Báo Công An Đà Nẵng

Đang bị "treo" vẫn tiếp tục... lừa đảo

Thứ tư, 03/09/2014 09:58

(Cadn.com.vn) - Đã "mang" trên mình tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và bị CATP Tuy Hòa, Phú Yên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng Nguyễn Thành Đông (1989, trú khu phố Bà Triệu, P. 7, TP Tuy Hòa) không biết sửa mình mà tiếp tục lún sâu vào tội lỗi.

20 giờ ngày 25-12-2013, do tiền khô cháy túi, lại thấy "nhạt miệng" nên Đông cùng bạn là anh Phạm Trung Nguyễn (1992, trú thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, H. Đông Hòa, Phú Yên) đến quán cà-phê trên đường Hai Bà Trưng, TP Tuy Hòa gặp Trần Văn Hiệp (1985, trú P. 6, TP Tuy Hòa - nhân viên phục vụ quán) nhờ Hiệp cầm giấy đăng ký xe máy BKS 78G1-113.71 (em ruột của anh Nguyễn đứng tên), để lấy 200.000 đồng đi nhậu.

Vậy là cũng "qua" được "một ngày buồn", nhưng đến sáng hôm sau, Đông lại thấy thiếu thốn nên suy tính cách kiếm tiền. Kiếm tiền ở đâu, từ ai? Đông liệt kê danh sách một số bạn bè và cuối cùng lại "chấm" anh Nguyễn. Đông tìm đến nhà bạn, hỏi mượn xe máy BKS 78G1-113.71, nói là phải đi đón bạn ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) ra chơi. Tin bạn, anh Nguyễn đưa xe máy BKS 78G1-113.71 cho Đông. Mượn được xe máy, Đông đóng thẳng đến quán cà-phê mà Hiệp đang làm. Tại đây, cả hai bàn nhau đưa xe máy mượn của anh Nguyễn đi cầm để lấy tiền ăn chơi. Hiệp cầm CMND, lấy giấy đăng ký xe máy 78G1-113.71 mà anh Nguyễn đã cầm hôm trước, cùng Đông đến tiệm cầm đồ L. trên phố Bà Triệu, P. 7 cầm xe máy lấy 11 triệu đồng. Có tiền, Đông cho Hiệp 5,4 triệu đồng, số còn lại thì giữ tiêu xài cá nhân và đánh bạc.

Nguyễn Thành Đông.

Phần anh Nguyễn, thấy Đông mượn xe mà không trả nên sốt ruột, nhiều lần gọi điện yêu cầu trả xe nhưng Đông lẩn tránh và "phắn" khỏi địa phương. 5 tháng sau, thấy đã "mỏi gối chùn chân" vì trốn chạy, được sự vận động của cơ quan CA, ngày 26-5-2014, Đông đến CAH Phú Hòa đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và bị bắt tạm giam. Còn Hiệp, sau khi thấy Đông bỏ trốn thì cũng khăn gói  "lặn mất tăm" và bị CAH Phú Hòa phát lệnh truy nã toàn quốc.

Ngày 20-7, VKSND H. Phú Hòa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thành Đông về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau khi Đông bị bắt, gia đình Đông đã tự nguyện bồi thường cho chủ tiệm cầm đồ L. 6,2 triệu đồng. Đồng thời, vật chứng vụ án là xe máy BKS 78G1-113.71 cũng đã trả lại cho chủ sở hữu. Mới đây, TAND H. Phú Hòa đã tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động đối với Nguyễn Thành Đông. Tại tòa, Đông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hành vi phạm tội của bị cáo Đông là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, làm mất TTATXH và gây bức xúc trong nhân dân. Bị cáo có nhân thân xấu, lẽ ra phải tu dưỡng và nhận thức được đầy đủ về hành vi của mình nhưng lại lười lao động, thích tiêu xài những đồng tiền bất hợp pháp.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Đông 1 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án ngày 31-12-2010 của TAND tỉnh Phú Yên tuyên 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích", cho hưởng án treo nhưng chưa được xóa án tích, tòa tuyên buộc bị cáo phải chấp hành chung là 3 năm tù giam.

P.V