Báo Công An Đà Nẵng

Dấu hiệu mở rộng cửa

Thứ năm, 28/04/2016 08:17

(Cadn.com.vn) - Đối mặt với sức ép từ cộng đồng quốc tế về tham vọng hạt nhân và tên lửa của mình, Triều Tiên đã ấn định ngày tổ chức đại hội đảng Lao động cầm quyền, chính thức chấm dứt sự im lặng khó hiểu trong 36 năm qua về khả năng tổ chức đại hội như vậy và dấu hiệu cho thấy khả năng Bình Nhưỡng mở rộng cánh cửa hơn với thế giới bên ngoài.

Đại hội cuối cùng của đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức dưới thời lãnh tụ Kim Nhật Thành vào năm 1980. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Kim Jong-Il, người đã qua đời vào tháng 12-2011, chưa bao giờ tổ chức bất kỳ đại hội nào. Đại hội đảng lần thứ 7 này sẽ được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 6-5 tới. Đây là đại hội đầu tiên được tổ chức sau 36 năm và là đại hội đầu tiên diễn ra dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Điều đó cho thấy, đây là sự kiện quan trọng nhất trong nền chính trị Triều Tiên và chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước như Mỹ, Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản…

Tuyên bố tổ chức đại hội lần này được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Hàn Quốc và nhiều chuyên gia lo ngại, Bình Nhưỡng đã sẵn sàng để tiến hành thử hạt nhân lần 5 bất kỳ lúc nào bất chấp chỉ trích và trừng phạt của các nước. Đối thủ truyền kiếp Hàn Quốc và những nước khác lo lắng nhận định rằng, Bình Nhưỡng có khả năng rất lớn sẽ thử hạt nhân trong vài ngày tới, trước thềm đại hội nhằm củng cố tình đoàn kết nội bộ và củng cố sức mạnh quyền lực cho nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Giới phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên không nói rõ về nội dung sẽ được thảo luận và quyết định trong đại hội lần này. Giới truyền thông cũng không nói liệu đại hội sẽ kéo dài bao lâu (Đại hội năm 1980 kéo dài 5 ngày). Nhưng chắc chắn rằng, tại đại hội này, đảng Lao động Triều Tiên sẽ đưa ra những thông báo quan trọng về chính sách, kế hoạch trong những năm tới. Và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un sẽ sử dụng kỳ đại hội này để củng cố vai trò lãnh đạo, chính thức áp dụng các chính sách của ông, đồng thời thúc đẩy khả năng phát triển kinh tế và vũ khí hạt nhân. Theo một báo cáo của hãng thông tấn KCNA, Triều Tiên quyết định tổ chức đại hội khi đất nước phải đối mặt với "những nhiệm vụ nặng nề nhưng thiêng liêng" của việc xây dựng một đất nước phát triển.

Tuyên bố đầu tiên về việc tổ chức đại hội đảng, lần đầu tiên được công bố trong tháng 10-2015. Kể từ đó đến nay, Triều Tiên liên tục phô trương khả năng vũ khí tên lửa và hạt nhân của mình. Bình Nhưỡng tiến hành thử bom nhiệt hạch (bom H) vào tháng 1 và thử tên lửa tầm xa vào tháng 2 vừa qua, động thái khiến cộng đồng quốc tế chấn động trong khi bản thân Bình Nhưỡng tiếp tục hứng chịu đòn trừng phạt nặng nề nhất từ HĐBA LHQ.  Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn phớt lờ mọi cảnh báo và trừng phạt. Thậm chí, hôm 27-4, nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên mạnh miệng cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu đòn tấn công hạt nhân nếu Washington không thay đổi chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng.

Thanh Văn