Báo Công An Đà Nẵng

Dấu ấn từ đợt cao điểm tấn công tội phạm trộm cắp

Thứ tư, 21/01/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Điện số 354 của Giám đốc CATP Đà Nẵng và Kế hoạch số 489 của Phòng CSĐTTPVTTXH về việc triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản (TCTS), trong suốt 75 ngày cuối năm 2014, CAQ Thanh Khê đã vào cuộc một cách quyết liệt. Khép lại đợt cao điểm này là thành tích khá dày, thể hiện công sức của CBCS Đội CSHS CAQ Thanh Khê.

Thiếu tá Phan Duy Thạch, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, với các biện pháp nghiệp vụ sâu sắc, tinh nhạy, đơn vị đã tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng, đấu tranh làm rõ 79 vụ TCTS, củng cố tài liệu, chứng cứ khởi tố 13 vụ án hình sự với 26 bị can. Tang vật thu hồi gồm 20 xe máy, 2,5 lượng vàng cùng một số tài sản khác có giá trị hơn 500 triệu đồng.

CBCS Đội CSHS CAQ Thanh Khê họp thông qua kế hoạch đấu tranh chuyên án.

Có thể nói, qua đợt cao điểm ra quân lần này, Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã tạo được bước đột phá trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là tập trung vào các chuyên án lớn. Báo CATP Đà Nẵng đã có bài viết về quá trình phá chuyên án VA10 nhưng xin được tóm tắt một cách sơ lược để thấy rõ hơn quyết tâm của mỗi CBCS. Sau khi triển khai kế hoạch, trên cơ sở các hoạt động điều tra cơ bản từ trước, Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã xác định được 2 nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động có tổ chức, phương thức thủ đoạn rất tinh vi, địa bàn hoạt động rộng liên quan đến nhiều tỉnh, thành.

Chuyên án VA10 chống tội phạm TCTS, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã được xác lập để huy động các lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp để đấu tranh. Từ đó, liên tục trong thời gian từ ngày 9-10 đến 3-11-2014, các tổ công tác của Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã phối hợp với CA tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và các quận trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân tiến hành truy bắt được 23 đối tượng.

Qua đó, đấu tranh làm rõ 54 vụ trộm cắp xe máy các loại có giá trị lớn như Exciter, Sirius, Air Blade trên địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, H. Hòa Vang và TP Hội An (Quảng Nam). Ngay sau khi củng cố hồ sơ khởi tố, cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng, cho bảo lãnh 11 đối tượng. Tổng giá trị tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt khoảng hơn 1 tỷ đồng. Đây mới chỉ là một trong những chiến công mới nhất của CAQ Thanh Khê trong công tác tấn công trấn áp tội phạm bằng việc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Xin được nói thêm, ngay từ những ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm, Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã xác định đấu tranh chuyên án là bước đột phá trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác nghiệp vụ cơ bản trong CAND của CAQ Thanh Khê.

Do vậy, mỗi chuyên án được xác lập đều ghi lại những dấu ấn khó quên, những trăn trở, buồn vui của lãnh đạo CAQ và CBCS trực tiếp tham gia cho từng giai đoạn đấu tranh rồi cùng nhau vỡ òa hạnh phúc khi chuyên án thành công, các đối tượng phạm tội bị bắt giữ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trong khi chuyên án VA10 đang tiếp tục được mở rộng, các trinh sát (TS) hình sự tiếp tục được Trung tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng CAQ giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch xóa nhóm đối tượng TCTS tại P. Thạc Gián. Với tinh thần vào cuộc quyết liệt, đến cuối tháng 11-2014 đã truy bắt được 4 đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (1990), Nguyễn Lương Quốc Hưng (1994, cùng trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê), Đào Văn Thiện (1993, tạm trú tại khu chung cư thu nhập thấp thuộc P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), Huỳnh Công Phúc (1989, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu). Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận cùng đồng bọn là Huỳnh Văn Thọ (1995) và Huỳnh Văn Trường (anh ruột Thọ) thực hiện 12 vụ TCTS trên địa bàn các quận Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà, trong đó có 6 vụ thực hiện tại địa bàn Q. Thanh Khê.

Có những vụ, TS phải cất công đi xác minh tại các tỉnh Tây Nguyên. Đó là trường hợp xe máy Air Blade BKS 47F1-140.77 của anh Nguyễn Vĩnh Toàn (1994, trú Tân Tiến, Krông Păk, Đắc Lắc)  bị kẻ gian trộm cắp khi đang nhậu tại quán Lọ Lem, thuộc địa bàn P. Chính Gián, Q.Thanh Khê. Chỉ từ những đầu mối mơ hồ, khó xác định đối tượng nên TS đã tốn khá nhiều công sức mới thành công. Qua truy xét, đến ngày 3-12-2014, các TS đã phối hợp với Đội CSHS CATP Kon Tum và CAP Quang Trung bắt giữ Phạm Phi Hải (1995, trú P. Quang Trung) thu hồi tang vật.

Cũng trong thời điểm này, với tinh thần đấu tranh đến cùng với loại tội phạm TCTS, các TS không có lấy một chút thời gian vì công việc cứ liên tục ập đến. Tất cả TS đều căng mình với nhiệm vụ. Kết quả là vụ trộm đột nhập dịch vụ cầm đồ Thanh Nhân ở số 152/21-Phan Thanh (Đà Nẵng) do chị Đỗ Thị Nga (1972) làm chủ nhanh chóng được làm rõ.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, các TS đã truy nguyên đến ngày 12-12-2014 bắt giữ được 3 đối tượng. Các đối tượng này đã trộm cắp tại dịch vụ cầm đồ nói trên 30 triệu đồng, máy tính, laptop, Iphone, Ipad, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, điện thoại các loại với tổng trị giá tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm TCTS, nhiều tập thể, cá nhân của Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã được các cấp khen thưởng như là sự ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của họ trong cuộc đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn sự yên bình trên địa bàn.

Phương Kiếm