Báo Công An Đà Nẵng

Dặm trường phá Chuyên án TC0316

Thứ bảy, 21/05/2016 10:50

* Các đối tượng trộm 25 xe SH trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố

* Tổng giá trị tài sản nhóm này chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Những chiếc xe SH bị bẻ khóa

(Cadn.com.vn) - Từ cuối năm 2015 đến tháng 2-2016, trên địa bàn Quảng Nam xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, đặc biệt là SH dòng nhập khẩu đắt tiền, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương. Cụ thể, ngày 9-10-2015, ông Nguyễn Dâng (1977, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) dựng xe máy SH BKS 92H1-135.35 trước nhà trên đường Phan Châu Trinh thì bị mất. Tiếp đến, ngày 18-11, anh Đặng Ngọc Hùng (1982, trú P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ) dựng xe SH BKS 92V1-045.67 trước cơ sở bấm huyệt trên đường Hùng Vương, một lúc sau quay ra thì xe cũng “không cánh mà bay”. Ngày 10-12, chị Ngô Thị Đức Hạnh (1992, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ) dựng xe máy SH BKS 92B1-192.89 trước quán cà-phê Lan Anh (đường Phan Châu Trinh) thì bị mất. Chiếc xe này có gắn định vị nên xác định được vị trí là tại một tiệm sửa xe gần đó. Tuy nhiên, khi chị Hạnh cùng lực lượng CA đến nơi thì được chủ tiệm sửa xe cho biết “có 2 thanh niên vừa đến nhờ tháo định vị xe và đã đi trước đó ít phút”.

Trước tình trạng đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam, Phòng CSHS xác lập Ban Chuyên án (BCA) TC0316 để đấu tranh. Qua nghiên cứu hiện trường, các chứng cứ để lại và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các TS xác định được đây là nhóm đối tượng từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam gây án nên khẩn trương xác minh. Mất rất nhiều thời gian TS trong BCA mới làm rõ được danh tính các đối tượng là Huỳnh Ngọc Tuyên (1982), Nguyễn Thanh Duy (1989, cùng trú xã Bình Mỹ, H. Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Từ thực tế tình hình, BCA nhận định các đối tượng sẽ tiếp tục ra Tam Kỳ “ăn hàng” nên chỉ đạo lực lượng TS chia ra thành nhiều tổ mai phục khắp các ngả đường của TP Tam Kỳ.

Trong khi các tổ TS đang kiên trì mật phục thì tại địa bàn TT Núi Thành (H. Núi Thành) lại xảy ra một vụ mất trộm xe máy. Theo đó, anh Nguyễn Văn Ba (1962, trú TT Núi Thành) dựng xe máy SH BKS 92N1-122.68 trước nhà (498 - Phạm Văn Đồng) thì bị mất. Cùng thời gian này, sau đó ít ngày, tại TP Quảng Ngãi cũng bị mất một xe SH. Qua định vị gắn trên chiếc xe, lực lượng CA truy đuổi, đến khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Nghĩa thì các đối tượng phát hiện lực lượng CA nên bỏ xe chạy thoát vào rừng. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ được chiếc xe SH mà các đối tượng vừa trộm được, đồng thời thu giữ chiếc xe Exciter BKS 51G1-797.02 mà các đối tượng dùng để gây án. Sau đó, chiếc xe Exciter cũng được xác định là do chúng trộm cắp.

Các đối tượng trong đường dây trộm xe bị bắt giữ.

