Báo Công An Đà Nẵng

Đến lượt của “ngựa ô”?

Thứ tư, 31/08/2022 19:58
Hà Nội FC (trái) và T. Bình Định (phải) hứa hẹn mang đến khán giả trận đấu hấp dẫn.

Đội bóng đất Võ là bại tướng của Hà Nội FC ở lượt đi, ngay trên sân nhà. Lúc ấy, T. Bình Định vẫn chỉ nổi trội những cái tên đơn lẻ chứ chưa là một tập thể mạnh. Nhưng nay đã khác. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có chuỗi thi đấu ấn tượng khi lần lượt đánh bại TPHCM 2-1, Đ. Thanh Hóa 2-1 và Bình Dương 4-1. Tính đến nay, T. Bình Định có được 7 trận thắng, hòa 2 và thua 4 trận, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và kém đội bóng đang dẫn đầu bảng Hà Nội FC 7 điểm.

Ở những vòng đấu gần đây, hàng công của T. Bình Định đã thể hiện được phong độ khá tốt với 8 pha lập công ở 3 trận đấu gần nhất. Số bàn thắng kể trên chiếm 1/3 tổng số bàn thắng (21 bàn) sau vòng 13 vòng đấu của T. Bình Định. Hiện tại, đội bóng của Tấn Tài cùng với Hải Phòng (22 bàn) là 2 đội bóng đang sở hữu nhiều pha lập công nhất tại đấu trường V-League 2022. Góp công lớn cho đội bóng đất Võ là chân sút Jermie Lynch với 5 pha lập công. Có vẻ như Lynch đã tìm lại “gen” ghi bàn và thiết lập được mối liên kết với đồng đội. Ngoài Lynch, Xuân Nam và Hồ Tấn Tài cũng đã có 4 pha lập công cho đội bóng đất Võ.

Có một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên là HLV đội bóng bại tướng của T. Bình Định và Hà Nội FC với cách biệt 3 bàn (4-1 và 3-0) là Lư Đình Tuấn dành lời khen cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo này cho rằng, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng ngày càng có sự gắn kết trong lối chơi. T. Bình Định đã vượt qua được giai đoạn khó khăn và càng có thêm sự tự tin khi thắng liên tục.

Với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình cùng các ngoại binh giỏi và giàu kinh nghiệm chinh chiến ở V-League, T. Bình Định có chất lượng đội hình không hề thua kém so với Hà Nội FC, HAGL hay Viettel. Vì thế, trong chuyến làm khách tại sân Hàng Đẫy, HLV Nguyễn Đức Thắng đang rất tự tin có thể giúp Bình Định đánh bại đội bóng Thủ đô. “CLB Hà Nội là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại họ. Năm ngoái, chúng tôi đã thắng họ ngay trên sân khách", HLV Nguyễn Đức Thắng nhắc lại quá khứ ngọt ngào.
Trận đấu giữa Hà Nội và T. Bình Định sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ15 ngày 2-9 trên SVĐ Hàng Đẫy. Nếu T. Bình Định vượt qua được Hà Nội FC ở vòng 15, khoảng cách sẽ được thu hẹp xuống chỉ còn 4 điểm và cuộc đua vô địch V-League 2022 sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Đấy là “nếu”, trên thực tế Hà Nội FC vẫn là đội bóng toàn diện nhất V.League mùa này với lực lượng thiện chiến và chiều sâu đội hình. Vắng Quang Hải, những Văn Quyết, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Hậu đều giữ phong độ và thi đấu hiệu quả ở vị trí của mình kèm theo đó là những nhân tố mới như Tuấn Hải, Hai Long sẵn sàng tạo bất ngờ. Nên nhớ, trận thua của T. Bình Định ở vòng 11 của lượt đi đến từ cái tên mà họ không ngờ tới: Tuấn Hải.

Biết vậy, nhưng tất cả vẫn trông chờ T. Bình Định làm V.League mùa này có chút bất ngờ.

T.S

Văn Lâm có thể ra sân ở trận Hà Nội vs Bình Định

Nhiễm COVID- 19 khi vừa về đến Việt Nam, sau đó lại tiếp tục dính chấn thương nên Đặng Văn Lâm vẫn chưa thể ra mắt người hâm mộ đất Võ. Thời gian qua, Văn Lâm đã được các bác sĩ của đội bóng chăm sóc với chế độ đặc biệt. Vừa qua, thủ môn Việt kiều này đã có thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội. Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, nếu phong độ của Văn Lâm ổn, khả năng anh sẽ có mặt trong trận đấu giữa Hà Nội – Bình Định ở vòng 15 diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào ngày 2-9 tới.