Báo Công An Đà Nẵng

Đằng sau chương trình hạt nhân Triều Tiên

Thứ năm, 26/02/2015 09:33

(Cadn.com.vn) - Bình Nhưỡng được cho là sẵn sàng mở rộng chương trình hạt nhân trong vòng 5 năm tới, động thái tiếp tục phủ bóng đen lên câu chuyện chính trường ở bán đảo Triều Tiên.

AFP ngày 25-2 dẫn lời các nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo, theo kịch bản xấu nhất thì Bình Nhưỡng có thể sở hữu 100 vũ khí nguyên tử trước năm 2020.

Theo nhận định, các Cty công nghệ hàng đầu của Châu Âu có thể đang vô tình đóng góp cho chương trình hạt nhân đầy nghi vấn của Bình Nhưỡng khi các thiết bị đến được Triều Tiên qua đường Trung Quốc. Đây là các kết quả đầu tiên của nghiên cứu dự kiến kéo dài 15 tháng do Viện Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins tiến hành.

Triều Tiên thường xuyên thử tên lửa. Ảnh: AFP

3 KỊCH BẢN CHO TRIỀU TIÊN

Những năm qua, theo sau sự sụp đổ các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên hồi năm 2008, là “những năm quan trọng” cho chương trình và phát triển hệ thống tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Mặc dù chương trình hạt nhân của Triều Tiên vẫn còn bao phủ trong sự không chắc chắn, Bình Nhưỡng hiện đang cho là có một kho dự trữ với 10-16 vũ khí hạt nhân cấp độ plutonium hoặc uranium.

Sử dụng hình ảnh vệ tinh, nguồn tin từ giới phương tiện truyền thông của Triều Tiên và kiến thức sâu rộng về chương trình hạt nhân, giới chuyên gia vẽ lên 3 kịch bản cho chương trình hạt nhân Bình Nhưỡng từ năm 2009-2014. Trong kịch bản đầu tiên, Bình Nhưỡng sẽ gần như tăng gấp đôi dự trữ lên khoảng 20 vũ khí, kể cả vũ khí plutonium được thu nhỏ đủ để gắn vào tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong, có khả năng vươn đến Nhật Bản. Thứ hai, kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất, Triều Tiên tiếp tục quỹ đạo hiện tại và nỗ lực để sản xuất 50 vũ khí vào năm 2020. Động thái này cũng sẽ làm tạo ra những tiến bộ đáng kể trong công nghệ thu nhỏ cho phép Bình Nhưỡng gắn trên tên lửa đạn đạo tầm trung thế hệ mới.

Theo kịch bản mà giới phân tích cho là “trường hợp xấu nhất”, kho vũ khí của Triều Tiên sẽ phát triển nhanh hơn con số 100 và nước này đạt được “những tiến bộ đáng kể” trong các thiết kế vũ khí có khả năng khai chiến bằng vũ khí chiến thuật.

VỤ THỬ HẠT NHÂN THỨ 4

Triều Tiên từng tiến hành 3 vụ thử hạt nhân vào năm 2006, 2009 và 2013.

Sau các vụ thử hạt nhân này, bất chấp những cảnh báo của quốc tế”, Triều Tiên liên tục ám chỉ khả năng thử hạt nhân lần 4. Theo nhận định của một quan chức tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên có thể sắp tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4, sẽ có quy mô và sức công phá lớn hơn nhiều so với các vụ thử trước đó.

Theo quan chức này, dù không có dấu hiệu bất thường nào ở trong và xung quanh bãi thử hạt nhân Punggye-ri thuộc tỉnh Bắc Hamkyong, nhưng Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân bất cứ khi nào nước này muốn. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng thường xuyên tổ chức các vụ thử tên lửa, khiến phương Tây chỉ trích gay gắt.

Bởi trên thực tế, bất chấp bị bủa vây trong mạng lưới các biện pháp trừng phạt quốc tế, Bình Nhưỡng vẫn có được các thiết bị, thậm chí từ các nước phương Tây, mà trong một số trường hợp được mua từ Cty tư nhân Trung Quốc và vận chuyển qua biên giới Trung - Triều.      

Khả Anh