Xóa sổ băng trộm chuyên nghiệp

Khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam huy động lực lượng, phối hợp với CA các đơn vị, địa phương tiến hành bắt giữ được Huỳnh Ngọc Tuyên, Nguyễn Thanh Duy. Tại CQĐT, Duy - Tuyên khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe SH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có 3 vụ không thành do lúc thực hiện thì vam phá khóa bị gãy hoặc bị người dân phát hiện. Để qua mặt, đánh lạc hướng lực lượng chức năng và “vô hiệu” hệ thống định vị, sau khi trộm xe, chúng tháo định vị hoặc điều khiển xe lên đường miền núi Bắc Trà My sau đó đi đường Trà My - Trà Bồng rồi lại men theo đường biển vào Bình Định gửi xe đi TPHCM tiêu thụ. Đơn cử, như vụ trộm xe máy SH BKS 92H1-135.35 của ông Nguyễn Dâng. Sau khi bẻ được khóa, Tuyên điều khiển lên hướng Bắc Trà My rồi theo đường núi về Quảng Ngãi. Chiếc xe này được đưa đến H. Tam Quan (Bình Định) rồi gửi vào TPHCM cho Lê Văn Viễn (1993, quê Bình Mỹ, tạm trú Q. Bình Tân, TPHCM) tiêu thụ. Sau khi bán được xe, Viễn chuyển qua tài khoản cho Duy 20,5 triệu đồng. Hay như vụ trộm xe của chị Ngô Thị Đức Hạnh ngày 10-12-2015. Chiếc xe này có gắn định vị nên sau khi mất, chị gọi vào định vị thì xe bất ngờ dừng lại. Lúc này biết xe có gắn định vị nên Duy - Tuyên dắt bộ đến một tiệm sửa xe gần đó để tháo hệ thống định vị ra rồi chạy thoát...

Từ lời khai của Duy - Tuyên, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục cử tổ công tác vào TPHCM bắt khẩn cấp Lê Văn Viễn và Nguyễn Văn Ngân (còn gọi là Ngầu, 1985, trú Q.8, TPHCM) - đối tượng liên quan đến đường dây này. Sau khi di lý về Quảng Nam, qua đấu tranh, Viễn khai thông qua Nguyễn Văn Ngân, đối tượng chuyển xe đến cho Dương Vệ Vân (còn gọi là Mành, 1981, trú Q. Bình Chánh, TPHCM) để tiêu thụ. Ngoài tiêu thụ xe gian, tại TPHCM, Viễn còn hành nghề bảo kê và dắt mối gái mại dâm.

Các tang vật thu giữ trong chuyên án.

Tiếp tục đấu tranh, BCA được biết, Dương Vệ Vân là một mắt xích quan trọng trong đường dây này bởi toàn bộ xe máy mà Duy - Tuyên trộm cắp đều được chuyển vào TPHCM cho Viễn để Viễn chuyển tiếp cho Vân tiêu thụ. Ngoài ra, Vân còn gửi BKS xe giả, vam phá khóa về cho Duy - Tuyên để làm công cụ thực hiện hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng. Được biết, đối với những SH đắt tiền trộm được, Vân sẽ hợp thức hóa các giấy tờ để bán lại với giá cao, còn những loại xe máy rẻ tiền thì tháo rời từng bộ phận bán đồ phụ tùng. Do đó, ngoài thu mua xe trộm cắp từ các tỉnh, thành phố chuyển vào, Vân còn mở một tiệm chuyên bán đồ phụ tùng xe máy cũ tại Q.5, TPHCM.

Sau khi biết đồng bọn bị bắt, Dương Vệ Vân bỏ trốn khỏi địa phương. Đại tá Nguyễn Viết Lợi đã chỉ đạo Phòng CSHS phải bắt bằng được Vân để làm rõ hoàn toàn chuyên án. Các TS tiếp tục lên đường truy xét Vân tại địa bàn TPHCM và các vùng lân cận. Sau 4 ngày truy xét, đến 13-5, tổ công tác đã bắt khẩn cấp Vân khi y đang trốn tại xã Phong Phú (H. Bình Chánh, TPHCM).

Như vậy, qua hơn 2 tháng điều tra, BCA TC0316 đã triệt xóa đường dây trộm cắp xe SH liên tỉnh, bắt giữ 5 đối tượng. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 25 vụ trộm xe SH trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có 4 vụ xảy ra trên địa bàn Quảng Nam, 1 vụ tại Quảng Ngãi. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Tân