Báo Công An Đà Nẵng

Dân phòng của làng

Thứ tư, 15/03/2017 09:11

(Cadn.com.vn) - Ở TX Điện Bàn (Quảng Nam) tất cả các thôn đều đã xây dựng lực lượng dân phòng. Và  lực lượng này đã phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ ANTT ở thôn xóm.

Hơn hai tháng qua, hình ảnh những người dân phòng, được trang bị dụng cụ hỗ trợ và mặc đồng phục tuần tra khắp các thôn xóm vào ban đêm đã trở nên quen thuộc với người dân TX Điện Bàn. Ông Lê Dững, cựu chiến binh thôn Đông Hồ (xã Điện Hòa) bảo, từ khi có lực lượng dân phòng người dân trong thôn thấy yên tâm hơn, không nơm nớp lo sợ trộm cắp. "Đêm nào đội dân phòng cũng đi tuần tra khắp thôn xóm, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự (ANTT). Vì hoạt động hiệu quả nên người dân ủng hộ đội dân phòng này lắm. Theo chủ trương, mỗi hộ gia đình ủng hộ 5 nghìn đồng để đội dân phòng hoạt động nhưng khi chúng tôi đi vận động thì người dân ủng hộ nhiều hơn, thôn Đồng Hồ vừa rồi bà con ủng hộ được 1,5 triệu đồng", ông Dững kể.

Được đầu tư bài bản, lực lượng dân phòng của 13 xã trên địa bàn Thị xã Điện Bàn đã phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo ANTT tại địa phương.

Trung tá Nguyễn Văn Thạnh- Phó trưởng CATX Điện Bàn cho biết, lực lượng dân phòng đi vào hoạt động từ ngày 1-1 vừa qua, theo nghị quyết của HĐND Thị xã về nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Lý giải việc thành lập các đội dân phòng, Trung tá Thạnh nói: "Thị xã Điện Bàn có 7 phường, ở đó có lực lượng CA chính quy và lực lượng bảo vệ dân phố  nên tình hình ANTT tại các phường được đảm bảo. Còn với 13 xã thì việc bảo đảm ANTT chủ yếu là CA xã, do lực lượng mỏng nên tội phạm và tệ nạn diễn biến phức tạp. Thực tế những năm qua, các địa phương cũng có mô hình dân phòng, tuy nhiên vì thiếu kinh phí nên không phát huy được hiệu quả. Chính vì thế mà TX Điện Bàn xây dựng và củng cố lực lượng dân phòng để đảm bảo ANTT cơ sở. Với chủ trương trên, hiện trên toàn địa bàn đã xây dựng được 122 đội dân phòng với hơn 610 thành viên".

Để tạo nguồn kinh phí cho hoạt động của các đội dân phòng, hằng năm ngân sách của TX Điện Bàn sẽ đầu tư từ 500 đến 1 tỷ đồng để trang bị công cụ hỗ trợ, trang phục và huấn luyện cho các đội dân phòng. Ngoài ra, người dân còn tự nguyện đóng góp để các đội dân phòng yên tâm tuần tra. Thực tế, sau khi được vận động, các hộ gia đình và tổ chức trên địa bàn đã đóng góp được hơn 200 triệu đồng, số tiền này dùng để mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho các thành viên đội dân phòng.

Được đầu tư bài bản và sự quan tâm của người dân như vậy, nên các đội dân phòng trên địa bàn TX Điện Bàn đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ ANTT tại cơ sở. Theo Trung tá Nguyễn Văn Thạnh, thời gian qua lực lượng dân phòng 13 xã đã cung cấp cho lực lượng CA xã 57 nguồn tin có giá trị lên quan đến ANTT, phối hợp với lực lượng CA giải quyết 3 vụ gây rối đánh nhau, bắt 9 đối tượng đánh bạc trái phép và 3 vụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong đó lực lượng dân phòng đã ngăn chặn nhiều vụ việc nóng như lực lượng dân phòng xã Điện Phong phối hợp với Thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) ngăn chặn 2 nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau hay đội dân phòng thôn Xuân Đài (xã Điện Quang) truy đuổi đối tượng trộm cắp, dù không bắt được đối tượng nhưng đã thu hồi được tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng, trả lại cho bị hại ... "Sau khi lực lượng dân phòng ở các thôn đi vào hoạt động, số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn thị xã giảm rõ rệt, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Con số thống kê đó, phần nào cho ta thấy sự hiệu quả của mô hình dân phòng ở các thôn xóm. Tôi cho rằng, không chỉ vì được đầu tư bài bản, mà lực lượng dân phòng nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân nên mọi người cùng đóng góp công sức để đảm bảo ANTT mang lại sự bình yên cho thôn xóm"- Trung tá Thạnh nhấn mạnh.

Việc TX Điện Bàn ra nghị quyết về xây dựng, đầu tư cho lực lượng dân phòng tại các xã là một việc cần thiết, một mô hình đáng phải nhân rộng. Bởi chính dân phòng là lực lượng hỗ trợ đắc lực, cùng với lực lượng CA đảm bảo ANTT tại địa phương.

Hoàng Anh