Báo Công An Đà Nẵng

Để có những mùa hè vui-khỏe…

Thứ bảy, 30/06/2018 13:41

Trong bối cảnh sinh hoạt hè không còn thu hút đông đảo học sinh (HS) tham gia, một số cơ sở đoàn phường, đoàn trường đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tìm cách thay đổi phương thức hoạt động để gọi mùa hè vui-khỏe về với học trò.

Học sinh tham gia CLB võ thuật. 

Chuyển mình ở Đoàn phường Hòa Cường Bắc

Cái hay của Đoàn phường Hòa Cường Bắc là thu hút được HS, SV ngoài địa phương đến tham gia sinh hoạt hè. Hỏi "bí quyết" nào để làm được điều này, Bí thư đoàn phường Trịnh Quang Tùng khiêm tốn nói: "Cách chúng tôi làm là phân chia độ tuổi để tổ chức sinh hoạt. Bởi mỗi độ tuổi, các em có cách suy nghĩ, quan điểm, sở thích khác nhau. Sau đó, trên cơ sở nắm bắt tâm lý, sở thích, nguyện vọng của các em, Đoàn phường triển khai tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt, hướng dẫn kỹ năng mềm phù hợp với từng lứa tuổi".

Qua Bí thư Trịnh Quang Tùng, được biết, cách phân chia sinh hoạt theo độ tuổi được Đoàn phường Hòa Cường Bắc áp dụng như sau: Từ lớp 3 đến lớp 5 thành một nhóm; từ lớp 6 đến lớp 8 thành một nhóm, tùy thuộc độ tuổi sẽ tổ chức các trò chơi nhỏ, trò chơi lớn, lồng ghép vào đó các cuộc thi vẽ tranh, dạy bơi và các kỹ năng sống. Đối với HS từ lớp 9 cuối cấp trở lên, Đoàn phường tổ chức sinh hoạt theo mô hình các CLB như: CLB Dân vũ, CLB Kỹ năng mềm, CLB Kỹ năng thanh niên. Với cách tổ chức sinh hoạt này, Đoàn phường Hòa Cường Bắc đã thu hút hơn 300 HS các cấp và trên 30 cộng tác viên tham gia sinh hoạt hè, trong đó có không ít em là người từ địa phương khác. Nguyễn Hà Phúc Nguyên (2002, trú P. Hòa Cường Nam) tham gia sinh hoạt hè tại Đoàn phường Hòa Cường Bắc được 3 năm nay, chia sẻ cảm nghĩ: "Hè năm em lên lớp 9, nghe các bạn học cùng trường ở P. Hòa Cường Bắc kể chuyện sinh hoạt hè ở đó vui lắm, em đến sinh hoạt thử, thấy vui nên đăng ký tham gia luôn. Phường em cũng tổ chức sinh hoạt hè nhưng không phân chia theo độ tuổi. Thêm nữa, độ tuổi đồng trang lứa như em rất ít nên khi đi sinh hoạt hè, em không thấy vui như ở P. Hòa Cường Bắc. Ngoài ra, ở P. Hòa Cường Bắc tổ chức nhiều hoạt động phong phú, rất phù hợp lứa tuổi bọn em. Các anh chị phụ trách Đoàn rất quan tâm, nắm bắt tâm lý giới trẻ, biết cách chia sẻ, động viên và khuyến khích, tạo cơ hội cho chúng em bộc lộ ý tưởng của mình. Điều mà em thích nhất là cách giao quyền cho chúng em làm trưởng các nhóm CLB. Theo đó, nếu bạn nào có ý tưởng tốt, biết cách quản lý, điều hành nhóm, có khả năng thuyết trình trước đám đông sẽ được các anh chị phụ trách Đoàn giao làm trưởng nhóm các CLB".

Đồng ý kiến trên, Đặng Thanh Nhi (HS trường THPT Nguyễn Hiền, nhà ở P. Hòa Cường Nam, tham gia sinh hoạt hè tại P. Hòa Cường Bắc mùa thứ 3) cho biết không riêng gì em và Nguyên, có không ít bạn ở tận Q.Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, thậm chí có cả anh chị SV ở tận Hòa Khánh (Liên Chiểu) cũng tìm về Đoàn phường Hòa Cường Bắc để tham gia sinh hoạt tại các CLB. "Như bạn Vũ Quang Việt, nhà ở Q. Ngũ Hành Sơn, giáp Điện Nam, Điện Ngọc, vào các tối sinh hoạt của CLB Dân vũ đều có mặt để tham gia sinh hoạt", Nhi cho biết.

