Báo Công An Đà Nẵng

Xung quanh QĐ chuyển đổi Trường MN công lập 29-3 sang tư thục:

Đặt phụ huynh, học sinh và giáo viên vào thế đã rồi...!

Thứ ba, 03/09/2013 10:04

(Cadn.com.vn) - Sáng 31-8, đại diện lãnh đạo ngành GD-ĐT Q. Hải Châu (Đà Nẵng), chính quyền P. Hải Châu 1 và Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (CTCPLTĐN) đã có buổi gặp mặt phụ huynh (PH) để công bố quyết định (QĐ) chuyển đổi loại hình trường MN công lập 29-3 sang tư thục...

Theo QĐ được đọc tại buổi làm việc thì trường MN Công lập 29-3 chính thức chuyển sang loại hình tư thục từ ngày 1-9-2013 (QĐ số 171 do UBND Q.Hải Châu ký ngày 28-8). CTCPLTĐN là đơn vị tiếp quản trường MN 29-3.

Các PH bức xúc bày tỏ quan điểm với sự việc này...

Tại buổi làm việc với PH, CTCPLTĐN đã thông báo các khoản thu như sau: Tiền ăn: 1.040.000 đồng (tạm tính cho 26 ngày/tháng), phí phục vụ bán trú: 300.000 đồng; phụ phí chất đốt, điện nước: 300.000 đồng. Học phí ngày thứ bảy: 260.000 đồng (tạm tính cho 4 ngày/tháng). Học phí: 600.000 đồng. Tiền ăn tối: 422.000 đồng (tạm tính cho 26 ngày/tháng. Học phí các môn năng khiếu, ngoại ngữ sẽ thông báo sau).

Ngoài các khoản thu trên, mức thu đầu năm/1HS được quy định: Tiền mua sắm đồ dùng học tập đầu năm: 200.000 đồng/HS; Tiền đồ dùng bán trú: 600.000 đồng/HS; Tiền xây dựng trường: 1.000.000 đồng/HS và bổ sung thêm 200.000 đồng cho việc khen thưởng. Đối với HS cũ đúng tuyến của trường (khoảng hơn 60 em) thì duy trì mức học phí bằng mức học phí quy định của trường MN công lập (95.000 đồng/tháng) cho đến khi các cháu ra trường. Đối với con em khu vực lân cận của trường MN 29-3 gồm các tổ dân phố: 38, 39, 40, 41 P.Hải Châu 1 thì được giảm 20% học phí trong 5 năm (nghĩa là giảm 20% của 600.000 đồng tiền học phí theo quy định mà Cty đưa ra)...

Sau khi nghe phổ biến, hầu hết PH có mặt đều bức xúc cho rằng, việc ra QĐ chuyển đổi loại hình trường MN 29-3 quá trễ, đặt PH và GV hợp đồng vào thế đã rồi. Với tâm trạng đầy bức xúc, một PH bày tỏ: “Năm học mới đã bắt đầu hơn nửa tháng nay, nhưng đến thời điểm này mới có thông báo về việc chuyển đổi này, chẳng khác nào ép PH vào thế đã rồi. Nếu chúng tôi không có đủ khả năng, điều kiện để cho con theo học tại đây thì làm sao chuyển đi nơi khác được, bởi các trường cũng đã chốt danh sách hết rồi...”.

Không riêng gì PH này, hầu hết đều cho rằng, lộ trình chuyển đổi trường MN công lập 29-3 có vấn đề, không coi trọng người học, đồng thời đề nghị phải giải quyết làm sao cho thấu tình đạt lý đối với đội ngũ GV ngoài biên chế. Ngoài sự bất bình trước lộ trình chuyển đổi và thời điểm thông báo cho PH quá chậm, gây khó khăn cho PH và GV hợp đồng trong ngân sách cũng như hợp đồng từ kinh phí trường, các PH còn phản ứng khá gay gắt trước mức thu do CTCPLTĐN đưa ra tăng gấp đôi so với mức thu cũ. Đặc biệt, mức học phí tăng hơn gấp 6 lần là quá cao. Một số PH ngạc nhiên đặt vấn đề, đã là trường tư thục sao lại còn thu tiền xây dựng trường?

