Báo Công An Đà Nẵng

Dạy - học nhờ ở miếu, nhà sinh hoạt thôn

Thứ sáu, 25/10/2013 16:19

(Cadn.com.vn) - Để phục vụ cho việc dạy-học năm học mới 2013-2014, thời gian qua ngành Giáo dục Quảng Nam đã sửa chữa, xây mới 360 phòng học với hơn 127 tỷ đồng. Thế nhưng bước vào năm học mới, nhiều địa phương của tỉnh vẫn lâm vào cảnh không có phòng học.

Thôn họp thì học sinh nghỉ

Có mặt tại Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bản Long (xã biển Tam Tiến, H. Núi Thành, Quảng Nam) chúng tôi chứng kiến cảnh hàng chục học sinh mẫu giáo cùng giáo viên đang học trong nhà văn hóa thôn. Cô giáo Bùi Thị Gái, Chủ nhiệm lớp mẫu giáo thôn Bản Long tâm sự: "Gọi là trường học cho vui chứ chúng tôi mượn Nhà văn hóa thôn để dạy cho các cháu. Lớp học có 24 em, mấy năm trước, thầy trò chúng tôi cùng dạy và học ở điểm trường phía sau UBND xã Tam Tiến, nhưng lâu ngày trường bị xuống cấp, hư hỏng, thiếu vật dụng. Đầu năm học mới này, chúng tôi mượn Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bản Long để dạy học. Nhưng lớp chưa có bảng đen, phải mượn luôn tấm bảng của nhà văn hóa. Bàn ghế thiếu trầm trọng, phải đi xin của phụ huynh mới có cho các em ngồi. Nhiều lúc, đang dạy học, nhưng thôn có việc họp đột xuất, cô và trò chúng tôi đành "nhường" lại cho thôn họp, họp xong lại tiếp tục học. Nơi vùng đất cát, học sinh toàn là con em nhà nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nên khó khăn đủ bề...".

Các em học sinh đang học "ké" trong nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bản Long.

Ông Nguyễn Giúp-Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết: "Xã có 12 thôn, có 3 cấp học, mẫu giáo, tiểu học và trung học. Trong đó cấp mẫu giáo thiếu phòng học trầm trọng nhất, toàn xã có đến 359 em đang học mẫu giáo, nhưng chỉ có một điểm trường chính Trùng Dương, còn lại phụ thuộc vào những lớp học thôn. Trong đó thôn Diêm Trà chưa có lớp học mẫu giáo, học sinh ở thôn này đi học ghép với các thôn còn lại.

Việc thiếu trường mẫu giáo ở địa phương xuất hiện mấy năm gần đây, để dạy học cho các em, các cô giáo phải mượn tạm Nhà văn hóa thôn, hiện có 4 thôn đang mượn Nhà văn hóa để dạy đó là thôn Bản Long, Long Thạnh, Tân Lộc và Phước Lộc. Ngoài ra, cơ sở vật chất của các trường mẫu giáo không đảm bảo, thiếu thốn nhiều, hiện địa phương còn hơn 100 em ở độ tuổi 4, đã đến tuổi ra lớp mẫu giáo nhỏ, nhưng do thiếu trường nên các em này chưa được đi học".

Ông Giúp cũng cho biết thêm, trước năm học mới, H. Núi Thành có hứa sẽ xây dựng nơi bán trú cho học sinh mẫu giáo ngay tại điểm trường chính Trùng Dương trong hè. Nhưng đến nay đã vào năm học mới mà vẫn chưa thấy triển khai.

Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, xã đề xuất với huyện xây dựng hai điểm trường chính. Mong sao kiến nghị của xã sớm được cấp trên quan tâm hỗ trợ sớm nhằm giải quyết được tình trạng thiếu trường, lớp ở địa phương. Qua đó cũng góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới của xã Tam Tiến.

Phòng đang xây dựng nên 4 lớp học phải ngăn vách học nhờ trong miếu.

Học nhờ nơi… miếu

Trong khi đó 4 phòng học của Trường Tiểu học Cẩm Phô (P. Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) xuống cấp, nhưng vào thời điểm nghỉ hè, ngành giáo dục lại không đầu tư xây dựng, vào năm học mới triển khai. Vì thế trường thiếu phòng, hơn 140 học sinh 2 khối lớp 4 và lớp 5 đành phải học tạm trong một ngôi miếu...

Nhiều phụ huynh có con em học tại đây phản ánh, năm học này nhà trường ra thông báo cho học sinh 2 khối trên phải di dời về Khổng Miếu-đây cũng là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân trong phường để học tạm. 4 gian lớp học được ngăn cách bởi những tấm phên tạm bợ, không cách âm gây ảnh hưởng cho các em.

"Chúng tôi cho con đi học cũng phải tốn tiền chứ đâu học không, trong khi đó các học sinh khác lại được học ở trường kiên cố, an toàn, còn con tôi lại học ở miếu tạm bợ thế này quả thực rất bất tiện. Thậm chí có lớp nằm ngay sát vách nơi người khuyết tật đang làm việc và không gian hết sức chật chội, ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Phòng học hạn hẹp đã đành, nhưng điện chiếu sáng trong các lớp phải bật liên tục từ sáng đến chiều mà vẫn không đủ ánh sáng"-một phụ huynh có con đang học tạm ở Khổng Miếu phản ánh.

Trước vấn đề trên, ông Vương Hữu Chung-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Phô giải thích: "Sở dĩ có chuyện đó là do đợt hè vừa qua, 4 phòng học cũ của trường xuống cấp nên trường đã đập bỏ để xây dựng 12 phòng học mới. Vì xây chưa xong nên thiếu phòng cho học sinh. Trước khi đưa các em học sinh ra học tạm ở Khổng Miếu, chúng tôi đã xin ý kiến của phòng Giáo dục và chính quyền địa phương đã đồng ý. Dự kiến đến tháng 1-2014 phòng học mới sẽ hoàn thành và các em sẽ được chuyển về điểm trường chính học lại".

B.B-T.H