Báo Công An Đà Nẵng

Đạo chích chỉ thích... hải sản và rượu ngoại!

Thứ ba, 31/03/2015 10:45

(Cadn.com.vn) - 6 giờ ngày 23-3, sau khi thức giấc, các nhân viên nhà hàng hải sản Cua Đỏ (số 233-Nguyễn Văn Thoại, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tá hỏa vì phát hiện ổ khóa tủ đựng rượu của nhà hàng bị cạy phá, hàng chục chai rượu ngoại với các nhãn mác nổi tiếng như Chivas 18, Napoleon, Platium, Red Label, Gold Label... để trong tủ trưng bày đã không cánh mà bay. Sau khi kiểm tra, số rượu ngoại bị mất là 12 chai, tổng trị giá gần 20 triệu đồng và chủ nhà hàng đã trình báo sự việc với Đội CSĐTTPVTTXH (Đội Hình sự) CAQ Sơn Trà.

Qua khám nghiệm, các dấu vết để lại hiện trường rất khó để các cán bộ điều tra (CBĐT) xác định thủ phạm, bởi tủ rượu đặt ở khu vực trung tâm của nhà hàng, mỗi ngày có hàng chục lượt khách ra vào để chọn lựa, đó là chưa kể số nhân viên phục vụ của quán cũng có tới hơn chục người, liệu có ai trong số họ gây ra vụ này hay kẻ gian đột nhập từ bên ngoài vào? Để đi tìm câu trả lời, các CBĐT CAQ Sơn Trà tiếp tục mở rộng diện điều tra ra khu vực xung quanh nhà hàng. Nhờ các hình ảnh lưu giữ từ chiếc camera quan sát của nhà hàng, các CBĐT đã có được những chứng cứ quan trọng, đó là một thanh niên đi xe máy hiệu Exciter BKS 43C1-392.64 màu xanh trắng, đột nhập nhà hàng lúc mờ sáng 23-3, và khoảng 15 phút sau thì quay ra với nhiều chai rượu ngoại. Từ những thông tin này, CAQ Sơn Trà tiếp tục tiến hành rà soát, xác minh và đã làm rõ thủ phạm thực hiện vụ trộm rượu ngoại với số lượng lớn kể trên là Lê Phan Thanh Huấn (1974, trú số 34-Mai Am, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Lê Phan Thanh Huấn và chiếc xe sử dụng gây án.

Ai chứ Lê Phan Thanh Huấn thì không xa lạ với các CBĐT CAQ Sơn Trà, bởi trước đó Huấn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp hải sản ở các nhà hàng, quán nhậu dọc tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, gây bức xúc cho các chủ cơ sở kinh doanh và làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương. Theo xác minh của cơ quan CA thì mặc dù đã ngoài 40 tuổi nhưng Huấn không chịu làm ăn, không có công việc, sống lang thang rày đây mai đó, trộm cắp. Mặc dù được gia đình chu cấp 100-150 ngàn đồng/ngày để ăn tiêu nhưng số tiền đó với Huấn không “thấm” vào đâu nên anh ta thường lân la đến các nhà hàng, quán nhậu hải sản dọc tuyến đường ven biển, nơi thường nuôi nhốt các loại hải sản tươi sống trong các bể, thùng, thau chậu để phục vụ khách nhằm “làm ăn”. Lợi dụng đêm tối hoặc lúc mờ sáng, khi các nhân viên và bảo vệ ngủ say, Huấn mở cổng hoặc rào lưới B.40 bảo vệ của nhà hàng đột nhập để lấy trộm hải sản.

Có người bảo Huấn là điên điên, khùng khùng nhưng xem ra hành vi của Huấn chẳng điên khùng chút nào, những thứ Huấn lấy trộm thường thuộc loại hảo hạng như: Tôm hùm, mực, cá mú, cua biển... và nhiều loại hải sản có giá trị. Cũng chính vì những vụ mất trộm hải sản không tìm ra thủ phạm này mà có lúc xảy ra nghi ngờ giữa chủ nhà hàng với các nhân viên hoặc bảo vệ. Trước  những bức xúc của các cơ sở kinh doanh dịch vụ và phản ánh của nhân dân, lực lượng CAQ Sơn Trà và các phường ven biển tăng cường công tác tuần tra, mật phục phòng chống tội phạm, đến ngày 23-9-2014 đã bắt giữ được Huấn. Qua đấu tranh, Huấn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp hải sản của các nhà hàng để làm mồi nhậu.

Thông báo của CAQ Sơn Trà.

Tháng 9-2014, Đội Hình sự CAQ Sơn Trà đã thông báo thủ đoạn hoạt động của Lê Phan Thanh Huấn, đồng thời gửi cả ảnh của đối tượng đến các chủ nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn biết để có biện pháp phòng ngừa, cảnh giác. Thấy tình hình có vẻ “căng” nên Huấn tạm thời nằm im, đến sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, khi các nhà hàng, quán nhậu hoạt động sôi động trở lại, việc trông coi, bảo vệ xem ra có phần chủ quan nên Huấn giở lại ngón cũ thì bị CAQ Sơn Trà phát hiện, bắt giữ. Qua đấu tranh của cơ quan CA, Lê Phan Thanh Huấn khai nhận số rượu ngoại trộm cắp của nhà hàng Cua Đỏ, một số chai đã bị rơi trên đường vận chuyển, số còn lại đã sử dụng hết, hiện chỉ còn... vỏ chai.

Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý Lê Phan Thanh Huấn về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời khuyến cáo các nhà hàng, quán nhậu và các hộ dân tăng cường công tác bảo vệ, tránh lơ là mất cảnh giác, tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

K.Thanh