Báo Công An Đà Nẵng

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Đẩy nhanh tiến độ đóng mới, sửa chữa tàu phục vụ nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển

Thứ năm, 03/07/2014 16:06

(Cadn.com.vn) - Sáng nay (3-7), tiếp tục chuyến công tác tại TP.Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, làm việc với Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2; Tổng Công ty Sông Thu, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân (Bộ Quốc phòng) và Cảng Đà Nẵng.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Vùng CSB 2 báo cáo tình hình liên quan đến công tác đấu tranh trên thực địa kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ngày đêm làm tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển của lực lượng CSB và Kiểm ngư nói chung, Vùng CSB2 nói riêng.

Chủ tịch nước cho rằng, mặc dù Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn nguy hiểm để ngăn cản lực lượng thực thi pháp luật của chúng ta, song các lực lượng, trong đó có Vùng CSB 2 là một mũi chủ công đã mưu trí, dũng cảm kiên trì thực hiện nhiệm vụ đấu tranh tuyên truyền, bình tĩnh, kiềm chế trước những hành động hung hăng, gây hấn của Trung Quốc.

Dự báo diễn biến sẽ còn nhiều phức tạp và khó khăn, để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu toàn lực lượng Vùng CSB 2 cần phải nỗ lực hơn nữa để xây dựng vững mạnh toàn diện, trong đó, trước hết phải đảm bảo vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đồng thời phải tinh nhuệ trong chuyên môn, nghiệp vụ; nhạy bén, sắc sảo trong nắm bắt và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh; kiên trì, kiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quản lý ANTT và đảm bảo việc chấp hành pháp luật trên biển; tỉnh táo, cảnh giác trong xử lý những tình huống phức tạp trên biển.

Chủ tịch nước cho rằng, tuy lực lượng, phương tiện của ta hiện nay còn ít, nhưng tinh thần đấu tranh và lòng dũng cảm thì không ai có thể đo đếm được. Chúng ta cần phải phát huy tinh thần ấy để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nói chuyện với CBCS, CNV Tổng Công ty Sông Thu, Chủ tịch nước biểu dương tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, ngày đêm hăng say sửa chữa, đóng mới các loại tàu, đặc biệt là khắc phục, sửa chữa những hư hỏng nặng của các tàu Kiểm ngư, CSB bị tàu Trung Quốc đâm va thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tổng Công ty Sông Thu là cơ sở hậu cần quan trọng, vì vậy, làm sao thời gian tới Tổng Công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đóng mới, sửa chữa các loại tàu phục vụ cho nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, tàu cá cho ngư dân để cùng đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

Ghi nhận những đề xuất của lực lượng CBS và Tổng Công ty Sông Thu, Chủ tịch nước khẳng định thời gian tới sẽ chỉ đạo các ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tạo cơ chế chính sách phù hợp để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Chủ tịch nước biểu dương lực lượng Hải quân thời gian qua đã bình tĩnh, kịp thời phối hợp, tạo điều kiện cho các lực lượng CSB, Kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ thực thi phát luật trên biển. Chủ tịch nước khẳng định, mặc dù không phải là lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh trên biển thời gian qua, nhưng lực lượng Hải quân nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nói riêng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ và ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển nước ta hiện nay và cả thời gian tới.

Đối với Cảng Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành quả trong sản xuất kinh doanh của đơn vị thời gian qua, đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo Cảng như đầu tư phát triển Cảng Đà Nẵng trở thành cảng container hiện đại của khu vực và Cảng du lịch; mở rộng kho bãi Cảng Tiên Sa, hoàn thiện Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây 2…, Chủ tịch nước khẳng định sẽ phối hợp với các ban, ngành Trung ương và địa phương để có hướng đầu tư phù hợp…

Chiều nay, Chủ tịch nước buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2014, vấn đề phát triển kinh tế biển và phát triển đô thị của thành phố.

Doãn Hùng