Báo Công An Đà Nẵng

Dân khốn khổ vì doanh nghiệp “đua nhau” gây ô nhiễm

Thứ ba, 08/09/2015 10:09

(Cadn.com.vn) - Nhiều nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động sản xuất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Thủy Phương (P. Thủy Phương, TX Hương Thủy, TT-Huế) xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhiều năm nay nhưng vẫn không khắc phục. Người dân địa phương rất khốn khổ trước thực trạng này.

 Cột khói của một nhà máy ở cụm công nghiệp Thủy Phương. 

Suối Cầu Đôi bị “bức tử”

Những ngày qua, sau một trận mưa giông lớn, nhiều người dân sống ở tổ dân phố 11 và 12 P. Thủy Phương (TX Hương Thủy, TT-Huế) không thể chịu nổi mùi hôi thối bốc lên từ suối Cầu Đôi - nằm gần cụm công nghiệp Thủy Phương. Trên dòng suối này, nước chảy rất chậm, cùng trên một dòng suối nhưng nước có nhiều màu khác nhau, có đoạn thì màu đỏ sẫm, có đoạn màu trắng xám, có đoạn đen ngòm...

Nhiều lớp dầu nhờn lâu ngày tích tụ, đọng lại trên suối khiến dòng chảy thay đổi. Thấy chúng tôi đang tìm hiểu về suối Cầu Đôi, một người đàn ông đang chăn trâu ở cánh đồng gần đó cho biết: “Ngày mô tui cũng đi chăn trâu gần đây, qua con suối này. Từ khi các nhà máy giấy, nhà máy nhựa trong cụm công nghiệp hoạt động, nước thải đều chảy ra con suối này nên tui phải canh chừng trâu, nếu không nó uống nước ở suối ni về sẽ mắc bệnh”.

Nhà ông Lê Tiến Thới, trú tổ dân phố 11 P. Thủy Phương, sống gần con suối Cầu Đôi cho biết, khi mùa mưa đến cả nhà ông lại phải hứng chịu mùi hôi thối từ con suối bốc lên không thể chịu được. Nhiều hôm, cả nhà phải bưng cơm di chuyển đến nơi khác để ăn. “Trước đây, nước suối Cầu Đôi là nguồn nước sinh hoạt của người dân vì nước suối trong vắt và nhiều hộ dân lấy nước đó làm nước uống. Rứa mà, từ khi có các nhà máy, thì con suối này bị ô nhiễm nghiêm trọng lắm”- ông Thới bức xúc.

Cùng chung tâm trạng ông Thới, ông Nguyễn Viết Luyện, tổ dân phố 12 P. Thủy Phương cho biết: “Khi có mưa, các nhà máy lợi dụng điều này để thải chất thải ra ngoài. Con suối này, trước đây là nơi trẻ con trong làng ra tắm nhưng chừ nước đen ngòm, hôi thối nên không ai dám xuống đó”. Theo nhiều người dân sống cạnh suối Cầu Đôi, mấy năm trước, nhiều trâu, bò thả rong trong làng, khi uống nước ở suối này đã bị nhiễm độc và chết đột ngột.

Suối Cầu Đôi bị ô nhiễm nặng.

Doanh nghiệp chây ì, tái phạm

Tình trạng các nhà máy ở cụm công nghiệp và làng nghề Thủy Phương gây ô nhiễm liên tục được người dân phản ánh đến các cơ quan chức năng TX Hương Thủy. Ông Phan Bồng, Phó Phòng Tài nguyên môi trường TX Hương Thủy cho biết, đơn vị nhiều lần nhận được phản ánh về vấn nạn ô nhiễm và cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Theo ông Phan Bồng, đầu năm 2015, Thanh tra Sở TNMT tỉnh TT- Huế kiểm tra và khẳng định, các chất thải mà một số doanh nghiệp ở cụm công nghiệp Thủy Phương thải ra đều đã vượt quá mức độ cho phép. Cty TNHH sản xuất giấy Như Ý xả nước thải có thông số màu vượt 26,9 lần; BOD5 18,5 lần; COD 9,8 lần; thải khí CO vượt 1,8 lần. Cty TNHH Hà Xuyên đã xả nước thải có thông số COD vượt 1,7 lần; màu vượt 14,5 lần; khí thải có thông số H2S vượt 1,9 lần; không xây lắp công trình xử lý khí thải. DNTN nhựa Thủy Dương xả nước thải có BOD5 vượt 15,1 lần, COD vượt 17 lần. DNTN nhựa Thế Phương xả nước thải có thông số màu vượt 9,1 lần, BOD5 vượt 4.7 lần, COD vượt 4 lần và TSS vượt 4.3 lần...

Căn cứ vào mức độ ô nhiễm, Chủ tịch UBND tỉnh TT Huế xử phạt Cty TNHH Như Ý hơn 120 triệu đồng, Cty TNHH Hà Xuyên hơn 118 triệu đồng, DNTN nhựa Thùy Dương hơn 94 triệu đồng và DN nhựa Thế Phương bị xử phạt 59 triệu đồng. Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành TX Hương Thủy tiếp tục kiểm tra tại 4 cơ sở gây ô nhiễm nói trên. Qua kiểm tra, chỉ có Cty TNHH Như Ý đã nộp phạt và 3 cơ sở còn lại vẫn chưa nộp phạt. Theo ông Phan Bồng- Trưởng đoàn kiểm tra, không chỉ không nộp phạt, các doanh nghiệp trên vẫn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. Các doanh nghiệp vẫn không chịu khắc phục hậu quả về môi trường, nước thải chưa qua xử lý chảy tràn ra ngoài môi trường...

Như vậy, việc các doanh nghiệp không chịu nộp phạt, không khắc phục hậu quả về hành vi gây ô nhiễm môi trường đồng nghĩa với việc con suối Cầu Đôi tiếp tục bị “bức tử”, người dân tiếp tục sống chung với vấn nạn ô nhiễm. Thiết nghĩ rằng, các cơ quan chức năng TT-Huế cần phải có biện pháp mạnh tay hơn nữa với các doanh nghiệp cố tình tái phạm này.

H.Lan