Báo Công An Đà Nẵng

Đánh người yêu tử vong vì... ghen!

Thứ sáu, 21/07/2017 15:00

Chiều 16-7, Cơ quan CSĐT CATX Điện Bàn (Quảng Nam) tiếp nhận đơn trình báo của anh Huỳnh Thanh Vương (trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về việc em gái mình bị một đối tượng đánh dẫn đến tử vong. Theo anh Vương, trước đó em gái của anh là Huỳnh Thị Thanh Viễn (2001) bỏ nhà đi cùng với Trương Văn Huy. Đến sáng 15-7, Huy điện thoại cho mẹ Viễn thông báo là Viễn ngã trong phòng trọ bị thương tích, đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến ngày 16-7 thì Viễn tử vong. Cái chết bất thường của Viễn khiến gia đình rất đau buồn và bức xúc nên anh Vương làm đơn báo cáo cơ quan CA.

Trương Văn Huy.

Trung tá Trần Đình Vũ - Phó trưởng CATX Điện Bàn cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CATX Điện Bàn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Quảng Nam nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân cái chết của Huỳnh Thị Thanh Viễn, đồng thời triệu tập Trương Văn Huy lên làm rõ. Theo đó, do có quan hệ tình cảm với nhau từ trước nên vào khoảng đầu tháng 7-2017, Huy và Viễn đến thuê phòng trọ của ông Tống Phước Lâm (thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn) để ở và kiếm việc làm. Ngày 13-7, Huy về quê chơi, đến khuya thì trở lại phòng trọ. Tuy nhiên, khi đến phòng trọ thì không thấy Viễn nên Huy gọi điện không liên lạc được. Sau đó, Huy biết được thông tin người yêu đi chơi qua đêm với một người con trai khác. Đến sáng 14-7, Huy liên lạc được với Viễn và biết người yêu đang ở một quán hớt tóc thuộc xã Điện Thắng Trung nên đến chở về phòng trọ. Về đến phòng trọ, Huy truy vấn người yêu: “Hồi tối ngủ ở đâu?” thì Viễn trả lời: “Ngủ ở quán”. Tức giận vì Viễn nói dối nên Huy vung tay phải đánh mạnh khiến Viễn va mạnh vào bờ tường. Đau đớn, Viễn khóc xin lỗi và kể lại toàn bộ sự việc vào tối 13-7 đã đi đâu, làm gì, cùng ai cho Huy nghe. Nghe thế, Huy lại tiếp tục đánh vào mặt Viễn. Đến 18 giờ, vì nghe đôi bạn trẻ đánh nhau gây ồn ào nên anh Nguyễn Văn Trung (sống ở phòng trọ bên cạnh) qua nói chuyện, can ngăn thì bị Huy cầm dao đuổi phải bỏ chạy. Sợ Huy gây chuyện nên Viễn đã ngăn lại thì bị Huy tiếp tục tát mạnh vào mặt Viễn. Sau đó Huy và Viễn ngồi nói chuyện với nhau tại phòng trọ và giữa hai người xảy ra cãi vã. Đến 4 giờ ngày 15-7, khi dậy đi vệ sinh, Viễn bước được khoảng 2-3 bước thì ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống nền và bị co giật. Thấy bạn gái bị như vậy, Huy cùng mọi người đưa Viễn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Tuy nhiên, đến ngày 16-7 thì Viễn tử vong.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Quảng Nam thì nguyên nhân cái chết của Viễn là do chấn thương sọ não kín, tụ máu nội sọ vùng thái dương - đỉnh bên phải, xuất huyết khoang dưới nhện, phù não, chèn ép não, suy hô hấp cấp, suy tuần hoàn cấp không hồi phục. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đủ cơ sở xác định, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Huy đã có hành vi đánh Viễn dẫn đến tử vong. Hành vi của Huy đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích, gây hậu quả chết người. CATX Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.ANH