Báo Công An Đà Nẵng

Dân thường hối hả sơ tán khỏi Bakhmut

Thứ tư, 05/04/2023 09:00

Hầu hết 70.000 dân Bakhmut đã di tản khỏi thành phố khi chiến sự nổ ra. Phía Ukraine nói rằng, rất khó để thống kê con số chính xác những người dân vẫn đang ở lại thành phố, với ước tính khoảng 1.000-5.000 người. Hình ảnh và video quay lại Bakhmut cho thấy, thành phố này đã bị tàn phá nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng khi có những khu vực, không ngôi nhà nào còn nguyên vẹn.

Hôm 3-4, lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố họ đã giành được tòa thị chính của Bakhmut. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tình hình quân sự "đặc biệt nóng bỏng" quanh Bakhmut. Hiện, Ukraine đang điều lực lượng dự bị đến thành phố này để tiến hành một cuộc phản công.

T.N