Báo Công An Đà Nẵng

Đau với nỗi đau người bị hại…

Thứ bảy, 24/09/2016 10:49

(Cadn.com.vn) - Trong những năm gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên nói chung, ở H. Tuy An nói riêng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Đặc biệt, Tuy An là địa bàn có nhiều xã ven biển, nhiều hộ gia đình nuôi tôm hùm lồng ở các vùng cửa biển thuộc các xã An Ninh Đông, An Hải, An Chấn… Lợi dụng sự sơ hở của một số hộ dân ban đêm ngủ say, không có người trông coi lồng bè, đối tượng thường bắt trộm tôm hùm đem bán. Vụ trộm cắp tôm hùm xảy ra vào lúc 20 giờ 45 ngày 12-4  tại vùng cửa biển thuộc xóm Lễ Thịnh, thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, H. Tuy An là một trong số các vụ trộm dạng này. Đêm ấy, anh Nguyễn Văn Hiền và anh Nguyễn Văn Đồ ở thôn Phú Lương bị kẻ gian tháo dây lấy trộm tôm hùm nuôi trong lồng với số lượng 292 con tôm hùm sao, 125 con tôm hùm xanh, 50 con tôm hùm trị giá khoảng 123 triệu đồng.

 Ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại, lãnh đạo CAH Tuy An đã cử các trinh sát và điều tra viên đến ngay hiện trường, tiến  hành rà soát, xác minh, nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản. Các trinh sát và điều tra viên đã rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, tập trung vào những đối tượng nổi có biểu hiện cờ bạc, cá độ bóng đá. Nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo CAH, tinh thần quyết tâm và nghiệp vụ  sắc bén của các điều tra viên, chỉ sau vài ngày, CAH   Tuy An đã nhanh chóng điều tra, làm rõ được đối tượng gây án. Đó là Đặng Văn Tư  (1983, trú xã An Ninh Đông). Tại cơ quan điều tra, Tư khai nhận, chỉ vì thua cờ bạc nợ nần nên Tư đã lấy trộm tôm hùm của anh Nguyễn Văn Hiền và anh Nguyễn Văn Đồ để bán lấy tiền trả nợ. Từ lời khai của Đặng Văn Tư, CAH Tuy An đã thu hồi được 186 con tôm hùm sao, 97 con tôm hùm xanh và 25 con tôm hùm cỏ để trả lại cho chủ sở hữu. Ngoài ra, Tư còn trả lại cho 2 người bị hại 42.835.000 đồng. Nhận lại tài sản của mình, anh Nguyễn Văn Hiền và anh Nguyễn Văn Đồ đều mừng vui, cảm ơn các anh CAH Tuy An đã hết lòng vì nhân dân phục vụ.

CAH Tuy An họp bàn kế hoạch phá án các vụ trộm cắp tài sản.

Được biết đây là vụ thứ ba CAH Tuy An đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các đối tượng trộm cắp tôm hùm lồng trên địa bàn, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Ngoài các vụ trộm tôm, việc nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tiền vàng ở xã An Nghiệp, H.  Tuy An cũng là một trong những thành tích nổi bật của CBCS CAH  Tuy An. Vào lúc 8 giờ ngày 7-6, CAH Tuy An nhận được tin báo nhà anh Mai Ngọc Đường (1964, trú thôn Trung Lương, xã An Nghiệp) bị kẻ gian dỡ ngói, đột nhập vào nhà lấy trộm 18 triệu đồng tiền mặt và 1 sợi dây chuyền vàng tây 2,5 chỉ. Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, khoanh vùng đối tượng, chỉ sau 8 giờ, CAH đã điều tra, làm rõ được đối tượng gây án, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại trong niềm vui mừng, xúc động của gia đình.

Trung tá Lưu Minh Quyền- Phó Đội trưởng Đội CSHS CAH Tuy An chia sẻ: "Trong quá trình điều tra, phá án, chúng tôi hình dung, đặt mình vào hoàn cảnh của người bị hại, đau với nỗi đau người bị hại. Vì vậy, anh em trong đội luôn hạ quyết tâm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để  điều tra khám phá án trong thời gian sớm nhất, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân".

Bằng tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCS CAH, từ ngày 16-11-2015 đến ngày 22-8-2016, CAH đã điều tra làm rõ 10-11 vụ trộm cắp tài sản, thu hồi tài sản khoảng trên 400 triệu đồng trả lại cho chủ sở hữu. Thượng tá Nguyễn Bá Tâm- Phó Trưởng CAH Tuy An cho biết: "Tinh thần của CBCS rất nhiệt tình, tích cực, không kể ngày đêm bám sát địa bàn, thu thập thông tin để điều tra phá án nhanh nhất. Và trong quá trình điều tra phá án, chúng tôi luôn được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân. Đó chính là những nhân tố quan trọng góp phần giúp CAH Tuy An điều tra, khám phá các vụ trộm cắp đạt hiệu quả cao trong thời gian qua".

Phương Hồng