Báo Công An Đà Nẵng

Đặt mua 14 sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt cả tỷ đồng

Thứ năm, 29/09/2022 07:42
Đối tượng Nguyễn Thông và số sổ đỏ giả dùng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ông Phạm Công Bình (trú xã Khánh Đông) phát hiện Thông mang nhiều sổ đỏ nghi là giả mạo để thế chấp, lấy hàng trăm triệu đồng nên đã đến Công an xã Khánh Đông trình báo. Ngày 19-9, trong lúc Thông đang thực hiện giao dịch thế chấp 4 sổ đỏ giả cho ông Bình để lấy 250 triệu đồng thì bị Công an xã Khánh Đông bắt quả tang, lập biên bản vụ việc.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Khánh Vĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận do cần tiền tiêu xài nên từ tháng 2-2021, đối tượng đã lên mạng xã hội đặt làm 14 GCN quyền sử dụng đất giả qua một tài khoản Zalo (chưa rõ thông tin, lai lịch) với số tiền 6 triệu đồng/sổ đỏ. Có được 14 sổ đỏ giả, đối tượng đã liên tục mang đi thế chấp cho 4 người để lấy tổng số tiền lên đến 770 triệu đồng.

Cụ thể, ngoài ông Bình, Thông đã mang thế chấp 4 sổ đỏ giả cho ông Dương Hồng Kiệt (trú xã Khánh Đông) lấy 200 triệu đồng; thế chấp 2 sổ đỏ cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng (trú xã Khánh Đông) để lấy 150 triệu đồng; thế chấp 4 sổ đỏ giả cho ông Phạm Quang Lộc (trú xã Khánh Bình, H. Khánh Vĩnh) để lấy 170 triệu đồng.

Tiến hành xác minh tại địa chính xã Khánh Đông, cơ quan chức năng xác định toàn bộ 14 GCN quyền sử dụng đất mà Thông mang đi cầm thế chấp đều là giả mạo. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh đã phối hợp với VKSND huyện xác định đối tượng Thông có hành vi, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 770 triệu đồng của người khác. Sau khi bị bắt, Thông đã tự nguyện giao nộp 43 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng đã tiêu xài hết.

K.H