Báo Công An Đà Nẵng

Đầu bếp người Trung Quốc trộm 3 tỷ đồng

Thứ tư, 21/07/2021 06:29

Sau 2 ngày đột nhập một căn hộ trong khu resort ở Đà Nẵng trộm cắp tài sản với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng, 2 đối tượng người Trung Quốc đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Thượng tá Trần Quang Minh- Phó phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng cho biết, 2 đối tượng gây án, gồm: Wang BaiQiang (1983) và Chen Xiao Lie (1994, đều tạm trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Người bị hại là ông Chen Ji (1979, quốc tịch Trung Quốc) đang ở tại căn hộ C10 thuộc khu resort Ocean Estate (địa chỉ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). 



Hai đối tượng Chen Xiao Lie và Wang BaiQiang (x) làm việc với cơ quan Công an.

Là đầu bếp cho ông Chen Ji nên Chen Xiao Lie biết ông chủ có nhiều tiền để trong 1 két sắt nặng khoảng 20kg tại phòng ngủ tầng 2 của căn hộ. Lòng tham nổi lên, Lie bàn với Wang BaiQiang tìm thời cơ đột nhập để “khoắng”. Chiều 16-7, khi ông Ji có việc bên ngoài rủ Lie đi cùng, Lie nhận thấy thời cơ đã đến, liền liên lạc rồi hướng dẫn Wang đột nhập từ cánh cửa bên phía hồ bơi để vào căn hộ. Do quá thông thuộc mọi ngóc ngách trong căn hộ, vì thế Lie còn dặn Wang đi sát mép hành lang để tránh bị camera của căn hộ ghi hình. 

Theo chỉ dẫn của Lie, Wang đã đột nhập căn hộ thành công và tiếp cận với két sắt, tuy nhiên những dụng cụ y mang theo không giúp y có thể mở được két. Nhận thấy tiếp tục kéo dài thời gian sẽ bị lộ, Wang liền dời két sắt tới một vị trí khác trong căn hộ để cất giấu. Khi ông Ji trở về căn hộ vẫn không phát hiện ra bất thường này. 

Trưa hôm sau, khi biết ông Ji đang ngủ, Lie tiếp tục  công việc dang dở của Wang bằng cách đột nhập căn hộ, mang két sắt ra ngoài giao cho Wang. Khi có két sắt trong tay, Wang dùng xe máy chở đến vị trí thuận lợi rồi dùng xà beng cạy phá. Số tiền cùng ngoại tệ, đồng hồ mà Wang lấy được từ trong két sắt có tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Chia cho Lie một phần, sau đó Wang bỏ trốn, cắt đứt liên lạc. 

Ngay chiều 17-7, ông Ji phát hiện két sắt bị mất nên trình báo sự việc với Công an. Tài sản thiệt hại gồm 11 ngàn USD, 700 triệu đồng, 2 đồng hồ trị giá khoảng 500 ngàn nhân dân tệ và nhiều loại tiền ngoại tệ các nước khác nhau. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. 

Tang vật đối tượng dùng gây án và số tài sản Công an thu giữ được.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn khẩn trương truy xét nóng. Qua nghiên cứu hiện trường, phân tích tình hình bước đầu, tổ điều tra nhận thấy các đối tượng gây án có thủ đoạn rất tinh vi. 

Cụ thể, chúng nắm rõ địa thế, di chuyển né tránh hệ thống camera giám sát; thay đổi trang phục, phương tiện trong quá trình gây án và tẩu thoát; thay nơi lưu trú, phương tiện điện thoại liên lạc và phương tiện sử dụng để đánh lạc hướng điều tra… Đặc biệt, chúng có sự câu kết, phân chia vai trò cụ thể giữa đối tượng bên trong và bên ngoài. 

Thượng tá Minh cho biết, sau hơn 2 ngày triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 19-7 đã xác định và làm rõ các đối tượng gây án. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan công an tiến hành khám xét và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan, gồm: 2 xà beng dùng để cạy phá két sắt, 2 xe máy, 9.900 USD, 67 ngàn Đài tệ, 8.400 đô-la Hồng Kông, 5.300 Nhân dân tệ, 519 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Franck Muller, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Tourbillon Stainless. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

HẢI QUỲNH