Báo Công An Đà Nẵng

Đằng sau vụ anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên bị sát hại

Thứ năm, 16/02/2017 09:29

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-2, các giới chức điều tra Malaysia khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-Nam - anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un - trong nỗ lực làm rõ chân tướng vụ sát hại rúng động ngay tại sân bay Kuala Lumpur của nước này vào hôm 13-2.

Theo xác nhận của cảnh sát Malaysia, ông Kim Jong-Nam bị hai phụ nữ bịt mặt tấn công bằng cách phun hóa chất độc vào người ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Giới chức Malaysia cho biết đã nhận được đề nghị nhận thi thể của Đại sứ quán Triều Tiên nhưng họ khẳng định cần khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao.

Cảnh sát Malaysia đứng gác bên ngoài Bệnh viện Putrajaya, nơi tổ chức khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-Nam. Ảnh: AFP

Bị phun chất độc vào mặt

Theo Giám đốc Cơ quan điều tra tội phạm bang Selangor của Malaysia, Fadzil Ahmat, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 13-2 khi ông Kim Jong-Nam đang chờ bay chuyến 10 giờ đến Macao, Trung Quốc.

 “Ông ấy nói với nhân viên tại phòng khởi hành rằng, có ai đó đã giật mạnh đầu ông từ phía sau và phun chất lỏng vào mặt. Ông yêu cầu được giúp đỡ và ngay lập tức được đưa đến phòng khám của sân bay. Lúc đó, nạn nhân rất đau đầu và trở nên nguy kịch”, ông Fadzil cho biết. Ông Kim Jong-Nam được đưa đến bệnh viện Putrajaya nhưng đã chết sau đó. “Chúng tôi bắt đầu điều tra vụ việc từ đó”, ông Fadzil nói.

Cảnh sát Malaysia đang xem xét hình ảnh từ camera tại sân bay Kuala Lumpur nhằm cố gắng xác định những gì đã xảy ra trong vụ sát hại gây chấn động này. Họ cũng điều tra việc đi lại của nạn nhân ở Malaysia cũng như những người mà ông đã gặp (tại Malaysia, ông Kim Jong-Nam đi lại với tên Kim Chol). Trong ngày 15-2, cảnh sát Malaysia bắt giữ một nữ nghi phạm đến từ Myanmar. Theo nguồn tin, đối tượng trên bị bắt tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Trong khi đó, theo một quan chức chính phủ Nhật Bản, 2 người phụ nữ bị tình nghi sát hại ông Kim Jong-Nam có thể đã chết.

Các nước theo dõi chặt chẽ

Vụ sát hại ông Kim Jong-Nam được đánh giá sẽ tác động đến tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như toàn khu vực Đông Á.

Trong khi Triều Tiên chưa có bất kỳ tuyên bố nào về vụ việc này, Hàn Quốc ngày 15-2 đã họp khẩn để đánh giá vấn đề. Nhà Xanh cũng đã xác nhận ông Kim Jong-Nam bị sát hại và tin rằng, “đây là vụ giết người có kế hoạch”. “Vâng, tôi nói rằng vụ việc đã được xác nhận”, người phát ngôn Bộ Thống Nhất Hàn Quốc Jeong Joon-Hee trả lời như vậy khi được hỏi liệu vụ sát hại ông Kim Jong-Nam được xác nhận hay chưa. Hàn Quốc thậm chí có kế hoạch dùng các hệ thống loa phóng thanh bố trí dọc theo tuyến biên giới liên Triều để phát tin về vụ việc này.

Tại Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh đang theo dõi sát sao các diễn biến vụ sát hại này. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng, ông được biết thông tin trên qua truyền thông và hiểu rằng giới chức Malaysia đang điều tra vụ việc. Nhật Bản cũng tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ thông tin về vụ sát hại này.

Đã từng bị ám sát hụt?

Ông Kim Jong-Nam là nhân vật cấp cao nhất trong chính quyền Triều Tiên dưới thời ông Kim Jong-Un bị sát hại kể từ sau vụ Jang Song-Thaek bị xử tử vì tội phản quốc vào tháng 10-2013. Trong khi đó, theo Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, ông Kim Jong-Nam từng bị ám sát hồi năm 2012 nhưng bất thành.

Ông Kim Jong-Nam, 46 tuổi, từng được cho sẽ thừa kế chiếc ghế lãnh đạo của người cha Kim Jong-Il nhưng bị thất sủng sau nỗ lực đáng xấu hổ: vào Nhật Bản bằng hộ chiếu giả năm 2001 chỉ để thăm Disneyland Tokyo. Sau nhiều ngày bị giam giữ tại sân bay, Tokyo quyết định trục xuất ông Kim Jong-Nam sang Trung Quốc. Vụ bê bối chấn động Triều Tiên này khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-Il khi đó cảm thấy mất mặt với Bắc Kinh, và làm bùng nổ tin đồn cho rằng, ông Kim Jong-Nam có vấn đề về tâm thần.

Ông đã phải sống lưu vong từ đó, chủ yếu ở thiên đường cờ bạc Macau. Nhưng ông cũng xuất hiện ở các nước Châu Á khác và có nhiều thông tin về lối sống ăn chơi và thói cờ bạc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2012, Kim Han-Sol, 17 tuổi, con trai của ông Kim Jong-Nam khẳng định, cha anh “không thực sự quan tâm đến chính trị”.

Khả Anh

Ông Kim Jong-Nam sinh ngày 10-5-1971, là con trai cả của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Il. Mẹ ông là Song Hye-Rim, một nữ diễn viên nổi tiếng ở Triều Tiên. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cố lãnh đạo Kim Jong-Il và mẹ của Kim Jong-Nam chưa bao giờ được thừa nhận. Năm 2002, bà Song qua đời khi sống lưu vong tại Moscow, Nga.

Ông Kim Jong-Nam trong vòng vây báo chí trong chuyến đi tháp tùng cha,
nhà lãnh đạo Kim Jong-Il đến Bắc Kinh, Trung Quốc hồi năm 2007. Ảnh: AFP