Báo Công An Đà Nẵng

“Đạo chích” thúc thủ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

Thứ tư, 28/07/2021 06:40

Chiều 27-7, trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Trung tá Nguyễn Hữu Huân - Trưởng Công an xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tình (1996, trú thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) về hành vi: “Trộm cắp xe máy”. Điều đáng nói, sau khi trộm được chiếc xe máy trên địa bàn xã Tam Nghĩa, đối tượng chạy về Quảng Ngãi cất giấu. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tam Nghĩa đã “câu nhử” đối tượng ra khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 rồi tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tình bị Công an xã Tam Nghĩa bắt giữ.

Trước đó lúc 13 giờ 30 ngày 26-7, Công an xã Tam Nghĩa tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Văn Điều (1961, trú xã Tam Nghĩa) về việc xe máy hiệu Sirius của ông để trước sân nhà bị kẻ gian lấy cắp. Nhận được thông tin, Công an xã Tam Nghĩa khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng. Qua quá trình truy vết, sàng lọc đối tượng, Công an xã Tam Nghĩa phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Tình có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bởi khoảng 8 giờ cùng ngày, Nguyễn Hữu Tình điều khiển mô-tô hiệu PCX BKS 54P3-3412 từ Quảng Ngãi ra bán cho một tiệm sửa xe máy trên QL1A (thuộc địa bàn xã Tam Nghĩa) với giá 3,5 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được chính Tình là người trộm chiếc xe máy của ông Điều và đã về lại nơi cư trú tại huyện Trà Bồng.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, huyện Trà Bồng đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên lực lượng Công an xã Tam Nghĩa không thể vào địa phương này để điều tra. Nhưng với quyết tâm bắt bằng được đối tượng trộm cắp, Công an xã Tam Nghĩa đã “câu nhử” đối tượng Nguyễn Hữu Tình đến chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Dốc Sỏi (giáp ranh với xã Tam Nghĩa, thuộc địa phận huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Tại đây, với sự phối hợp của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại chốt, Công an xã Tam Nghĩa đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tình cùng tang vật là chiếc xe máy đã trộm cắp.

“Tuy nhiên, lúc ký tên vào biên bản phạm tội, lợi dụng sự sơ hở của lực lượng chức năng, đối tượng Tình đã bỏ chạy về hướng Quảng Ngãi. Ngay lập tức lực lượng Công an truy đuổi theo và đã bắt giữ được đối tượng. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, lực lượng Công an cho Tình test nhanh và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2”, Trung tá Nguyễn Hữu Huân thông tin.

 Qua khai thác ban đầu, đối tượng đã thừa nhận gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn khác nhau. Đối với chiếc xe hiệu PCX mang BKS 54P3-3412, đây là biển số giả mà đối tượng gắn vào để đưa đi tiêu thụ. Sau khi bán được chiếc xe trên, Tình đi bộ ngược về hướng Quảng Ngãi với mục đích tiếp tục xem có ai để xe máy sơ hở thì trộm. Đi được khoảng 500m, Tình phát hiện chiếc xe Sirius của ông Điều để trước sân nhà nên lẻn vào lấy cắp rồi chạy về hướng Quảng Ngãi...

Hiện đối tượng và tang vật được bàn giao Công an huyện Núi Thành thụ lý theo thẩm quyền.

BÃO BÌNH