Báo Công An Đà Nẵng

Đánh chặn lượng ma túy khủng tuồn từ Lào về tiêu thụ tại TPHCM

Thứ bảy, 06/08/2022 08:48
Đối tượng Ngô Quốc Hùng nhận “hàng ký gửi” bên trong có 8 bánh heroin.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy Trưởng BĐBP Quảng Trị, cho biết: Sau khi các cửa khẩu quốc tế giữa 2 nước Lào – Việt chính thức được mở lại sau thời gian dài “tạm đóng” để phòng chống Covid-19, tội phạm ma túy bắt đầu tìm cách tuồn ma túy vào nội địa Việt Nam. Dấu hiệu đó nhanh chóng bị trinh sát Biên phòng và lực lượng Hải quan Quảng Trị nắm bắt, lên kế hoạch theo dõi.

Theo đó, lực lượng BĐBP và Hải quan Quảng Trị phát hiện trên xe khách chạy tuyến Viêng Chăn – Đà Nẵng chở 1 thùng hàng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành truy xét “đường đi” của thùng hàng, lực lượng chức năng phát hiện hàng ký gửi vào TPHCM. Từ những kết quả điều tra, thu thập thông tin, BĐBP và Hải quan Quảng Trị đồng chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy miền Trung (Đoàn 2, Bộ Tư lệnh BĐBP) và Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành đấu tranh triệt xóa.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy Trưởng BĐBP Quảng Trị tại hiện trường bắt quả tang đối tượng Lê Văn Đạt trong Chuyên án A3-722.

Đến 13 giờ 45 ngày 2-8-2022, tại một nhà ở trên đường Hồng Hà (P. 2, Q. Tân Bình, TPHCM), các lực lượng đã bắt quả tang đối tượng Ngô Quốc Hùng (27 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) đang nhận thùng hàng nói trên, bên trong có chứa 8 bánh heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng đánh án phát hiện thêm đối tượng Nguyễn Hoàng Tùng (trú TP Hà Nội) cùng 2kg nghi là ma túy “đá” ở trong phòng.

Kết quả đấu tranh này càng nổi bật hơn bởi được thực hiện trong thời gian BĐBP Quảng Trị và Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy miền Nam (Đoàn 3) và Đoàn 2 đang thực hiện đấu tranh Chuyên án A3-722 triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Trước đó, lực lượng Biên phòng phát hiện dấu hiệu đường dây tội phạm đưa ma túy từ Lào về Quảng Trị rồi đưa vào tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Trên cơ sở xác minh, căn cứ thu thập được, Bộ Tư lệnh BĐBP quyết định xác lập Chuyên án A3-722, chủ công đánh án là BĐBP Quảng Trị và Đoàn 3, Đoàn 2.

Lực lượng Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Đinh Văn Kiểm và đối tượng Hoàng Anh Tuấn.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án nắm được đường dây tội phạm này sử dụng cả vũ khí nóng. Chính vì thế, việc nêu cao quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng là trên hết. Đến 10 giờ ngày 4-8-2022, Ban chuyên án A3-722 quyết định phá án. Ngay tại khu vực Ga Đông Hà (Quảng Trị), BĐBP Quảng Trị và Đoàn 3 chủ trì phối hợp với Đoàn 2 cùng Công an tỉnh Quảng Trị bắt 3 hành khách đang “ẩn mình” chờ tàu vào Nam với vài thùng hành lý khá nặng. Tại hiện trường, lực lượng đánh án thu 30kg ma túy đá, 1 súng K59, 24 viên đạn, 2 dao nhọn.

Danh tính 3 đối tượng có liên quan, gồm: Hoàng Anh Tuấn (1993, trú Đức Thọ, Hà Tĩnh); Lê Văn Đạt (1987, trú Quảng Ninh, Quảng Bình) và Đinh Văn Kiểm (1990, trú Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Số lượng ma túy đá thu giữ trong Chuyên án A3-722 lên đến 30kg.

Đây là chuyên án điển hình về phối hợp giữa các lực lượng trong đánh bắt đối tượng ma túy có vũ khí nóng, sử dụng liên hoàn, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát. Quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Sau kết quả này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng điều tra mở rộng, truy bắt đối tượng có liên quan trong đường dây; hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Hà