Báo Công An Đà Nẵng

Đẩy mạnh truy quét "vàng tặc" ở Bồng Miêu

Thứ ba, 27/07/2021 16:55

Trước tình trạng khai thác vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) diễn ra dai dẳng, gây thất thoát nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (CSMT) phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại đây.

"Vàng tặc" lộng hành cày nát khu vực mỏ vàng Bồng Miêu. 

Địa điểm đoàn công tác tiến hành truy quét tại các khu vực Hố Lò 5, Hố Lò 10, Ngách Chụm, Thác Trắng, Đồi Sim, Suối Trang, Đập Thải thuộc địa phận thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh. Qua kiểm tra, truy quét, đoàn công tác đã phá hủy toàn bộ công cụ, phương tiện, lán trại phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép, gồm: 16 lán trại, 9 máy xay, 4 máy nổ bơm nước, 29 hồ ngâm ủ, 1.600 mét ống dây dẫn nước, 1.000 mét dây điện, 1.500 lít dầu, 35 bao phân vi sinh, 12 bao than hoạt tính… và đẩy đuổi hơn 100 đối tượng ra khỏi khu vực khai thác trái phép.

Theo lãnh đạo Phòng CSMT Công an tỉnh Quảng Nam, sau nhiều năm hoạt động, mỏ vàng Bồng Miêu đã để lại nhiều hệ lụy về môi trường, ANTT. Khi Cty Khai thác vàng Bồng Miêu dừng hoạt động, các công nhân của doanh nghiệp này trở thành "vàng tặc". Các "vàng tặc" này đa phần là người địa phương nên thông thạo địa hình, hệ thống đường hầm, phương thức hoạt động, khi lực lượng chức năng xuất hiện các đối tượng vứt bỏ dụng cụ, phương tiện bỏ trốn vào rừng, vào các đường hầm. Khi lực lượng chức năng rút khỏi thì các đối tượng lại tiếp tục khai thác.

Mặc khác, những người khai thác vàng trái phép hầu hết là những người có hoàn cảnh khó khăn không có việc làm ổn định, chỉ dựa vào việc khai thác vàng trái phép để mưu sinh nên rất khó để giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên… Kết thúc đợt truy quét, Phòng CSMT đã tiến hành bàn giao các khu vực khai thác vàng trái phép tại thôn Bồng Miêu cho Công an xã Tam Lãnh quản lý, theo dõi.

Theo lãnh đạo UBND H. Phú Ninh, thời gian qua tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã Tam Lãnh có nhiều diễn biến hết sức phức tạp; tình trạng khai thác, chế biến khoáng sản trái phép, sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc trong địa bàn khu dân cư liên tục xảy ra; tiềm ẩn nguy cơ chết người do sạt lở đất, sập hầm vàng; phát sinh nhiều tội phạm (ma túy, trộm cắp, buôn bán và tàng trữ, vận chuyển trái phép chất độc, vật liệu nổ…). Đặc biệt, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, sử dụng đất rừng vào mục đích khai thác, chế biến khoáng sản trái phép có chiều hướng gia tăng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân…

Đoàn công tác của Phòng CSMT Công an tỉnh Quảng Nam phá hủy phương tiện, lán trại của "vàng tặc".

Trước tình hình đó, vừa qua UBND H. Phú Ninh đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc họp, đồng thời ban hành một số văn bản chỉ đạo triển khai kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng này. Kết quả, UBND huyện và UBND xã Tam Lãnh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy quét, qua đó phát hiện và làm mất tác dụng 65 máy nổ, 3 củ điện, 15 máy xay đá, 4 máy bơm nước, 2 máy phát điện, 1 giàn rung, phá hủy 39 lán trại, 105 hồ ngâm ủ xái quặng, khoảng 8,3 tấn vôi, 300 lít dầu, 20 thùng hóa chất, 10.000 m2 bạt che và 16.800 mét ống dây dẫn nước… đẩy đuổi hàng chục đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép; đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Tam Lãnh lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 7 trường hợp vi phạm…

Ông Trần Quốc Danh- Phó Chủ tịch UBND H. Phú Ninh cho biết, khu vực mỏ vàng Bồng Miêu do Cty Khai thác vàng Bồng Miêu khai thác đã hết hạn từ năm 2016. Đến nay khu vực mỏ vàng Bồng Miêu chưa được đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường để bàn giao đất cho địa phương theo đúng quy định, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu. "Do đó kính đề nghị UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam kiến nghị Bộ TN&MT khẩn trương phê duyệt và triển khai thực hiện đề án đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu để sớm bàn giao đất cho địa phương quản lý"- ông Danh kiến nghị.

Trước mắt, để giải quyết tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây, UBND H. Phú Ninh đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam tăng cường phòng nghiệp vụ phối hợp với CAH Phú Ninh, CAX Tam Lãnh và các phòng, ban liên quan tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép; củng cố và bổ sung lực lượng cho CAX Tam Lãnh; đồng thời lập các chốt chặn kiểm soát hành chính nhằm ngăn chặn đối tượng vận chuyển phương tiện, hóa chất, máy móc, lương thực vào khai thác vàng trái phép.

BÃO BÌNH