Báo Công An Đà Nẵng

Để phim độc lập Việt Nam có cơ hội phát triển

Thứ sáu, 28/11/2014 10:11

(Cadn.com.vn) - Trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014, ngày 27-11 đã diễn ra buổi Tọa đàm "Sản xuất và phổ biến phim độc lập-Kinh nghiệm từ điện ảnh Philippines". Tại buổi tọa đàm, đa số đại biểu đều thống nhất quan điểm, phim độc lập là những bộ phim có kinh phí thấp, không do các hãng phim lớn sản xuất mà do cá nhân, tập đoàn tự sản xuất. Phim độc lập không phải là phim thương mại nên đề cao tính thẩm mỹ và để phát triển được những nhà làm phim phải nỗ lực rất nhiều, tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ, sáng tạo trong cách làm phim và chú trọng quảng bá, tiếp thị...

"Ở Việt Nam, khái niệm phim độc lập đang còn rất mới mẻ, việc làm phim độc lập còn chưa được chú ý nhiều song không phải là không có những phim chất lượng tốt, được đánh giá cao tại các liên hoan trong và ngoài nước. Để làm được phim độc lập tốt, các nhà làm phim trẻ Việt Nam trước hết nên tận dụng sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân, các tổ chức, diễn đàn trong nước; sau đó mở rộng sự quan tâm tới các nhà đầu tư nước ngoài qua việc mang kịch bản đi giới thiệu tại các hội chợ, liên hoan phim..." là chia sẻ của bà Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn bộ phim "Đập cánh giữa không trung".

Cùng quan điểm này, bà Ngô Phương Lan Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL Việt Nam) cho rằng: Ở Việt Nam đã có nhiều phim độc lập chất lượng tốt được Nhà nước hỗ trợ sản xuất như "Chơi vơi", "Trăng nơi đáy giếng"... Tuy nhiên, không phải cứ có nhiều tiền là làm được phim hay, điều quan trọng là các nhà làm phim trẻ có ý tưởng và thể hiện ý tưởng tốt. Điều này giúp các nhà làm phim không phải lo lắng nhiều trong việc kêu gọi đầu tư cũng như tổ chức sản xuất bởi rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp cũng đang mong muốn dựa vào những sản phẩm như vậy để quảng bá thương hiệu; nhiều liên hoan phim đã, đang và sẽ được tổ chức sẽ giúp họ có cơ hội cạnh tranh công bằng với bạn bè trong nước, khu vực và quốc tế...

Mỹ Bình