Báo Công An Đà Nẵng

Đánh bại Myanmar, U23 Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A

Thứ sáu, 13/05/2022 21:38
U23 Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận sau thời gian đầu trận đấu chệch choạc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Myanmar tạo ra bất ngờ nho nhỏ khi tổ chức tấn công dồn ép đội chủ nhà. Phút thứ 2, Aung Wunna tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã đi ra ngoài. Một phút sau đó, sau pha xử lý lỗi của Thanh Bình, Lwin Moe Aung băng xuống nhưng thủ thành Văn Toản đã băng ra kịp thời để cản phá.

Sau 10 phút bóng lăn, U23 Việt Nam xốc lại đội hình và bắt đầu có những tình huống đáp trả. Phút 11, từ đường câu bóng của Hùng Dũng, Tiến Linh bật cao đánh đầu nhưng chưa đủ khó để đánh bại Phyo Thu. Bốn phút sau, tiếp tục là Hùng Dũng thực hiện quả đá phạt và Tiến Linh băng cắt đánh đầu nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Mãi đến phút 36, đội bóng áo đỏ mới tạo ra được cơ hội nguy hiểm tiếp theo. Hoàng Anh thử vận may với cú sút ở cự ly khoảng 25m, tuy nhiên thủ thành của Myanmar đã tung người đẩy bóng đi ra ngoài. Bốn phút sau, từ quả đá phạt phía cánh trái, Tiến Linh băng vào đánh đầu cận thành nhưng không thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Park Hang-seo chủ động dâng cao đội hình dồn ép. Phút 48, Hoàng Đức có bóng trong vòng cấm và tung cú sút chân trái nhưng chưa thể thắng được Phyo Thu. Mười phút sau, Văn Đô quyết định đột phá từ cánh phải và tung cú sút nhưng thủ thành Phyo Thu vẫn làm chủ tình hình.

U23 Việt Nam dồn ép từ đầu hiệp 2.

Đội tuyển áo đỏ vẫn duy trì sức ép ở nửa cuối hiệp 2. Phút 71, Tiến Linh chuyền bóng thuận lợi để Hoàng Đức băng lên dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà.

Rồi điều gì đến đã đến, U23 Việt Nam đã tìm được điều mình cần ở phút 76. Từ tình huống chuyền bóng trở ra của Văn Đô, Hùng Dũng dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, tung lưới Myanmar.

Ở thế không còn gì để mất Những chú sư tử dâng cao ở cuối trận và tạo ra một vài tình huống tấn công đáng chú ý. Song không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc U23 Việt Nam giành chiến thắng sít sao 1-0. Với kết quả này, Những chiến binh sao vàng có được 7 điểm sau 3 trận và tạm chiếm ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, Myanmar và Indonesia chia nhau 2 vị trí tiếp theo với 6 điểm.

Tỷ số: U23 Việt Nam 1-0 U23 Myanmar

Ghi bàn: Hùng Dũng (76').

Đội hình ra sân ra sân

U23 Việt Nam: Văn Toản, Văn Xuân, Thanh Bình, Tiến Long, Tuấn Tài, Việt Anh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hoàng Anh, Mạnh Dũng, Tiến Linh.

U23 Myanmar: Pyae Phyo Thu, Thein Zeyar Lin, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, An Kyaw Soe, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Win Naing Tun, Ye Lin Htet, Aung Wunna, Zaw Win Thein.