Báo Công An Đà Nẵng

Dấu mốc!

Thứ tư, 03/02/2016 11:18

(Cadn.com.vn) - Pháp đã trải thảm đỏ đón mừng Chủ tịch Cuba Raul Castro đến thăm nước này, bắt đầu từ hôm 30-1 và kết thúc hôm 1-2, trong chuyến công du cho thấy rõ mối quan hệ đang ấm lên của đảo quốc này với các cường quốc lớn trên thế giới, sau khi La Havana khôi phục quan hệ với Washington.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Castro đến một quốc gia Châu Âu kể từ khi ông chính thức lên nắm quyền thay thế người anh trai Fidel Castro trong năm 2008. Đây cũng là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Cuba đặt chân đến Pháp trong gần 2 thập kỷ qua. Chủ tịch Castro, người có một bữa ăn thân mật vào tối 1-2 với Tổng thống nước chủ nhà Hollande, xem chuyến đi này như là một biểu tượng của mối quan hệ bình thường với thế giới phương Tây, đồng thời giúp mở ra một chương mới trong quan hệ với Pháp và cả Liên minh Châu Âu (EU).

Chuyến đi này diễn ra tiếp theo chuyến thăm La Havana của Tổng thống Hollande hồi tháng 5-2015 - vốn là chuyến thăm Cuba đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Phương Tây trong hơn một nửa thế kỷ. Chuyến thăm này cũng theo sau một thỏa thuận mang tính đột phá trong tháng 12-2015, theo đó Pháp, chủ nợ lớn nhất của La Havana, nới lỏng nợ nước ngoài cho nước này. Và trong chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Castro lần này, Tổng thống Pháp Hollande đã không ngần ngại kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhằm vào La Havana. "Tổng thống Obama... cần phải chấm dứt hoàn toàn vết tích của thời Chiến tranh Lạnh", ông Hollande nêu rõ sau cuộc gặp nhà lãnh đạo 84 tuổi của Cuba. Giới chức nước chủ nhà đặt rất nhiều hy vọng chuyến thăm của Chủ tịch Cuba, chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo quốc gia phương Tây sau hơn nửa thế kỷ Cuba bị cấm vận.

Nhiều người cho rằng, Pháp đang ở một vị trí tốt để gặt hái những lợi ích kinh tế ở Cuba sau khi giành giật được "vai trò đầy thèm muốn" này từ tay Tây Ban Nha - quốc gia từng là "kẻ nắm quyền hàng đầu" ở quốc gia Châu Mỹ này. Nguyên nhân thì quá rõ ràng. Đó là nhờ Paris đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán trong việc làm giảm những khoản nợ nước ngoài của Cuba. Thương mại giữa La Havana và Paris đứng ở mức 180 triệu EUR (195 triệu USD) mỗi năm và có thể tăng lên rất nhiều sau chuyến công du lần này của ông Castro. Ngoài ra, một loạt các chương trình khuyến mãi gồm: du lịch, vận tải và thương mại sẽ được ký kết khi ông Castro trở về quê nhà.

Thanh Văn