Báo Công An Đà Nẵng

Dân chặn đường vì nhà thầu thất hứa

Thứ tư, 26/02/2014 11:28

(Cadn.com.vn) - Bức xúc vì các loại phương tiện có tải trọng lớn chuyên vận chuyển thiết bị, vật tư phục vụ thi công một số hạng mục thuộc đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi khiến nhà dân hai bên đường hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ sập, người dân ở hai thôn Kỳ Lam và Kỳ Long (xã Điện Thọ, H. Điện Bàn, Quảng Nam) đã dựng rào chắn, không cho ô-tô tải nặng lưu thông. Vì thế mà một số hạng mục của đường cao tốc này bị “đứng bánh” không thể thi công.

Người dân chắn đường, buộc đơn vị thi công phải tập kết vật liệu ở nơi khác.

KIÊN QUYẾT CHẶN XE CÔNG TRÌNH

Kể từ khi đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi được thi công, tuyến đường làng dài 2km chạy qua hai thôn Kỳ Lam, Kỳ Long (xã Điện Thọ) luôn tấp nập các phương tiện vận chuyển. Trước đó, để thuận tiện trong việc vận chuyển vật liệu, người dân hai bên đường đã thỏa thuận với đơn vị thi công để mở rộng con đường ra 7m. Kể từ đó, ngày nào con đường làng cũng “gánh” những chiếc xe có tải trọng lớn và chẳng bao lâu sau, nhà người dân ven đường xuất hiện những vết nứt lớn và dài, đó cũng là nguyên cớ những bức xúc của người dân.

Chỉ cho chúng tôi xem những vết nứt trong nhà, anh Đỗ Phú Thông (tổ 1, thôn Kỳ Lam), bức xúc: “Cứ mỗi lần xe lớn chạy qua thì nhà rung lên bần bật, mái tôn cũng kêu ầm ầm như có gió bão. Nhà tôi cách đường gần chục mét mà cũng bị nứt”. Chẳng riêng nhà anh Thông, hầu như những căn nhà phía trước đường đều có hiện tượng nứt vách, nhiều ngôi nhà mới xây kiên cố cũng chịu không thấu khi xe tải trọng lớn chạy qua. Anh Huỳnh Chín (thôn Kỳ Lam) kể: “Nhà tôi mới xây, thuộc dạng kiên cố thế mà chỉ trong vòng vài tháng, khi xe trọng tải lớn chạy qua thì trụ bê-tông và tường nhà tôi xuất hiện vết nứt, cứ sau mỗi lần xe chạy qua thì vết nứt lại dài ra và rộng hơn. Cứ kiểu này dễ sập nhà lắm”.

Người dân thôn Kỳ Lam dựng rào chắn không cho xe tải lớn chạy qua.

Khi có nhiều nhà dân bị hư hỏng, trước Tết Nguyên đán 2014, người dân hai thôn Kỳ Lam và Kỳ Long đã phản ánh với chính quyền xã thì được chính quyền xã và đơn vị thi công họp dân và thống nhất đơn vị thi công hỗ trợ để người dân sửa nhà, chậm nhất là sau Tết sẽ thực hiện. “Thống nhất vậy nhưng qua Tết nhiều ngày mà chẳng thấy đơn vị thi công có động tĩnh chi hết. Vì thế nên người dân mới dựng rào chắn, không cho xe chạy qua”, anh Tuấn nói.

Kể từ ngày người dân dựng rào chắn, những chiếc xe tải trọng lớn của đơn vị thi công không thể chạy qua, vì thế mà không ít lần giữa người dân và lái xe đôi co với nhau. “Chúng tôi cương quyết không cho xe chạy qua nếu những đơn vị thi công không hỗ trợ sửa nhà cho chúng tôi”, anh Thành quả quyết.

Anh Huỳnh Chín chỉ vết nứt tường nhà do rung chấn từ xe trọng tải lớn gây ra.

CẦN SỚM GIẢI QUYẾT

Được biết, gói thầu 3A dự án xây dựng cầu Kỳ Lam do Liên danh Tổng Công ty Công trình xây dựng giao thông 4 (Cienco 4)- Thăng Long trúng thầu thực hiện, với tổng kinh phí hơn 1.416 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng. Quy mô gói thầu với tổng chiều dài 1.220m, khu vực công trường nằm tại thôn Kỳ Long (xã Điện Thọ).

Từ khi người dân dựng rào chắn, một số hạng mục đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi phải tạm ngừng thi công, các xe chở xi-măng phải nằm chờ ven đường, những vật liệu khác như sắt, thép phải tập kết ở sân vận động xã Điện Phước. Anh Lê Trường Giang, đại diện Cienco 4 cho biết công trình đã tạm dừng thi công vào ngày 16-2, để chờ giải quyết vụ việc vì thế chưa thể cung cấp thông tin thêm cho báo chí.

Tìm hiểu về vụ việc này, chúng tôi được biết, khi nhận được phản ảnh của người dân UBND H. Điện Bàn đã mời Trung tâm tư vấn kiểm định  (thuộc Sở Xây dựng Quảng Nam) kiểm tra 139 ngôi nhà trên tuyến đường liên thôn Kỳ Lam, Kỳ Long thì khẳng định có nhiều ngôi nhà bị nứt, do rung chấn từ xe có trọng tải lớn.

Ông Trần Úc, Phó chủ tịch UBND H. Điện Bàn cho biết: “Trước bức xúc của người dân, huyện đã làm việc với đơn vị thầu, qua đó yêu cầu họ ký quỹ 3,1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại, tuy nhiên đến hôm nay vẫn chưa thấy đơn vị thầu có phản hồi vì thế mà vụ việc kéo dài, chưa giải quyết được. Nếu đơn vị thầu thống nhất ký quỹ khắc phục thì trước mắt sẽ hỗ trợ khắc phục cho 4 nhà bị hư hại nặng, những ngôi nhà còn lại tùy mức độ hư hại sẽ có mức hỗ trợ cụ thể. Theo tôi, đơn vị thầu cần phải sớm hỗ trợ, như thế mới giải quyết được vấn đề”.

Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công gói thầu 3A dự án xây dựng cầu Kỳ Lam, đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi. Vì vậy, đơn vị thầu, chính quyền địa phương và người dân cần sớm ngồi lại với nhau để giải quyết vụ việc.

Bài, ảnh: Minh Hà