Phát huy hiệu quả chương trình mở cổng trường hè

Theo Bí thư Đoàn phường Hòa Cường Bắc, chủ trương mở cổng trường hè của  ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng phát động từ mùa hè 2016 đến nay đã tạo điều kiện cho Đoàn phường các địa phương có địa điểm để tổ chức sinh hoạt hè. Theo đó, ngoài việc tận dụng sân của trụ sở UBND phường, Đoàn phường còn được các trường học như: THCS Tây Sơn, TH Núi Thành, TH Phan Đăng Lưu tạo điều kiện khi đến đây sinh hoạt hè theo các mô hình CLB, sinh hoạt phù hợp với từng độ tuổi. Bí thư Đoàn Trịnh Quang Tùng cảm kích cho biết thêm: "Như trường TH Núi Thành, ngoài việc mở cổng trường hè, mở thư viện, tạo điều kiện cho Đoàn phường tổ chức sinh hoạt hè tại đây còn cắt cử giáo viên dạy bơi tập huấn bơi, phòng chống đuối nước cho các em đến tham gia sinh hoạt hè. Từ khi có chủ trương mở cổng trường hè của ngành GD-ĐT TP, chúng tôi có nhiều địa điểm, sân bãi để tổ chức hoạt động phù hợp theo từng độ tuổi hơn".

Phát huy hiệu quả không kém chương trình mở cổng trường hè của ngành GD-ĐT TP Đà Nẵng, trường THPT Phan Châu Trinh cũng là địa điểm thu hút nhiều HS, SV tham gia vào các CLB thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Trong đó, thu hút đông đảo HS tham gia nhất là CLB Võ thuật do thầy Dương Thanh Hùng - giáo viên thể dục của trường, nguyên Bí thư Đoàn trường Phan Châu Trinh- làm chủ nhiệm CLB cùng với 5 thầy giáo khác. Với khoảng 80 võ sinh của ngày đầu chiêu sinh (tháng 2-2017), đến nay, CLB do thầy Hùng chủ nhiệm đã có trên 160 võ sinh là HS từ 7-18 tuổi tham gia. Là một trong những võ sinh nữ có mặt đầu tiên từ những ngày đầu CLB này mới thành lập, em Nguyễn Ngọc Thúy Bình (HS lớp 9 trường THCS Kim Đồng) tâm sự: "Trước đây, khi chưa tham gia vào CLB võ thuật này, em hơi nóng tính. Từ khi tham gia học võ thuật, được giao lưu với các anh chị và các em trong CLB, em đằm tính hẳn. Học võ không chỉ cho em sức khỏe, kỹ năng phản xạ nhanh mà còn rèn cho em sự điềm tĩnh".

Dẫn 2 con trai đến CLB Võ thuật trường Phan Châu Trinh đăng ký học hè, chị Đoàn Thị Hà (nhà ở Q.Sơn Trà), cho biết: "Quan điểm của vợ chồng tôi là không gây áp lực chuyện học hành cho con cái trong dịp hè. Mùa hè, chúng tôi dành thời gian cho các con tham gia học các môn năng khiếu theo sở thích. Hè này, tôi dẫn 2 con trai, cháu lớn chuẩn bị vào lớp 10, cháu nhỏ học lớp 8 đến đăng ký học võ thuật tại trường THPT Phan Châu Trinh. Trước đó, các con tôi cũng tham gia học thường xuyên bộ môn này ở nơi khác. Với tôi, việc rèn luyện sức khỏe rất quan trọng. Có sức khỏe mới học tập tốt được".

Chủ trương mở cổng trường hè của ngành GD-ĐT là một trong những hướng đi đúng, tạo được sự đồng thuận lớn từ xã hội. Tuy nhiên, để thu hút được HS tham gia sinh hoạt hè, phụ thuộc rất nhiều vào năng lực tổ chức, nhiệt huyết, nhiệt tâm của những người làm công tác Đoàn. Xin được mượn lời của Nguyễn Trần Công Danh - SV năm thứ 2 trường CĐ Công nghệ và Thu Loan- HS cuối cấp lớp 9 trường THCS Tây Sơn  để kết thúc bài viết này: "Với chúng em, sinh hoạt hè phải vui thì mới tham gia. Chúng em đã cảm nhận được điều này khi tham gia sinh hoạt hè tại Đoàn Phường Hòa Cường Bắc. Các anh chị ở đây rất gần gũi, tâm lý, luôn quan tâm, đồng hành và chia sẻ, hướng dẫn cho chúng em nhiều kỹ năng. Đến đây sinh hoạt hè, chúng em được vui chơi theo đúng sở thích, học kỹ năng làm việc nhóm, phát huy được khả năng thể hiện mình, học cách trình bày, thuyết trình trước đám đông. Em nghĩ, nếu Đoàn phường nào cũng tổ chức được như vậy thì chắc chắn sẽ thu hút được HS tham gia".

P.THỦY