Báo Công An Đà Nẵng

Đảng Cộng hòa Mỹ “chọc giận” Trung Quốc

Thứ sáu, 22/07/2016 08:17

(Cadn.com.vn) - Bắc Kinh ngày 21-7 ra tuyên bố yêu cầu đảng Cộng hòa của Mỹ không đưa ra “những cáo buộc vô căn cứ” đối với nước này, sau khi cương lĩnh của đảng này cho rằng, Trung Quốc thực thi chế độ diệt chủng văn hóa ở Tây Tạng và có những tuyên bố chủ quyền “nực cười” ở biển Đông.

Đảng Cộng hòa Mỹ ra cương lĩnh mới, chỉ trích gay gắt các hoạt động vô lý của Trung Quốc
ở biển Đông. Ảnh: Reuters

Chính phủ Trung Quốc đã phản ứng gay gắt về nội dung bản cương lĩnh chính sách mới của đảng Cộng hòa, trong đó đưa ra lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh.

Trong tuyên bố được Tân Hoa Xã đăng tải bằng tiếng Anh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, cương lĩnh của đảng Cộng hòa Mỹ chứa đựng “những cáo buộc Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Tây Tạng, thương mại và biển Đông” và đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh. “Tất cả các đảng phái chính trị tại Mỹ cần phải xem xét sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan, hợp lý và hiểu đúng các vấn đề nảy sinh trong quan hệ song phương... Chúng tôi hy vọng các bên liên quan ngăn chặn những lời buộc tội vô căn cứ chống lại Trung Quốc và can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nêu rõ.

Tranh cãi bùng nổ khi trong ngày đại hội đầu tiên, khai mạc hôm 19-7 (giờ Việt Nam), các đại biểu đảng Cộng hòa thông qua bản cương lĩnh mới, trong đó bày tỏ sự không hài lòng đối với Trung Quốc ở nhiều vấn đề. Đảng chính trị bảo thủ và cứng rắn của Mỹ chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền vô lý cùng những động thái cải tạo đất trái phép của Trung Quốc ở biển Đông tranh chấp. “Chính phủ Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền vô lý ở biển Đông và còn tiếp tục các hoạt động nạo vét, xây dựng, cải tạo đất trái phép ở các đảo nhân tạo không tồn tại trước đó, dần dần tiến gần đến lãnh thổ của Mỹ và các đồng minh của chúng tôi”, cương lĩnh đảng này nêu rõ.

Bản cương lĩnh cho rằng, chính quyền Bắc Kinh đang dùng vấn đề biển Đông để đánh lạc hướng người dân trước các vấn đề kinh tế và xã hội ở trong nước. Đảng Cộng hòa cũng tiếp tục “chọc giận” Trung Quốc khi khẳng định cam kết bán vũ khí cho đảo Đài Loan (thuộc Trung Quốc), động thái mà Bắc Kinh luôn phản đối. Đảng của ứng viên tỷ phú Donald Trump cũng cho rằng, Trung Quốc đang thao túng tiền tệ và cam kết nếu ứng viên của đảng này trở thành tổng thống, nhà lãnh đạo của họ sẽ nỗ lực chống lại các nước có nền thương mại thiếu công bằng.

Rõ ràng, bản cương lĩnh lần này của đảng Cộng hòa cho thấy sự cứng rắn hơn rất nhiều đối với Trung Quốc, đặc biệt là so với cương lĩnh đưa ra trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Trên thực tế, ông Trump – ứng viên chính thức được đề cử của đảng Cộng hòa, từng có nhiều tuyên bố mạnh mẽ trong vấn đề Trung Quốc. Vị tỷ phủ này đề xuất mức thuế 45% đánh vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ - mặc dù nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, liệu giá trị tiền tệ của Trung Quốc, trong đó được đánh giá cao hơn kể từ sau năm 2010, có phải là yếu tố đẩy thâm hụt thương mại Mỹ đạt mức kỷ lục: 370 tỷ USD vào năm ngoái.

Phía Trung Quốc nói chung tránh đưa ra bình luận trực tiếp về cuộc bầu cử ở Mỹ và tránh chỉ trích bất kỳ nhân vật chính trị nào của nước này. Tuy nhiên, hồi tháng 4, trong động thái bất ngờ, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ gọi ông Trump là “loại người vô lý” khi đề nghị mức thuế “khủng” đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Các quan chức Trung Quốc thừa nhận biết rất ít về ông Trump so với đối thủ đảng Dân chủ của ông, bà Hillary Clinton, người từng giữ cương vị ngoại trưởng Mỹ và tất nhiên từng có những hoạt động ngoại giao rộng rãi với Trung Quốc khi bà còn tại vị.

Khả Anh