Báo Công An Đà Nẵng

Đánh tan những cuộc “bay đêm”

Thứ bảy, 03/07/2021 09:00

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã liên tục phát hiện nhiều vụ thuê phòng nhà nghỉ, karaoke để tụ tập sử dụng, tàng trữ trái phép ma túy. Khi các “thiêu thân” vẫn đang trong cơn phê ma túy thì lực lượng Công an ập vào bất ngờ, khiến các "dân chơi" sự bất chấp quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 vô cùng hoảng loạn.

 

Công an Quảng Trị đột kích, phát hiện nhiều nam, nữ tụ tập “bay lắc” tại nhà nghỉ ở P.3, TX Quảng Trị.

Lúc 2 giờ 30 ngày 27–6-2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Viết Ánh- Trưởng Công an TP Đông Hà (Quảng Trị), tổ công tác đặc biệt Công an thành phố bất ngờ đột kích karaoke D.Hải (tại phường 2, TP Đông Hà). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện ở một phòng hát có 9 nam, nữ đang tụ tập hát karaoke và có dấu hiệu sử dụng trái phép các chất ma túy. Trên bàn ở phòng hát còn vương vãi ma túy chưa sử dụng hết. Qua test nhanh, cả 9 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tiếp tục kiểm tra, khám xét nơi trọ của 1 trong các “dân bay” là Vương Khánh Huy (1995) tại phường 2 (TP Đông Hà), bắt quả tang Huy tàng trữ 5 gói ni-lông chứa hạt trắng (nghi ma túy đá) và 90 viên ma túy tổng hợp.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Công an TP Đông Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ “bay lắc” rạng sáng 27-6, gồm: Hoàng Mạnh Cường (1988), Trần Văn Hoài (1999), Vương Khánh Huy (1995), Đặng Trần Nhật Anh (1996) và Nguyễn Minh Nhật (1998, đều trú TP Đông Hà) để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nhóm này tổ chức sử dụng ma túy tại phòng karaoke, sau đó lôi kéo, rủ rê thêm 4 đối tượng tham gia. Riêng Huy bị khởi tố thêm về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Khi vụ “bay lắc” tại TP Đông Hà còn râm ran nóng hổi thì đêm 30-6-2021, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục đột kích một phòng nhà nghỉ C.D tại phường 3 (TX Quảng Trị), bắt quả tang một nhóm 15 nam, nữ có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phòng nghỉ này được thiết kế cách âm, trang trí đèn led chiếu sáng, loa… Qua test nhanh, có 7 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, Công an phát hiện và thu giữ 16 gói ma túy dạng bột và 10 viên ma túy tổng hợp.

Công an TP Đông Hà thu giữ ma túy tại nhà trọ của “dân bay” Vương Khánh Huy.

Trước đó chưa lâu, địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cũng “nổi” lên nhiều vụ bay lắc” và đã bị lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ. Cụ thể, vào khoảng 0 giờ ngày 22- 6 - 2021, Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức kiểm tra hành chính karaoke K.L (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng). Qua đó phát hiện 35 đối tượng (29 nam, 6 nữ) đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện test nhanh, có 29 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một số đồ vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến gần khuya cùng ngày, Công an huyện Hải Lăng thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện, bảo đảm an ninh trật tự và tăng cường siết chặt quản lý cư trú nhằm phòng, chống dịch Covid-19 đã phát hiện và bắt quả tang 7 đối tượng nam, nữ tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn xã Hải Sơn. Tiến hành test nhanh, 6/7 đối tượng dương tính với các chất ma túy ketamin, MDMA.

Cũng vào trung tuần tháng 5 - 2021, Công an huyện Hải Lăng trong quá trình tuần tra, kiểm tra các nhà nghỉ và cơ sở lưu trú, đã phát hiện tại nhà nghỉ H.V (xã Hải Trường) 12 đối tượng gồm 8 nam, 4 nữ, đang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng số 6 của nhà nghỉ này. Hiện CAH Hải Lăng đang điều tra làm rõ, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 1 trong các vụ trên. 

BẢO HÀ