Báo Công An Đà Nẵng

“Đạo chích” chuyên cuỗm tiền quán cà-phê lãnh án

Thứ năm, 22/04/2021 12:00

Ngày 20-4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Hòa Bình (1999, trú xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Trộm cắp tài sản” . Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Bình từ Ninh Bình vào Đà Nẵng làm việc cho một công ty có địa chỉ trên dường Nguyễn Tri Phương (TP Đà Nẵng). Để có tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2019 đến tháng 5-2020 Bình đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thái Hòa Bình tại tòa.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 24-12-2019, Bình đến tiệm bánh mỳ Đồng Tiến tại số 15-Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) mua bánh mỳ. Tại đây, Bình thực hiện hành vi lấy trộm chiếc xe máy hiệu Wave RS, trị giá 8,890 triệu đồng của anh Võ Văn Thành.  Thấy việc trộm cắp nhanh có tiền hơn đi làm thuê cho công ty nên để có tiền tiêu xài Bình tiếp tục “tia” của người để... bợ.

Vụ thứ 2 do Bình thực hiện vào rạng sáng 2-1-2020, Bình đến quán cà-phê “The Coffee House tại số 435- Lê Duẩn (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đột nhập từ hẻm bên cạnh quán lên tầng 2, kiểm tra cửa kính tầng 2 không khóa nên Bình mở ra đi xuống tầng 1 đến quầy thu ngân lấy số tiền hơn 27 triệu đồng. Số tiền có được Bình sử dụng để chơi game trên mạng và tiêu xài cá nhân hết. Thấy “dễ ăn”, khoảng 3 giờ ngày 13-1-2020, Bình tiếp tục đột nhập quán cà-phê The Coffee House nhưng lần này két sắt bị khóa, đối tượng không phá được nên không lấy được tài sản gì.

Vụ thứ tư xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 19-1-2020, Bình đi đến quán trà sữa Toocha tại số 79- Nguyễn Văn Linh (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) trộm số tiền 2 triệu đồng và một chiếc ĐTDĐ trị giá 1,990 triệu đồng. Điện thoại Bình khai đem đến tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) cầm cố được 850 ngàn đồng để tiêu xài. Ngay sau vụ trộm tại quán trà sữa Toocha, Bình tiếp tục đến quán trà sữa House of Cha tại số 23- Lê Duẩn (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) lấy trộm được số tiền 1,700 triệu đồng và một chiếc ĐTDĐ trị giá 2,4 triệu đồng rồi đem cầm cố được 500 ngàn đồng. Tiếp đến, rạng sáng ngày 20-1-2020, Bình đột nhập cửa hàng bán quần áo John Henry tại số 360- Lê Duẩn (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) trộm cắp tài sản. Tại đây, Bình lấy trộm được hơn 129 triệu đồng, sau đó Bình đã dùng hết số tiền này để chơi game và tiêu xài cá nhân.

Cũng với phương thức tương tự, Bình đột nhập quán cà-phê The Coffee House tại số 80-Pasteur (phường Hải Châu 1) trộm cắp số tiền 11,570 triệu đồng. Hay vụ tại Trung tâm thương mại Vincom (phường An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Bình lẻn vào quầy thu ngân của quán cà phê Highlands Coffee lấy trộm được 1 máy tính bảng hiệu Samsung trị giá 7 triệu đồng, trộm số tiền 3,3 triệu đồng và một số áo. Vụ tiếp theo, Bình trộm của quán cà-phê The Coffee House (số 435- Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) một điện thoại hiệu Xiaomi Redmi A5, màu xám - bạc có giá trị là 1,7 triệu đồng.

Sau khi thực hiện xong vụ thứ chín, Bình tiếp tục đột nhập vào trung tâm thương mại Vincom. Bình kiểm tra tại quầy thu ngân của quán cà-phê Highlands nhưng không có tài sản gì nên Bình đi vào kiểm tra các gian hàng trong Vincom. Bình đến tủ trưng bày đồng hồ Tissot của gian hàng kinh doanh buôn bán đồng hồ Topten thuộc Lô L1 K14 tầng 1, Trung tâm thương mại Vincom lấy trộm được 23 chiếc đồng hồ hiệu Tissot và 1 cái loa hiệu Tissot. Kết luận định giá xác định giá trị của 23 chiếc đồng hồ gần 350 triệu đồng

Tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Thái Hòa Bình thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, gia đình bị cáo đã nộp số tiền 30 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Bình 11 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại.

THANH HOA