Báo Công An Đà Nẵng

Đánh sập sòng bạc trong quán “Chín Nhật Lệ”

Thứ năm, 21/07/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Từ nguồn tin của người dân, các TS hình sự CA tỉnh TT-Huế theo dõi, phát hiện quán cà-phê “Chín Nhật Lệ” ở vùng gò đồi P. Thủy Xuân (TP Huế, TT-Huế) vào ban đêm tụ tập rất đông người nhưng họ đến đây không phải để uống cà-phê. Theo quan sát của TS thì có rất nhiều xe máy, ô-tô mang BKS tỉnh Quảng Trị thường xuyên để “qua đêm” trước khu vực quán này. Bên ngoài quán, dù không có bất cứ khách nào uống cà-phê nhưng vẫn có một “vệ sĩ” đứng ngoài cảnh giới. Chính những điều này khiến lực lượng TS càng nghi vấn những bí mật trong quán cà-phê “Chín Nhật Lệ”.

Sau một thời gian theo dõi và thu thập các chứng cứ, lực lượng CA xác định, bên trong quán cà-phê này có một căn phòng chính là sòng bạc với sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh. Một số người dân sống gần đó rất bức xúc bởi nhiều đêm, nghe tiếng la hét từ sòng bạc khiến họ không sao ngủ được. Trước tình hình đó, Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế xác lập Chuyên án 616X để đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên, ngay sau khi chuyên án được xác lập thì có một số đêm, sòng bạc này được di chuyển đến một số địa điểm gần đó. Nhưng chỉ một thời gian sau, các con bạc cho rằng tổ chức tại nhà thì không an toàn vì nếu khi bị CA phát hiện thì rất khó chạy thoát. Vì vậy, chúng lại quay trở “cắm chốt” tại cà-phê “Chín Nhật Lệ”, bởi xung quanh khu vực này ban đêm rất tối, có nhiều hướng tẩu thoát.

Các đối tượng bị CA bắt giữ.

Tối 16-7, khi sòng bạc bắt đầu xôm tụ thì cũng là lúc lực lượng CSHS CA tỉnh TT-Huế đã tổ chức mật phục bên ngoài. Đến 23 giờ, xác định thời điểm phá án đã đến, các mũi TS ập vào, khống chế bắt giữ tại chiếu bạc 36 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Lực lượng CA thu giữ tại hiện trường 250 triệu đồng, 400USD, 31 ĐTDĐ, 4 ô-tô, 12 xe máy, hơn 1 triệu tiền xâu đã thu trong buổi tối cùng một số tang vật khác được dùng để xóc đĩa. Tại cơ quan CA, Võ Tự Cảnh (trú P. Thủy Xuân, TP Huế), chủ quán cà-phê “Chín Nhật Lệ” khai nhận, cùng các đối tượng Đặng Sứa (1968, trú TX Hương Thủy, TT-Huế), Dương Thới (trú TP Huế) đứng ra tổ chức sòng bạc này. Trong đó, Đặng Sứa là đối tượng trực tiếp làm cái và chung vốn với Nguyễn Thị Mai. Nguyễn Văn Tây (1986, trú H. Chư Hbu, Gia Lai) thu tiền xâu. Ngoài ra, tại sòng bạc này, Nguyễn Thị Thục Uyên (1974, trú đường Phan Châu Trinh, TP Huế) trực tiếp có mặt cho vay tiền tại sòng bạc. Theo lời khai của Uyên, mỗi khi người nào đánh thua hết tiền mà có nhu cầu chơi tiếp thì Uyên sẽ “tiếp” tiền ngay tại đó với lãi suất thỏa thuận.

CA lấy lời khai một trong 3 đối tượng tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng khai nhận, sòng bạc này hoạt động hơn 1 tháng nay. Số người tham gia không chỉ là người dân ở TT-Huế mà có rất nhiều đối tượng ngoại tỉnh, chủ yếu đến từ tỉnh Quảng Trị. Để che mắt các lực lượng chức năng, sòng bạc này thường chỉ tổ chức vào đêm khuya, đồng thời bố trí Phạm Năm (1993, trú Quảng Ngạn, Quảng Điền, TT- Huế) đứng ngoài cảnh giới. Nếu thấy người lạ đến gần sòng bạc thì Phạm Năm sẽ nhanh chóng ra tín hiệu cho các con bạc chạy trốn. Thượng tá Nguyễn Trung - Phó Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế cho rằng, cách thức tổ chức của sòng bạc cho thấy rất chuyên nghiệp khi mà một số đối tượng được phân công vai trò rõ ràng. Ở sòng bạc luôn có mặt đối tượng cho vay tiền để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các con bạc. Có nhiều con bạc ở Quảng Trị có kinh tế khá giả cũng tụ tập về đây… “Để phá thành công chuyên án, Phòng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động toàn đơn vị, phục kích vây bắt bất ngờ, không để các đối tượng đánh bạc kịp trở tay, bắt gọn toàn bộ 36 đối tượng” - thượng tá Nguyễn Trung cho biết.

Một phần tang vật của vụ án.

H.Lan