Báo Công An Đà Nẵng

Dắt “ma” dự hội Halloween

Thứ sáu, 02/11/2018 15:58

Tiếp tục thực hiện đợt tấn công, trấn áp các đối tượng ma túy hoạt động tại các quán bar, vũ trường trên địa bàn, rạng sáng 1-11, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) liên tiếp bắt 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ 3 đối tượng và nhiều tang vật liên quan...

3 đối tượng Lâm, Vinh, Nam đang bị Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tạm giữ.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang- Đội trưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu cho biết, trong ngày 30, 31-10-2018, các trinh sát (TS) nắm được thông tin dịp lễ hội halloween, nhiều dân chơi tụ tập về các quán bar, vũ trường trên địa bàn để “xõa” nên nhu cầu mua ma túy sẽ tăng cao. Từ nhận định tình hình và nguồn tin do TS báo về, ngay tối 31-10, toàn lực lượng Đội CSMT CAQ Hải Châu được huy động để thực hiện những trận đánh lớn. 0 giờ 15 ngày 1-11, tổ công tác CSMT CAQ Hải Châu tuần tra trên đường Yên Bái (Đà Nẵng) phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Lâm (1999, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) tàng trữ  6 viên nén, 5 gói tinh thể màu trắng. Đấu tranh nhanh, Lâm khai nhận số viên nén nói trên là thuốc lắc, còn tinh thể màu trắng là ketamine (hàng khay). Lâm khai nhận, số ma túy nói trên là của Trần Quang Vinh (1993, trú  P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đưa cho Lâm đi bán. Tiếp đó, Đội CSMT cũng phát hiện một con nghiện và thu giữ của con nghiện này 2 gói cỏ Mỹ. Qua đấu tranh, con nghiện khai nhận đã mua 2 gói cỏ Mỹ nói trên của Vinh với giá 400.000 đồng.

Từ lời khai của Lâm và con nghiện, đến 1 giờ cùng ngày, lực lượng CSMT CAQ Hải Châu phát hiện Trần Quang Vinh chạy xe máy đến đoạn đường Lê Duẩn-Phan Châu Trinh để vào một quán bar gần đó thì lập tức bị khống chế đưa về làm việc. Tại cơ quan CA, Vinh khai nhận: Ngày 31-10, Vinh đưa cho Lâm 20 viên thuốc lắc và 5 gói khay để đi bán. Khi bị Đội CSMT CAQ Hải Châu phát hiện, Lâm đã bán được 16 viên thuốc lắc cho các con nghiện. Mở rộng đấu tranh, Vinh khai nhận, đã có hành vi mua bán trái phép ma túy từ lâu. Đặc biệt, Vinh thuê hẳn Lâm đi bán ma túy hàng ngày và trả công 12 triệu mỗi tháng. Tiến hành khám xét nơi ở của Vinh, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu thu giữ thêm 2 lạng cỏ Mỹ và một số dụng cụ sử dụng, phân chia chất ma túy.

Sau khi bắt giữ Lâm và Vinh, thu giữ số lượng lớn ma túy gồm thuốc lắc, hàng khay, cỏ Mỹ, đến 2 giờ sáng 1-11, Đội CSMT CAQ Hải Châu tiếp tục triển khai lực lượng xuống địa bàn và bắt quả tang Huỳnh Đức Nam (1990, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu) tàng trữ  16 gói tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, Nam khai nhận số tinh thể nói trên gồm 5 gói kentamin và 11 gói ma túy đá. Qua đấu tranh, Nam khai nhận, số ma túy nói trên bản thân mua về để sử dụng... Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đang tạm giữ 3 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều 1-11, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu Lê Anh cùng với lãnh đạo CAQ Hải Châu đã đến động viên Đội CSMT CAQ Hải Châu. Ghi nhận chiến công của Đội CSMT CAQ Hải Châu trong 2 đợt ra quân, triệt xóa 9 nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Đội.

NGUYỄN TUẤN