Báo Công An Đà Nẵng

Dễ như đi... trộm?

Thứ sáu, 20/05/2016 10:54

(Cadn.com.vn) - Đó là “kết luận” mà Huỳnh Phương (1993), Nguyễn Hữu Sơn (1996) và Nguyễn Văn Vang (1997, cùng trú P. Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) rút ra từ thực tiễn “hành nghề” trộm cắp. Tất nhiên, cái sự tưởng bở ấy của “ba chàng lính ngự lâm” đã đưa đến kết cục là cùng hầu tòa để mà “ngộ” ra điều đơn giản là phải lao động chân chính.

Là chỗ bạn bè, cùng chung tính “siêng ăn biếng làm” nên khi nghe Phương nói ra kế hoạch “chôm chỉa” là Sơn và Vang gật đầu liền. Trước khi thực hiện “phi vụ”, dưới sự “chỉ huy” của Phương, Sơn và Vang cứ vậy thực thi. Ở phi vụ thứ nhất, Phương là người chuẩn bị kéo, sau đó điều khiển xe máy chở Sơn và Vang đến khu vực P. Hòa Hiệp Nam tìm nhà dân nào sơ hở thì trộm cắp. Đến nơi, chúng giấu xe vào bụi cây, sau đó đi bộ “nắm tình hình”. Khi phát hiện nhà anh Tùng không có người, Phương dùng kéo mở cửa sau lẻn vào “bợ” ngay 3 chiếc điện thoại. Thực hiện trót lọt phi vụ tại nhà anh Tùng, cả nhóm tiếp tục “ghé thăm” nhà ông Huỳnh Phước Thành, lấy trộm được 1 chiếc ĐTDĐ. Công việc đơn giản, mỗi người một vai trò như người mở khóa, người canh cổng, người vào lấy đồ… cứ nhịp nhàng khiến cả bọn đắc chí. Vậy nên xong 2 vụ này thì phải có tiếp 3, 4 và nhiều phi vụ nữa được bộ ba này thực hiện trên địa bàn Q. Liên Chiểu với tổng số giá trị tài sản hơn 14 triệu đồng. Trong đó, Phương và Sơn trộm cắp 11 ĐTDĐ với giá trị hơn 13 triệu đồng, Vang trộm 7 ĐTDĐ trị giá hơn 4 triệu đồng. Trong số đó, vụ trộm vào rạng sáng 13-9-2015 tại nhà anh Tiến với 5 ĐTDĐ là “đậm” nhất nhưng cũng là khi cả ba sa lưới.

Phương, Sơn và Vang tại tòa.

Tại phiên tòa mới đây, bị cáo Sơn cho biết, Sơn lao động phổ thông vẫn đủ tiền để tiêu xài vậy nhưng do Phương rủ rê và thấy việc trộm dễ, nhẹ nhàng nên cứ thế... làm tới. Sơn và Vang chưa có việc làm, gia đình khó khăn nhưng không lo kiếm việc làm phụ gia đình mà lại chọn cách đi trộm để kiếm tiền thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Nhận thấy đây là vụ án mà hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức, trước khi thực hiện luôn có bàn bạc, phân công vai trò từng người nên sau khi xem xét, HĐXX TAND Q. Liên Chiểu đã tuyên phạt Phương 3 năm tù, Sơn 2 năm 6 tháng và Vang 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trang Trần