Báo Công An Đà Nẵng

LẬT LẠI HỒ SƠ:

Đập tan tổ chức phản động “Việt Nam dân tộc cách mạng đảng”

Thứ hai, 03/08/2015 10:46

* Bài 1: Mưu đồ của nhóm Super – Politique

(Cadn.com.vn) - “Đây là tổ chức phản động nguy hiểm, nếu không bị triệt phá sớm, chắc chắn sẽ  gây nguy hại cho chính quyền non trẻ của ta sau giải phóng” - Đại tá Nam Hà,  nguyên Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Quay trở về thời điểm 1977, sau giải phóng, đất nước gặp vô vàn khó khăn, khi một mặt phải bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, mặt khác phải đấu tranh với các nhóm phản động ráo riết hoạt động. Ở Quảng Nam - Đà Nẵng (QN- ĐN), sau giải phóng lực lượng CA đã triệt phá nhiều tổ chức phản động, tuy nhiên nhiều tên khác vẫn lén lút hoạt động, thực hiện mưu đồ “kế hoạch hậu chiến” để chống phá cách mạng. Trong đó, tổ chức “Việt Nam dân tộc cách mạng đảng” dần nổi lên. Nhóm này không chỉ hoạt động mạnh ở QN - ĐN mà còn vươn ra nhiều tỉnh, thành phố khác. “Tổ chức này do Nguyễn Văn Bảy cầm đầu, y soạn thảo cương lĩnh, tuyên ngôn, điều lệ, chiêu dụ nhiều thành phần bất mãn vào tổ chức... rồi xây dựng chiến khu, trang bị vũ khí để cướp chính quyền” - Đại tá Nam Hà nhớ lại.

Đại tá Nam Hà (trái) vẫn còn nhớ những câu chuyện trong vụ án tổ chức phản động do Nguyễn Văn Bảy cầm đầu.

Theo hồ sơ lưu, Nguyễn Văn Bảy (1964, trú Q. Sơn Trà) từng được tướng ngụy Ngô Quang Trưởng đánh giá là “con bài chiến lược” cho “kế hoạch hậu chiến” ở vùng QN - ĐN. Bảy nhiều lần được Ngô Quang Trưởng gặp gỡ, bàn bạc kế hoạch.  Bảy còn là sĩ quan tâm lý chiến của địch và tham gia tổ chức Siêu chính trị (Super -  Politique), còn gọi là “thành phần thứ ba tại Việt Nam”. Vì lẽ đó, nên chẳng lâu sau ngày miền Nam giải phóng, Bảy đã tập hợp lực lượng để lập ra tổ chức lấy tên là “Việt Nam dân tộc cách mạng đảng”.  Để chính danh, y suy tôn Ngô Quang Trưởng làm chủ tịch đảng và cùng với Nguyễn An Dân (1947, trú Điện Bàn, Quảng Nam) soạn thảo chính cương, điều lệ, tuyên ngôn, tuyên cáo... Với chiêu bài “dân quyền và nhân quyền”, Bảy lôi kéo các đối tượng là ngụy quân, ngụy quyền, các đảng phái phản động và lợi dụng tình hình đất nước, đời sống nhân dân còn gặp khó khăn để tung tin bịa đặt nói xấu chế độ. Với những thủ đoạn ma mãnh đó, chỉ trong thời gian hơn 1 năm, Bảy và Dân đã thu hút không ít đối tượng tham gia, không chỉ ở QN - ĐN mà cả ở Huế, chúng còn dự tính phát triển ở các tỉnh miền Nam. Bọn chúng xây một hệ thống tổ chức, phân công các chức vụ từ cấp cao đến tận các cơ sở ở huyện, xã.

Nhóm phản động do Nguyễn Văn Bảy cầm đầu chọn núi rừng hiểm trở để làm “mật khu”
(Trong ảnh: Lực lượng CA tiến hành phục dựng lại hiện trường vụ án tổ chức phản động Việt Nam dân tộc cách mạng đảng).

Về quân sự, chúng lập ra ban chỉ huy quân sự các miền, tỉnh, chiến đoàn QN-ĐN với 4 khung tiểu đoàn. Để vừa ẩn náu vừa làm căn cứ chuẩn bị cho các hoạt động vũ trang, bọn chúng đã bố trí cơ sở, “mật khu” ở những nơi hiểm yếu như “mật khu Nam Yên”, “mật khu Phú Túc” và dự định lập thêm mật khu Hậu Đức, Đức Dục, Ba Viên. Tại “mật khu Nam Yên”, chúng dựng được 3 lán trại và giao quyền chỉ huy cho cựu sĩ quan, binh sĩ ngụy. Ví dụ như Ông Văn Chính - đại úy ngụy được giao làm “tham mưu trưởng bộ chỉ huy mặt trận QN - ĐN”; Đình Khôi - thiếu úy ngụy được giao làm “chiến đoàn phó lực lượng đặc nhiệm QN - ĐN” trực tiếp làm chỉ huy trưởng “mật khu Phú Túc” và Nguyễn Hữu Lang - trung sĩ biệt động ngụy làm “chỉ huy trưởng mật khu Nam Yên”...

Chân dung Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn An Dân và Trần Ngọc Thành.

Từ chỗ tập hợp lực lượng, xây dựng mật khu, chúng đã tiến đến hoạt động nhằm gây tiếng vang, bằng cách rải truyền đơn, treo cờ ngụy, gài lựu đạn... Nhớ về vụ việc này, nhiều người dân sống ở xã Hòa Khánh cũ, nay là P. Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu), nơi nhóm phản động này hoạt động mạnh nhất, kể: “Vào thời điểm đó, người dân chúng tôi lo lắng lắm, bởi chúng thường đe dọa, uy hiếp. Chúng còn tuyên truyền rằng chính quyền cách mạng sắp sập đổ”. Trong thời gian này, Bảy cùng đồng bọn đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Vào tháng 6-1977, chúng cài lựu đạn trong buổi tổ chức mít-tinh của chính quyền và nhân dân xã Hòa Khánh (cũ), hòng sát hại cán bộ, gây hoang mang trong quần chúng... song lựu đạn không nổ. Ngoài ra, chúng câu kết với tổ chức phản động ở các tỉnh khác, cũng như đưa một số tên ra nước ngoài tìm cách móc nối, câu kết với các tổ chức phản động quốc tế hỗ trợ cho chúng hoạt động. Với ảo tưởng về sự lớn mạnh của tổ chức, nhóm phản động “Việt Nam dân tộc cách mạng đảng” đã lên kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động trong lễ Noel 1977 và chọn ngày 30-12-1977 sẽ tiến hành “tổng khởi nghĩa cướp chính quyền”. Tuy nhiên, bọn chúng không biết rằng, hoạt động của chúng không qua mắt được người dân và cơ quan CA.

L.H.A
(còn nữa)