Báo Công An Đà Nẵng

Đề nghị công nhận Tượng thần hộ pháp là bảo vật quốc gia

Thứ tư, 30/06/2021 15:55

Ông Bùi Tĩnh- Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định ngày 28-6 cho biết, Hội đồng thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đã xem xét, chọn Tượng thần hộ pháp để xây dựng hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh Bình Định gửi Bộ VH-TT&DL trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021. Theo kế hoạch, trong tháng 7-2021, Hội đồng sẽ hoàn thiện hồ sơ để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi gửi ra Bộ VH-TT&DL. 

Tượng thần hộ pháp (thế kỷ XII - God Dvarapala).

Tượng thần hộ pháp (thế kỷ XII - God Dvarapala) có những giá trị độc đáo của điêu khắc mỹ thuật Chăm-pa, đang trưng bày ở Bảo tàng Bình Định.

Trước đó, qua 9 đợt công nhận bảo vật quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Ðịnh vinh dự có 8 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia. Trong số này có 5 bảo vật quốc gia được trưng bày tại Bảo tàng Bình Định, gồm: Phù điêu nữ thần Mahishasuramardini (được công nhận năm 2015), phù điêu thần Brahma (công nhận năm 2016), cặp tượng chim thần Garuda diệt rắn (công nhận năm 2017), phù điêu nữ thần Sarasvati (công nhận năm 2020). 3 bảo vật quốc gia còn lại là cặp tượng hộ pháp (Dvarapala) đang được lưu giữ ở chùa Nhạn Sơn (xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn) và tượng thần Shiva được lưu giữ ở chùa Linh Sơn (xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn).

B.Đ