Báo Công An Đà Nẵng

Đánh úp nhiều đối tượng buôn “cái chết trắng”

Thứ bảy, 23/04/2022 09:58
Từ trái qua: Nguyễn Công Thanh, Từ Tấn Tài, Mai Thanh Quốc và Nguyễn Duy Bảo.

Ngày 22-4, Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tạm giữ Nguyễn Công Thanh (1985, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 20-4, trong quá trình TTKS tại khu vực trước nhà số 177 – Chương Dương (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn), Đội CSMT- Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng tổ công tác 911- Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính ô-tô BKS 92Y1-204.54, phát hiện, bắt quả tang Thanh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ni-lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, 10 viên nén và 4 ĐTDĐ.

Tại cơ quan Công an, Thanh khai nhận, số ma túy trên đối tượng mang đến một club trên địa bàn Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) để sử dụng nhưng trên đường đi đã bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ. Nguồn gốc số ma túy trên do đối tượng mua lại của một nam thanh niên tên Tèo (không rõ lai lịch) với giá 8,5 triệu đồng tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) về cất giữ tại nhà. Tiến hành test nhanh, Thanh cho kết quả dương tính với ma túy. Được biết, Thanh từng có 3 tiền án về các tội danh: “Cướp tài sản” (2003), “Gây rối trật tự công cộng” (2006) và “Trộm cắp tài sản” (2008).

Trước đó, ngày 19-4, tại khu vực ngã tư Trần Bạch Đằng – Phan Liêm (P. Mỹ An), Đội CSMT – Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ Mai Thanh Quốc (1999, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bản thân Quốc không có nghề nghiệp ổn định lại nghiện ma túy. Để có tiền ăn chơi cũng như mua ma túy sử dụng, Quốc dùng chiêu “lấy mỡ nó rán nó”, mua ma túy từ các mối quen về bán lại cho các “con nghiện” kiếm lời. Chiều 19-4, Quốc nhận được điện thoại của một “con nghiện” đặt mua 7 viên thuốc lắc và 2 gói ketamin. Đối tượng ra giá bán 6,4 triệu đồng và đầu dây bên kia đồng ý. Sau đó, Quốc điều khiển xe mô-tô BKS 92Y1-10370 đến khu vực đường Phạm Văn Đồng mua của một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) số ma túy mà “bạn hàng” đã đặt với giá 5,1 triệu đồng.

Chờ đến tối, Quốc lái xe mang số hàng trên đến điểm hẹn tại khu vực ngã tư Trần Bạch Đằng – Phan Liêm để giao dịch ma túy. Tuy nhiên, đối tượng đã bị các trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tiến hành test nhanh, Quốc dương tính với ma túy tổng hợp. Trước đó, vào năm 2019, Quốc cũng đã từng bị bắt giữ cùng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng đối tượng không chịu quay đầu mà thay vào đó lại “ngựa quen đường cũ”.

Trong đợt ra quân đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, đảm bảo ANTT này, Đội CSMT - Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ Từ Tấn Tài (2000, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Duy Bảo (1998, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cũng ôm ý định mua ma túy từ các đầu mối quen biết về “xé lẻ” bán lại kiếm lời, Bảo đã bị các trinh sát bắt quả tang tại khu vực trước nhà số 34 Nguyễn Văn Thoại (P. Mỹ An). Tang vật bị thu giữ gồm 2 gói ni-lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, 2 ĐTDĐ và 1 xe mô-tô BKS 43R1-0964. Trước đó, trong lúc đang cần tiều tiêu xài, Bảo nhận được cuộc gọi đặt mua ma túy từ một “khách hàng” quen nên y lập tức đi “nhập hàng”. Bỏ ra 3,5 triệu đồng, Bảo mua được 1 hộp ma túy loại ketamin, mang về bán lại với giá 3,8 triệu đồng nhưng chưa kịp “hưởng lộc” thì đã bị phát hiện, bắt giữ. Thời điểm bị bắt, Bảo cũng dương tính với chất ma túy. Vào năm 2019, đối tượng này cũng từng bị bắt giữ với hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tương tự, đối tượng Từ Tấn Tại cũng vừa bị Đội CSMT – Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang tại ngã tư Ung Văn Kiên – Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An). Tang vật bị thu giữ gồm 2 gói ni-lông chứa 5 viên nén màu xanh, 1 ĐTDĐ, 1 xe mô-tô BKS 43C1-94880. Tài bỏ ra 4,5 triệu đồng vào vai “đầu nậu” lấy hàng về cung cấp lại cho “con nghiện” với giá 5 triệu đồng nhưng đã “sa lưới” trong một phi vụ bất thành.

Thiếu tá Huỳnh Quốc Vương – Đội phó Đội CSMT -Công an quận Ngũ Hành Sơn cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn, thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục ra quân đấu tranh mạnh với tội phạm về ma túy nhằm đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn trong dịp lễ 30-4 và 1-5. “Để thực hiện tốt kế hoạch ra quân, kìm hãm sự gia tăng của các loại tội phạm về ma túy, Đội đã phân công, tập trung toàn bộ lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Những hành vi vi phạm pháp luật sẽ được Đội tham mưu cho lãnh đạo Công an quận xử lý nghiêm để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật”, Thiếu tá Huỳnh Quốc Vương nhấn mạnh.

PHI NÔNG