Báo Công An Đà Nẵng

Đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó thiên tai

Thứ năm, 19/09/2024 06:40
Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh về nguy cơ sạt lở khu vực đèo La Ngà.

Giám sát đèo La Ngà

Ngày 18-9, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường kiểm tra thực tế công tác phòng, chống và ứng phó với thiên tai năm 2024 trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Kiểm tra tại các điểm nhà văn hóa xã Hòa Nhơn (địa điểm di dời người dân khi có tình huống khẩn cấp trong bão lũ), đèo La Ngà (nằm trên tuyến đường ĐT601 tại xã Hòa Bắc), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao sự chủ động, chuẩn bị của huyện Hòa Vang, đồng thời đề nghị địa phương và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động trong công tác phối hợp ứng phó với thiên tai. Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu, huyện Hòa Vang chuẩn bị cơ sở vật chất, các địa điểm kiên cố để sẵn sàng di dời người dân trong tình huống khẩn cấp, các nhu yếu phẩm thiết yếu, nguồn lực cần thiết để hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai. Phải theo dõi sát tình hình, cấm người dân ra đường nếu thời tiết diễn biến phức tạp, nguy hiểm, không để người dân ở lại trên thuyền, bè trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp. Các trường học theo dõi chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo để cho học sinh nghỉ học, bảo đảm an toàn.

Tại điểm sạt lở đèo La Ngà, là một điểm nóng, đã xảy ra tình trạng sạt lở từ nhiều năm nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị sớm lắp đặt camera để theo dõi, giúp quan sát từ sớm, từ xa và chủ động trong việc cấm đường, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân khi xảy ra bão lũ. Huyện Hòa Vang phải theo dõi sát tình hình mưa lũ tại xã Hòa Bắc, yêu cầu các hộ làm du lịch tại xã Hòa Bắc di dời trong trường hợp cần thiết, yêu cầu người lao động tại các khu vực khai thác rừng trồng ra khỏi rừng.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng báo cáo với đoàn kiểm tra, địa phương đã chủ động trong phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn. Trước mùa mưa bão, huyện đã có văn bản chỉ đạo và đến thời điểm hiện tại, các kế hoạch, phương án, kịch bản đã được triển khai đầy đủ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế khu vực Khe Cạn.

Chủ động hỗ trợ người dân khu vực Khe Cạn

Chiều 18-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 4 tại quận Thanh Khê.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Nguyễn Thành Tiến và Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Hồ Thuyên cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, từ 2 giờ đến 12 giờ ngày 18-9, trên địa bàn quận Thanh Khê có một số điểm ngập cục bộ trên các tuyến đường, với mực nước dao động từ 10cm đến 40cm. Riêng tại khu vực Khe Cạn, thuộc địa bàn phường Thanh Khê Tây, lực lượng Quân sự quận, Biên phòng Phú Lộc cùng Công an và Dân quân phường đang hỗ trợ nhân dân kê đồ đạc và vận động bà con sơ tán khi nước dâng cao. Hiện nay, Ban Quản lý dự án quận và đơn vị thi công đang hỗ trợ phương án bơm nước tạm thời để giải quyết thoát nước tại khu vực này.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chỉ đạo, để góp phần giảm ngập ở hạ lưu, thành phố sẽ mở thêm cống thoát nước trên đường Phùng Hưng, Hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung; nhanh chóng đầu tư hoàn chỉnh hệ thống bơm trên đường Ông Ích Khiêm để tạo sự kết nối đồng bộ giải quyết bài toán chống ngập ở một số điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt khi có mưa lớn. Riêng khu vực Khe Cạn cần nhanh chóng tái thiết, nâng nền khu vực nhằm góp phần giảm tải tình trạng ngập úng mỗi mùa mưa bão…

Đảm bảo an toàn Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ

Chiều 18-9, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế tình hình triển khai công tác phòng, chống và ứng phó với thiên tai trên địa bàn Q.Cẩm Lệ. Đoàn kiểm tra đã đi thực tế tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (thuộc P.Hòa Thọ Tây), sau đó kiểm tra một số điểm có nguy cơ cao về ngập úng tại các phường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh kiểm tra Cụm công nghiệp Cẩm Lệ trong chiều 18-9.

Sau khi kiểm tra thực địa và lắng nghe ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các điểm có nguy cơ gây ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chỉ đạo UBND Q.Cẩm Lệ xuất kinh phí, xử lý tình trạng bèo, rác gây tắc cống thoát nước tại khu vực hồ điều tiết Bầu Gia Thượng.

Về Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường và Q.Cẩm Lệ có giải pháp để chống sạt lở ta-luy dương, đề xuất UBND TP Đà Nẵng chủ trương triển khai đồng bộ hạ tầng để sớm đưa vào sử dụng. Với tình trạng ngập úng tại Khe Cạn (thuộc P.Hòa Phát), lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị Q.Cẩm Lệ và P.Hòa Phát trích kinh phí để khơi thông dòng chảy. Còn việc chậm triển khai thi công đường tại Khu Phước Lý 2, ảnh hưởng đến các hộ dân, đề nghị chủ đầu tư sớm có phương án trình thành phố phê duyệt. Trước mắt, nếu khu vực này bị ngập thì chính quyền phải có phương án di dời dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Lê Văn Trung kiểm tra tình hình tàu thuyền tại Âu thuyền Thọ Quang.

Đảm bảo nơi trú tránh cho tàu thuyền

Ngày 18-9, ông Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng với các sở, ngành liên quan đã đi thị sát tình hình tại 5 khu vực trọng điểm phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Trên cơ sở nắm tình hình tại các điểm tuyến cống Biển Đông, đầu cầu mương Suối đá, Trạm Biến áp 110kV đường Lê Văn Lương; khu vực đường Lê Tấn Trung và tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (phường Thọ Quang). Ông Lê Văn Trung cũng lưu ý, hiện nay trên địa bàn quận mới chỉ đang xảy ra một vài điểm ngập do mưa lớn, tuy nhiên lại nằm trong khu dân cư nên cần bố trí và tăng cường lực lượng, có giải pháp cảnh báo và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, nhất là tại điểm trũng Lê Tấn Trung, điểm tập kết tàu thuyền trong âu thuyền và cảng.

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến kiểm tra tình hình triển khai các phương án phòng chống mưa bão tại quận Sơn Trà. Do lượng mưa lớn, nhất là vào sáng 18-9, nên một số nơi trên địa bàn quận Sơn Trà đã bị ngập cục bộ và khả năng gây ngập úng rất cao, tập trung tại phường Thọ Quang và Mân Thái. Cụ thể, tại kiệt 90/72 đường Nguyễn Phan Vinh, tổ dân phố 70 phường Thọ Quang xảy ra tình trạng xói mòn, gây sạt lở và ảnh hưởng cho 2 hộ dân. Ngay khi tiếp nhận tình hình, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường triển khai các lực lượng ANTT ở cơ sở cùng với Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng Sơn Trà phối hợp xử lý, cơi nới, khơi thông dòng chảy, gia cố móng nhà cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi cùng lãnh đạo quận Sơn Trà đi kiểm tra tại các điểm khả năng ngập úng.

Có mặt tại hiện trường khu vực, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chỉ đạo quận cần phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương xử lý, yêu cầu rà soát nắm tình hình toàn khu vực và có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

H.THANH – Đ.NGA – P. KIẾM –A.TUẤN