Báo Công An Đà Nẵng

Dân trong nghề nên "rành nghề"

Thứ năm, 31/12/2020 17:49

Cơ quan CA khám xét khẩn cấp nơi chế sơn giả của Đức.  

Tối 29-12, lực lượng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh Nghệ An bắt quả tang Hồ Văn Đức (1991, trú H. Thanh Chương, Nghệ An) bán hơn 100 thùng sơn giả tại xã Nghi Phú (TP Vinh). Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đức (cùng là nơi làm sơn giả) tại xã Nghi Kim (TP Vinh), lực lượng chức năng thu giữ 112 thùng sơn giả các nhãn hiệu Jotun, Cova, Đại Việt... và 4 con dấu giả của các hãng sơn và công ty có liên quan. Qua đấu tranh, Đức khai: Đặt mua các thùng sơn, nhãn mác các hãng sơn nổi tiếng trên mạng, rồi đổ, pha chế các loại sơn khác vào để làm giả và bán với giá thấp hơn các hãng sơn nổi tiếng. Ngoài ra, Đức còn tự đặt mua trên mạng 4 con dấu giả các hãng sơn và công ty đại diện bán mặt hàng sơn nhằm hợp thức hóa các hợp đồng giao dịch với khách hàng. Được biết, Đức từng có thời gian làm nhân viên của một hãng sơn. 

D.H