian lễ, Tết, dịp kỷ niệm với màu sắc tươi vui; nguồn nhân lực văn hóa, du lịch chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của ngành;  tập trung xử lý và phối hợp xử lý các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động lễ hội, tình trạng quảng cáo sai quy định, đảm bảo môi trường kinh doanh và môi trường du lịch lành mạnh, an toàn, thân thiện; xử lý dứt điểm tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch... là những vấn đề chính được đặt ra tại Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015 do Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng tổ chức ngày 6-2.

Khách tham quan, du lịch tăng cao

Năm 2014, cùng với việc tổ chức thành công các chương trình và hoạt động trọng điểm, Sở VH-TT&DL TP đã tham mưu UBND thành phố trình Bộ VH-TT & DL ban hành Quyết định công nhận 1 di tích cấp quốc gia và 1 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tham mưu cho UBND TP xếp hạng 2 di tích... Đến nay, trên địa bàn thành phố có 18 di tích cấp quốc gia, 46 di tích cấp thành phố và 40 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày tiếp tục được thực hiện với việc tích cực kêu gọi hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Mỹ thuật và đẩy mạnh sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Đà Nẵng...

Bên cạnh đó, công tác thư viện được duy trì thực hiện tốt với việc trưng bày và giới thiệu sách nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, phục vụ báo Xuân và các dịp lễ, ngày kỷ niệm, bổ sung 7.811 bản tài liệu mới, nâng tổng số lượt sách, báo phục vụ đạt 573.777 lượt và tổng số lượt bạn đọc được phục vụ là 256.000 lượt. Ngoài ra, Sở cũng đã hoàn tất việc di dời Thư viện và đã tổ chức khởi công công trình cải tạo Thư viện. Hoạt động TDTT quần chúng dược duy trì, tổ chức rộng khắp, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Trong năm, Sở đã cử đoàn VĐV đi thi đấu các giải đấu quốc gia, quốc tế. Qua đó, đạt 127 HCV, 133HCB, 187 HCĐ...

Khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng tăng hằng năm.

Năm 2014, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt 3,8 triệu lượt (tăng 21,9% so với năm 2013), trong đó khách quốc tế đạt 955.000 lượt (tăng 19,8% so với năm 2013). Tổng thu du lịch đạt 9.740 tỷ đồng (tăng 25,1% so với năm 2013). Trong năm, trên địa bàn thành phố cũng đã có 44 khách sạn đưa vào hoạt động với 1.991 phòng, nâng tổng số lên 435 cơ sở lưu trú với 15.625 phòng. Hiện thành phố có 182 đơn vị du lịch lữ hành (trong đó có 107 đơn vị quốc tế, 75 đơn vị nội địa) với tổng số hướng dẫn viên du lịch là 1.690 (trong đó có 979 hướng dẫn viên quốc tế và 711 hướng dẫn viên nội địa).

Đặc biệt, năm 2014, Sở đã tiến hành các đợt kiểm tra, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, thanh tra Bộ kiểm tra các cơ sở hoạt động và  kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú; ban hành 59 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 459,5 triệu đồng (tăng 47% so với năm 2013); giải quyết dứt điểm 4 trường hợp phản ánh, khiếu nại của công dân. Đã kiểm tra, phát hiện 106 trường hợp phát tờ rơi quảng cáo rao vặt tại các ngã ba, ngã tư; lập biên bản nhắc nhở, cảnh cáo và tạm thu 55.800 tờ rơi. Sở cũng đã thưởng nóng cho tổ chức, cá nhân bắt quả tang 27 trường hợp dán quảng cáo rao vặt trái phép với số tiền 5,4 triệu đồng và đề nghị ngừng cung cấp dịch vụ đối với 266 số điện thoại vi phạm và không cho phép phục hồi (tăng 64,2% so với năm 2013).

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động của ngành vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Đó là, khả năng đầu tư, tôn tạo di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; địa điểm và trang thiết bị tập luyện thường xuyên của VĐV thiếu và không ổn định; thiếu cơ chế chính sách đãi ngộ HLV, VĐV; chất lượng HLV chưa đảm bảo; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Đà Nẵng ra thị trường quốc tế đã được quan tâm hơn nhưng còn hạn chế về kinh phí; nguồn nhân lực văn hóa, du lịch chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của ngành; quy hoạch điểm cầu tàu, bến thuyền đã được phê duyệt, tuy nhiên do kinh tế còn khó khăn nên các dự án còn chậm triển khai; thiếu các chính sách ưu đãi để phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm, ẩm thực...



Các lễ hội và hoạt động văn hóa diễn ra trên địa bàn thành phố thu hút sự tham gia
của người dân và du khách.

Mạnh tay xử lý biểu hiện tiêu cực trong hoạt động lễ hội

Năm 2015, ngành VH-TT&DL TP phấn đấu đạt tỷ lệ 78% gia đình văn hóa, 78% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ người dân luyện tập TDTT thường xuyên là 30%; tổng lượt khách du lịch là 4,43 triệu lượt khách, trong đó có 1,15 triệu lượt khách quốc tế và 3,28 triệu lượt khách nội địa với tổng thu du lịch là 11.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành sẽ triển khai thực hiện tốt chương trình Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015. Phối hợp với các ngành, đơn vị tổ chức thành công các sự kiện lớn về VH-TT&DL. Củng cố, nâng cao hiệu quả các hoạt động VHNT, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng mô hình đưa sân khấu vào học đường. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về nghệ thuật biểu diễn. Đầu tư trọng điểm cho các môn thể thao chủ lực, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tố chất con người miền Trung; cử các VĐV chủ lực xuất sắc, các VĐV trẻ có tố chất chuyên môn đi tập huấn nước ngoài, thi đấu quốc tế để nâng cao trình độ... Đồng thời, phát hành DVD và thực hiện quảng bá các ca khúc về TP Đà Nẵng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Đà Nẵng; tiếp tục phối hợp xây dựng  hồ sơ "Nghệ thuật bài chòi miền Trung Việt Nam"... Xây dựng và cải tạo các công trình tiêu biểu có ý nghĩa lớn và các dự án văn hóa khác. Đặc biệt, tập trung công tác xúc tiến, quảng báo du lịch, khai thác tốt thị trường trong nước và quốc tế; đẩy mạnh phát triển du lịch đường sông, xây dựng mới các show diễn Tuồng phục vụ du khách, kết nối văn hóa và du lịch... Theo ông Ngô Quang Vinh-Giám đốc Sở VH-TT&DL TP,  thời gian tới ngoài việc đầu tư, liên kết và phát triển các lĩnh vực liên quan, ngành sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo ANTTXH; xử lý và phối hợp xử lý các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động lễ hội, đảm bảo môi trường kinh doanh và môi trường du lịch lành mạnh, an toàn, thân thiện.

Lê Hùng