Báo Công An Đà Nẵng

Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái sáng tạo và khởi nghiệp

Thứ sáu, 13/11/2015 06:30

(Cadn.com.vn) - Đó là nội dung được đề cập tại “Diễn đàn thúc đẩy phong trào sáng tạo 2015” do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM phối hợp với Đại học bang Arizona, Tổ chức Fablab Sài Gòn và Tổ chức Fablab Đà Nẵng tổ chức tại Đà Nẵng ngày 12-11. Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng  Võ Duy Khương nhìn nhận: Đây là một trong những sự kiện quan trọng và có ý nghĩa trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Qua đây, góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo và phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Tại diễn đàn, đại diện Trường Sky-line, Flablab Đà Nẵng, Viện Anh ngữ Fisher
ký kết phong trào sáng chế.

Theo ông Võ Duy Khương, tại Đà Nẵng có hơn 40 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và hơn 91.000 sinh viên, hàng năm có 22.500 sinh viên ra trường. Việc xây dựng tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên sẽ tạo cơ hội để họ có thể tự tạo được việc làm cho mình, cho xã hội. Ông Võ Duy Khương mong muốn các đối tác Hoa Kỳ quan tâm, tăng cường quan hệ hợp tác với thành phố Đà Nẵng nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt bố trí nguồn vốn tài trợ cho các dự án khởi nghiệp, ươm tạo DN của thành phố Đà Nẵng...

Tại Diễn đàn, nhiều chuyên gia cũng cho rằng để đưa phong trào khởi nghiệp đi vào chiều sâu cũng như tạo sức bật cho các ý tưởng sáng tạo thăng hoa, tỏa sáng, làm nguồn nguyên liệu ươm mầm khởi nghiệp, đòi hỏi phải có chiến lược đầu tư dài hạn, có cơ chế, chính sách đột phá trong phát triển khoa học và công nghệ nhất là các nhóm chính sách về đầu tư, vườn ươm khoa học công nghệ, đầu tư nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Ông Nathaniel Rettenmayer – Chuyên viên Kinh tế Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM gợi ý: Để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên trong trường học, kết nối các tinh thần đam mê khởi nghiệp, các nhà khoa học phát huy được trí lực của mình, từ đó thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ đến với cộng đồng DN thì phong trào khởi nghiệp đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ giữa 3 nhà: Nhà nước, Nhà trường và Nhà DN. Nhà nước tạo cơ chế, thể chế để khuyến khích, nhà trường đào tạo nguồn nhân lực, tinh thần, nghị lực cho sinh viên và DN tham gia hỗ trợ về mặt tài chính, là nơi để biến các ý tưởng đó thành hiện thực.

Xuân Đương