Báo Công An Đà Nẵng

Đánh cho chừa tật “lắm chuyện”!

Thứ ba, 27/12/2016 11:21

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-12, tại Trung tâm Văn hóa H. Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc, TAND H. Ea Súp đưa ra xét xử Nguyễn Văn Trung (1983, trú thôn 10, TT Ea Súp, H. Ea Súp) và Đặng Ngọc Thi (1990, trú thôn 9, TT Ea Súp) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, 9 giờ ngày 12-6-2016, anh Bùi Văn Tới (bảo vệ của Cty Hoàng Gia Phát, đóng tại tiểu khu 239, xã Ea Bung, H. Ea Súp) đang bảo vệ Cty thì thấy Nguyễn Văn Trung và Đặng Ngọc Thi đi xe máy vào đất rừng do Cty quản lý. Đến nơi, Thi dùng cưa xăng định cắt cây kơ nia, cách trụ sở Cty Hoàng Gia Phát khoảng 30m thì anh Tới vội vàng chạy đến, yêu cầu không được tự ý cắt cây trong phần quản lý của Cty. Mặc cho anh Tới muốn nói gì thì nói, Trung và Thi vẫn “ta thích thì ta cắt”. Không thể ngăn được Thi và Trung, anh Tới liền gọi điện thoại cho giám đốc Cty và Hạt Kiểm lâm H. Ea Súp để báo cáo sự việc.

Trung và Thi trước vành móng ngựa.

Sau khi cắt cây, Trung đi vào hỏi anh Tới: “Lúc nãy ông gọi cho ai?”. Anh Tới trả lời “Tôi gọi cho kiểm lâm”. Nghe anh Tới trả lời vậy, Trung liền lao đến đấm vào mặt anh Tới. Bị đánh, anh Tới cố chống trả và trong lúc hai bên đang giằng co thì Thi lao đến đấm vào vùng mặt và đầu khiến anh Tới ngã ngửa. Chưa dừng lại ở đó, khi anh Tới ngã, Trung và Thi tiếp tục đánh đấm tới tấp vào vùng mặt khiến nạn nhân chảy máu mũi rồi ngất xỉu. Thấy “kẻ đáng ghét” không còn chống trả được nữa, Trung và Thi mới dừng lại, ra kéo cây gỗ kơ nia lên xe máy cày đưa về.

Khi Trung và Thi đi rồi, người dân mới dám đến đưa anh Tới đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả bệnh án, anh Tới bị gãy xương chính mũi, chấn thương mắt trái, chấn thương gò má, tổng thương tích 20%.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Trung 2 năm tù giam, Đặng Ngọc Thi 2 năm 6 tháng tù giam. Theo các bị cáo khai nhận thì khi cắt cây kơ nia, thấy anh Tới gọi điện thoại báo lãnh đạo Cty và lực lượng kiểm lâm nên “ghét”, đánh  cho chừa cái tội  “lắm chuyện”.

Ngọc Giang