Báo Công An Đà Nẵng

Đảng bộ xã Hòa Phước – dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ hai, 11/05/2015 11:55

(Cadn.com.vn) - Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mọi nguồn lực xây dựng địa phương phát triển toàn diện”, trong hai ngày 11 và 12-5, Đảng bộ xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ XIII,  nhiệm kỳ 2015 - 2020...

Đồng chí Võ Công Trí-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và đồng chí Phùng Tấn Viết-
Phó Chủ tịch UBND TP trao Quyết định công nhận xã Hòa Phước là xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Hiện hữu trước mắt chúng tôi là những mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình trồng hoa tập trung, chăn nuôi theo hướng hàng hóa phục vụ đô thị với 2 chợ đầu mối Miếu Bông, Ba Xã rộng thoáng, những cửa hàng, đại lý kinh doanh dịch vụ san sát dọc tuyến QL1A từ xã Hòa Châu đến vùng giáp ranh H. Điện Bàn (Quảng Nam). Trên các nẻo đường quê, những ngôi nhà cao tầng khang trang, bề thế như phố thị; những con đường bê-tông nối dài tít tắp ra tận ruộng đồng.

Ông Nguyễn Bút, Chủ tịch UBMTTQ xã cho biết: “Trước đây sản xuất nông nghiệp của địa phương còn nhỏ lẻ, manh mún, chỉ đơn giản là cây lúa, cây đậu các loại... Năng suất thấp, hiệu quả không cao nên bà con nông dân tất bật, vất vả mà thu nhập cũng chẳng được bao. Thế nhưng, nhờ chủ trương của Đảng, sự đồng thuận của người dân, Hòa Phước đã quy hoạch được các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với quy mô lớn, hiệu quả cao trên cơ sở tiềm năng đất đai và thế mạnh của địa phương. Những vùng chuyên sản xuất nông nghiệp trù phú với nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, bền vững…”.

  Như để minh chứng cho sự thay đổi của quê hương, chúng tôi theo đoàn công tác của xã về thôn Trà Kiểm. Còn nhớ 3 năm trước, khi phong trào bê-tông hóa đường GTNT xây dựng nông thôn mới (NTM) được TP triển khai, lãnh đạo H. Hòa Vang đã chọn thôn Trà Kiểm làm điểm mở rộng giao thông kiệt hẻm. Nhưng để có mặt bằng làm đường lại cần chính công sức của người dân, trong đó, nhiều tuyến đường băng qua phần đất canh tác hoa màu bao đời nay của người dân. Ông Trần Viết Quốc, Bí thư chi bộ thôn nhớ lại, lúc đầu lo lắm, vì đó là miếng cơm manh áo của bà con, trong khi thôn vẫn còn nhiều hộ nghèo, khó khăn. Vậy mà chẳng cần vận động nhiều, chỉ nghe về chủ trương của Đảng, ý nghĩa của con đường, bà con đã hồ hởi đồng lòng hưởng ứng”.

Các gia đình đều tình nguyện hiến đất, nhà ít cũng đến 30m2, nhiều khoảng 500m2. Hơn 30 hộ dân trong thôn tự nguyện phá dỡ hàng rào kiên cố tốn phí hàng chục triệu đồng, chặt phá hàng trăm cây ăn quả có giá trị mà không đòi hỏi một quyền lợi thiết thực nào. Ghi nhận cách nghĩ và cách làm của người dân Trà Kiểm, huyện đã kêu gọi 117 thôn còn lại trên địa bàn học tập để việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở từng địa phương được nhanh chóng và thuận lợi hơn… “Sau khi có đường làng rộng 7,5m, bà con trong thôn tiếp tục vận động những con em ở địa phương hoặc làm ăn xa quê đóng góp 130 triệu đồng xây cổng chào đầu làng, góp phần cho bộ mặt thôn ngày thêm khang trang”, ông Quốc phấn khởi cho biết thêm.

Học sinh xã Hòa Phước được học tập trong môi trường thông thoáng, đầy đủ cơ sở vật chất.

Cuối năm 2014, Hòa Phước được TP, huyện công nhận là xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Điều đáng nói, nhân tố tạo nên những thành công đó chính là sự tham gia tích cực, đồng thuận của người dân. Trong tổng số vốn 178 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm qua, nhất là trong giai đoạn thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, nhân dân địa phương đã đóng góp hơn 60 tỷ đồng… Nếu như Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm thì đến cuối nhiệm kỳ đã tăng 27 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo từ 487 hộ nay giảm còn 113 hộ theo tiêu chí mới… Nhưng có lẽ, điều mà ai cũng có thể nhận thấy ở xã NTM Hòa Phước đó là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn thông suốt, đồng tình. Trên cơ sở lộ trình phấn đấu, Đảng ủy xã đã phát huy trách nhiệm người đứng đầu, phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho từng thành viên chỉ đạo xuống từng chi bộ thôn; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”…

Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng bộ xã Hòa Phước xác định một số chỉ tiêu chủ yếu, như cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại-dịch vụ, ngành nghề-tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp; phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt từ 50-55 triệu đồng/người/năm; giảm 100% hộ nghèo còn sức lao động; phấn đấu 50% chi bộ đạt danh hiệu TSVM, không có chi bộ yếu kém, phát triển 10-12 đảng viên mới, Đảng bộ đạt danh hiệu TSVM… Ông Trần Viên, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Đại hội Đảng bộ lần này được tiến hành vào thời điểm địa phương đã triển khai và hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa của TP về phía Nam đang diễn ra nhanh và mạnh, đặc biệt là đường Vành đai phía Nam được đầu tư xây dựng sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho Hòa Phước tiếp tục phát triển, bứt phá đi lên trong những năm đến”.

An Dương