Báo Công An Đà Nẵng

Đi đòi nợ gặp “ma”

Thứ ba, 23/11/2021 10:03

Bị cáo Bùi Văn Mãng tại tòa.

Từng 4 lần vào tù về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng Bùi Văn Mãng  (1974, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn không chịu hoàn lương. Ra tù được một thời gian, Mãng quen người đàn ông tên Đương (không rõ lai lịch) và Mãng cho Đương mượn 200 triệu đồng. Sau đó, Đương chủ động gọi điện hẹn Mãng ra Quế Phong (Nghệ An) lấy tiền nợ. Tại đây, Đương đặt vấn đề có 3 gói ma túy muốn nhờ Mãng vận chuyển về Đà Nẵng để Đương bán lấy tiền trả nợ, Mãng đồng ý. Sau khi lấy hàng và lên ô-tô trở về Đà Nẵng thì Mãng bị công an bắt giữ cùng gần 3kg ma túy. Ngày 22-11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Mãng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

D.Hóa