Báo Công An Đà Nẵng

Để nhân dân đón Tết bình yên, an toàn

Thứ năm, 06/01/2022 14:58

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, từ ngày 15-12-2021, Công an thị xã An Nhơn đã triển khai lực lượng, đồng loạt ra quân tuần tra trên tất cả các tuyến đường và các địa bàn trọng điểm. Các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, xác định đối tượng, địa bàn trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm; xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; hướng dẫn, động viên nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trên địa bàn.

Công an thị xã An Nhơn ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

 Đại tá Nguyễn Thiết Hùng- Trưởng Công an thị xã An Nhơn cho biết: "Qua gần 20 ngày ra quân, lực lượng Công an thị xã đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án hình sự, tội phạm nguy hiểm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.  

Trong công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế, lực lượng Công an thị xã An Nhơn đã kiểm tra, phát hiện 5 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm, tạm giữ 144 viên pháo, 1.360 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Điển hình, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17-12-2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ Công an thị xã tuần tra trên đoạn đường thuộc KV Huỳnh Kim, P. Nhơn Hòa, phát hiện đối tượng Nguyễn Phan Đình Tổng (1977, trú P. Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn) điều khiển mô-tô chở 1 bao ny lông màu đỏ, bên trong chứa 2 hộp pháo loại 49 viên và 2 hộp pháo loại 36 viên đang chuẩn bị giao cho người mua. Tiếp đó, khoảng 20 giờ ngày 24-12-2021, tổ công tác Công an thị xã An Nhơn phối hợp với CAX Nhơn Thọ kiểm tra quán karaoke Mỹ Lài ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, phát hiện trong 1 phòng có 17 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 0,7735 gam ketamin và dụng cụ để sử dụng chất ma túy. Khi tiến hành test nhanh chất ma túy đối với nhân viên và những người có mặt tại quán karaoke, phát hiện thêm 3 đối tượng dương tính với ma túy…

Trong công tác phòng ngừa tội phạm, Công an các phường Nhơn Thành, Bình Định, Đập Đá và xã Nhơn An đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các quy định về PCCC theo Nghị định 136/ NĐ-CP của Chính phủ đối với 1.259 gia đình. Công an các xã Nhơn Phúc, Nhơn Khánh tổ chức cho 62 quán cà phê, tiệm tạp hóa và các cơ sở sửa chữa mô- tô cam kết không tổ chức, tham gia đánh bạc; không mua bán, sử dụng pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm; không tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có… dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo Đại tá Nguyễn Thiết Hùng, nhờ đẩy mạnh công tác ra quân tấn công trấn áp, phòng ngừa tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ ổn định. Trong thời gian tới, cùng với việc thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở nhân dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Công an thị xã sẽ tiếp tục chú trọng việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc, trộm cắp, tín dụng đen, siết nợ, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá…; đảm bảo cuộc sống bình yên cho mỗi người, mỗi nhà.

B.Đ