Báo Công An Đà Nẵng

Đầu thú sau hơn 365 ngày trốn nã

Thứ năm, 02/02/2023 07:34
Đối tượng Ngô Minh Tú.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, anh Lê Ngọc D. (1994, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có nợ Ngô Minh Tú số tiền 70 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, ngày 7-1-2022, Tú gọi thêm đồng bọn gồm: Nguyễn Văn Định (1994, trú thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc), Trần Văn Xuân Viên (1994, trú xã Đại An, H. Đại Lộc) cùng đi trên ô-tô BKS 92A-148.22 và 2 người khác đi ô-tô BKS 92A-132.38 xuống Đà Nẵng tìm anh D. để nói chuyện.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tại trước quán cà-phê Hoàng Anh (P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), nhóm của Tú gặp được anh D. Tại đây, quá trình nói chuyện nợ nần, do anh D. chưa có tiền để trả nên đã bị Tú đánh nhiều lần. Chưa dừng lại ở đó, Tú còn ra lệnh cho đồng bọn là Nguyễn Văn Định và Trần Văn Xuân Viên khống chế, cưỡng ép đưa anh D. lên xe ô-tô mang BKS 92A-132.38 chở về hướng Hòa Vang, còn Tú lên xe ô-tô mang BKS 92A-148.22 đi theo QL1A về Đại Lộc. Trên đường di chuyển về hướng huyện Hòa Vang, do bị chảy máu mũi khá nhiều nên nạn nhân D. liên tục kêu đau và xin được đi cấp cứu. Khi xe đến trước cổng Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, nhóm đối tượng này thả anh D. xuống rồi bỏ đi. Nạn nhân D. tự đi vào bên trong cấp cứu, sau đó liên lạc với người thân lên đón về nhà.

Tiếp nhận đơn thư trình báo của bị hại, Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng lập hồ sơ, tiến hành vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Căn cứ kết luận giám định tỷ lệ thương tích (ngày 24 tháng 1 năm 2022) của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng xác định: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do gãy xương chính mũi thương tật gây nên của nạn nhân Lê Ngọc D. là 7%.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ lấy lời khai của Tú.

Căn cứ hồ sơ tài liệu xác định: Ngô Minh Tú đã ra lệnh cho Nguyễn Văn Định và Trần Văn Xuân Viên khống chế, cưỡng ép đưa anh D. lên ô-tô mang BKS 92A-132.38 để chở đi nơi khác nhằm mục đích ép anh D. phải trả nợ. Như vậy, hành vi này của Tú, Định, Viên đã đủ yếu tố cấu thành tội: "Bắt, giữ người trái pháp luật". Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Minh Tú, Nguyễn Văn Định và Trần Văn Xuân Viên về tội: "Bắt, giữ người trái pháp luật" theo Điều 157 Bộ luật Hình sự và đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Tuy nhiên, sau khi gây án, Ngô Minh Tú đã "cao chạy xa bay". Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã ra Quyết định truy nã bị can đối với bị can Ngô Minh Tú.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tâm- Điều tra viên Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ cho biết, sau khi phát lệnh truy nã đối với bị can Ngô Minh Tú, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành kêu gọi, vận động người thân động viên Tú sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Biết không thể trốn tránh mãi, ngày 26-1-2023, Ngô Minh Tú đã đến Công an xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc) đầu thú. Ngày 27- 1, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã di lý Ngô Minh Tú từ Quảng Nam về Đà Nẵng để xử lý theo quy định.

Tại Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, Ngô Minh Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng bọn. Sau khi gây án, thấy đồng bọn bị bắt giữ, Tú lo lắng và tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi chuẩn bị ít tư trang, lộ phí, Tú bắt xe ngược vào Nam. Để tránh bị phát hiện và bắt giữ, Tú xuống khu vực Xuân Lộc (Đồng Nai) xin làm thuê tại một cơ sở khai thác cát, sỏi. Hơn 365 ngày sống trong sự lo âu, bất an, xác định khó trốn thoát, lại nhận được sự vận động của lực lượng Công an quận Cẩm Lệ tác động với người thân, Ngô Minh Tú đã trở về đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

XUÂN SƠN