Báo Công An Đà Nẵng

Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật với Cộng hòa Austria

Thứ tư, 19/03/2025 07:00
Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Philipp Agathonos.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972, trải qua hơn 50 năm, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Austria phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nhân dân hai nước.

Riêng về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật, hai nước cùng là thành viên của nhiều điều ước quốc tế đa phương về phòng, chống tội phạm như Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng, Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Công ước về chống mua bán trái phép các chất ma túy và chất hướng thần. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát hai nước đều là thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL).

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Austria nói riêng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên đẩy mạnh nghiên cứu ký kết Hiệp định trao đổi và bảo vệ tin mật, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Austria; tăng cường tham vấn, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế mà hai bên là thành viên; hỗ trợ nhau trong quá trình ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế. Đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng, chống các loại tội phạm; kịp thời phản hồi các yêu cầu dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù; phối hợp điều tra, truy bắt số đối tượng truy nã liên quan đến công dân hai nước lẩn trốn tại Austria và Việt Nam; tạo thuận lợi cho công dân nước này xuất nhập cảnh, cư trú, học tập, làm việc trên lãnh thổ nước kia; không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống lại nước kia…

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Philipp Agathonos khẳng định, quan hệ giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Austria có thế mạnh như an ninh mạng, an ninh hàng không, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh… nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trên cương vị của mình, ngài Đại sứ cam kết sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Austria nói riêng, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Theo CAND