Báo Công An Đà Nẵng

Đạo chích chuyên “trị” tầng 2

Thứ năm, 29/09/2016 11:39

(Cadn.com.vn) - Trong thời gian bị tạm giam tại Nhà tạm giữ CAH Gio Linh (Quảng Trị) phục vụ điều tra liên quan hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, can phạm Lê Đình Nguyên (1987, trú P.1, TP Đông Hà, Quảng Trị) lợi dụng sơ hở đã trốn khỏi nơi giam. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày, Nguyên đã bị CA tỉnh Quảng Trị bắt giữ khi đang trú ẩn tại Đà Nẵng. Ngày 27-9-2016, Nguyên và đồng phạm Nguyễn Thanh Đức (1997, trú P.1, TP Đông Hà) đã bị TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử. VKSND truy tố Nguyên về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam”; Đức về tội “trộm cắp tài sản”. Riêng bị cáo Lê Quang Thanh Long (1990, trú cùng địa chỉ trên) bị xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trở lại những tháng cuối năm 2015, Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất tài sản trị giá lớn. Đặc biệt là Tết đang cận kề nên người dân vô cùng lo lắng. Trước tình hình này, Phòng CSHS CA tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc, rà soát, xác minh đã lần ra Nguyên. Đến ngày 2-3-2016, khi Nguyên đang liên lạc tìm nơi tiêu thụ tài sản vừa đánh cắp tại H. Cam Lộ thì CA bắt quả tang. Sau đó, CA bắt đồng phạm của Nguyên là Đức cũng như làm rõ đối tượng liên quan tiêu thụ tài sản do trộm cắp. Nguyên bị tạm giam tại Nhà tạm giữ CAH Gio Linh để phục vụ điều tra. Khuya 25-4, lợi dụng sơ hở, Nguyên đã thoát ra ngoài. Ra đường cái, Nguyên xin đi nhờ xe vào TP Đông Hà. Đến nhà bạn ở P.1 (TP Đông Hà), Nguyên xin cơm ăn và mượn điện thoại gọi cho người yêu, là người đã sống cùng Nguyên trước khi bị bắt, lúc này đang mang thai nhưng không liên lạc được. Nguyên tiếp tục đón xe vào Huế rồi vào Đà Nẵng để lẩn trốn. Do không có tiền, Nguyên lang thang ở bến xe để tìm người quen nhờ giúp đỡ thì gặp một số bạn cũ tại Đà Nẵng. Nguyên nói dối người nhà bệnh nặng đang điều trị tại Đà Nẵng nhưng quá khó khăn nên ngỏ ý nhờ bạn giúp đỡ ít tiền. Tưởng thật, người bạn tên là Lâm dốc ví cho Nguyên 2,7 triệu đồng. Hai người bạn Vũ và Bình mỗi người giúp Nguyên 2 triệu đồng. Ngay sau khi có tiền, Nguyên thuê taxi chạy vào trung tâm thành phố mua quần áo rồi thuê nhà trọ ở P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu). Chập choạng ngày 28-4, Nguyên bị CA tỉnh Quảng Trị bắt giữ, bị khởi tố thêm tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Nguyễn Thanh Đức, Lê Quang Thanh Long và Lê Đình Nguyên.

Tại phiên tòa, Nguyên khai báo toàn bộ những vụ trộm cắp do mình khởi xướng, thực hiện tích cực, trong đó có một số vụ được Đức giúp sức. Quá trình gây án, Nguyên thường để ý những nhà cao tầng để hành động. Vụ thứ nhất là đêm 20-10-2015, Nguyên một mình vào H. Hải Lăng, leo lên tầng 2 nhà 72-Lê Duẩn (TT Hải Lăng) rồi phá cửa vào trong. Đây là nơi làm việc của một nhóm cán bộ, nhân viên đang giám sát thi công QL1A. Sau một hồi lục lọi từ tầng trên xuống tầng dưới, Nguyên lấy 4 laptop, 1 đồng hồ, 4 triệu đồng, 1 xe máy cùng một số tài sản khác. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 30 triệu đồng.

Ngày 7-11-2015, Nguyên dùng xe máy trộm được này chở Đức đi trộm. Đến rạng sáng, Nguyên đột nhập nhà dân ở đường Nguyễn Thị Lý (TX Quảng Trị), trèo theo cột hiên trước nhà để lên tầng 2 vào trong khua khoắng. Đức ở ngoài cảnh giới. Tại đây, Nguyên lấy 1 laptop, 8 triệu đồng và 3 điện thoại. Nguyên đưa cho Đức 2 điện thoại, còn lại cất giữ. Tổng trị giá các tài sản được xác định là 18 triệu đồng. Vụ thứ 3 là vào 0 giờ 30 ngày 14-11-2015, Nguyên chở Đức về xã Gio Việt (H. Gio Linh) mang theo nhiều công cụ. Khi đến nhà anh Võ Thành Trung, Nguyên trèo lên tầng 2 rồi tìm cách mở cửa lẻn vào trong, trộm điện thoại và phát hiện có két sắt Việt Tiệp. Sau đó, cả hai trộm luôn cả két sắt chở đi, phá lấy tài sản bên trong gồm vàng và tiền cùng ngoại tệ. Tổng tài sản và ngoại tệ mà anh Trung bị thiệt hại là hơn 74 triệu đồng. Vụ thứ 4, lúc 1 giờ ngày 9-2-2016, Nguyên phát hiện cửa tầng 2 nhà anh Vũ Khánh (đường Đào Duy Từ, TP Đông Hà) khép hờ nên trèo cột sắt nhà bên cạnh để lên tầng 2 nhà anh Khánh, trộm 10,5 triệu đồng và 2 ĐTDĐ. 2 giờ 30 ngày 1-3, Nguyên lên TT Cam Lộ, đột nhập nhà ông Thái Tăng Gia Cát, trộm 1 laptop và 1 ĐTDĐ, tổng trị giá gần 5,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra đã xác định được, tổng giá trị tài sản mà Nguyên và Đức chiếm đoạt là hơn 162 triệu đồng, trong đó Nguyên và Đức 2 lần cùng thực hiện chiếm đoạt với giá trị tài sản gần 101 triệu đồng. Đối với Lê Quang Thanh Long, đã tiêu thụ tài sản do Nguyên phạm tội mà có bằng hình thức bán, đổi, sử dụng với tổng trị giá tài sản hơn 63 triệu đồng. Số tiền mà Long kiếm lợi bất chính chỉ trên 2 triệu đồng và đã nộp khắc phục hậu quả.

Nguyên và Đức đều có nhân thân xấu, từng bị tuyên án tù liên quan tội “Chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, 2 bị cáo và Long đều thành khẩn khai báo, ăn năn. Xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyên 5 năm tù tội trộm cắp tài sản và 1 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”, tổng hợp hình phạt là 6 năm tù; Đức 3 năm tù và Long 18 tháng tù.

Bảo Hà