Có PH không kìm nén sự bức xúc của mình đặt ngược câu hỏi với đại diện ngành GD rằng: “Nếu là mấy vị, mấy vị có để cho con đi học trường tư thục hay không?”. Theo đó, hầu hết PH trái tuyến yêu cầu ngành GD-ĐT cũng như các cấp chính quyền phải can thiệp, tạo điều kiện để con em họ được trở về học tại các trường công lập đúng tuyến. Bởi lẽ, với mức thu như hiện nay, họ không đủ điều kiện cho con theo học tại trường sau khi được chuyển đổi loại hình này. Đồng thời phải giải quyết sao cho ổn thỏa đội ngũ GV để họ có thể yên tâm công tác...

Biên lai thu tiền khi còn là trường công lập với mức thu chưa bằng một nửa theo quy định trường mới.

Giải đáp thắc mắc của PH, đại diện ngành GD-ĐT Q.Hải Châu, bà Trần Thị Thúy Hà- Phó trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu, phụ trách MN- cho biết, đối với các em HS nằm trong tuyến P.Hải Châu 1 nếu không học tại trường này thì sẽ được bố trí về học tại 3 trường MN công lập nằm trên địa bàn P.Hải Châu 1. Đối với HS khác quận do vượt thẩm quyền và chức năng giải quyết, nên ngành sẽ làm văn bản trình UBND Q.Hải Châu để quận trình lên TP xem xét, giải quyết...

Trao đổi với PH, ông Phạm Tấn Củng- Tổng GĐ CTCPLTĐN- cho biết, không riêng PH, bản thân Cty cũng rất bức xúc. Bởi, cho đến ngày 30-8, Cty mới được nhận QĐ chuyển đổi. Sau khi có QĐ chuyển đổi, tập thể Cty đã phải thức đêm tổng hợp các dữ liệu cũ, để trên cơ sở đó có thông báo về mức thu cho PH sáng 31-8. Ông Củng mong PH thông cảm, cùng chia sẻ với Cty. Đối với các kiến nghị liên quan đến mức thu, ông Củng cho biết, Cty sẽ nghiên cứu, có sự điều chỉnh hợp lý và sẽ thông báo đến PH trong thời gian sớm nhất...

Liên quan đến vấn đề đội ngũ GV, cán bộ quản lý, ông Củng cho hay, hiện nay Cty cũng bị động trong vấn đề GV. Bởi lẽ, khi đầu tư xây dựng trường, Cty cứ nghĩ rằng, GV sẽ ở lại làm việc tại đây. “Thực tế, khi đầu tư xây dựng trường, bản thân Cty chỉ được lợi là đội ngũ GV đang công tác tại đây mà thôi...”- ông Củng nói. Qua trao đổi với Tổng GĐ CTCPLTĐN, chúng tôi lấy làm lạ, một QĐ chuyển đổi quan trọng, có ảnh hưởng khá lớn đến đời sống của một phận không nhỏ PH-HS, GV như vậy nhưng đề án chi tiết lại được làm vào ngày 21-5-2013 với nội dung khá sơ sài, gói gọn trong 4 trang giấy A4? Đặc biệt là không có phương án dự phòng về đội ngũ CBQL, GV, NV trong trường hợp các GV cũ của trường không đồng ý hợp đồng lao động với Cty...

Chiều cùng ngày, Cty cũng đã có buổi làm việc với 27 GV hợp đồng từ ngân sách và hợp đồng từ kinh phí nhà trường khi còn là công lập để nói về chuyện hợp đồng lại các GV. Tuy nhiên, ngoài một số ít GV hợp đồng từ kinh phí nhà trường ký hợp đồng với Cty, các GV hợp đồng từ ngân sách không đồng ý ký hợp đồng với Cty và cho biết sẽ tiếp tục chờ cấp trên giải quyết...

P.Thủy