Báo Công An Đà Nẵng

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”

Thứ ba, 11/07/2017 09:21

(Cadn.com.vn) - Sau Hội nghị Thượng đỉnh G20, xem ra Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều điều cần phải học hỏi Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhất là trong vấn đề ngoại giao quốc tế.

Còn nhớ vào năm 2005, khi đó cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vẫn là một siêu sao chính trị trên sân khấu quốc tế. Nhà lãnh đạo của phe đối lập Đức lúc đó, bà Angela Merkel, là chính trị gia không được đánh giá cao, dù sau đó bà trở thành lãnh đạo của đất nước trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp.

Và ông Blair dường như biết được thế mạnh của bà Merkel. Đó là lý do tại sao ông quyết định gặp bà. Nhưng trong buổi gặp gỡ, bà Merkel đã không hề tỏ thái độ e dè. Bà đặt thẳng vào cuộc đuổi bắt. Bà nói: “Tôi có 10 vấn đề”, và sau đó bắt đầu liệt kê, dù lúc đó bà không hề có uy tín chính trị như bây giờ. Nhưng điều đó khiến ông Tony Blair và tất cả những người tham dự đều nhớ như in cuộc gặp mặt đầu tiên với bà Merkel.

Và khi trở thành Thủ tướng Đức - vị thế quyền lực mạnh mẽ nhất ở Châu Âu, bà Merkel vẫn không ngại xin ông Tony Blair cho lời khuyên. Ông Blair rất vui lòng giúp đỡ. Bởi việc tìm kiếm một người bạn ở Berlin rất hữu ích trước những cuộc đàm phán quan trọng đối với ngân sách Liên minh Châu Âu (EU) trong năm tiếp theo. Và nhà lãnh đạo Anh lúc đó tin rằng, ông đã tìm được một người bạn, một đồng minh.

Nhưng liên minh đó chỉ kéo dài cho đến khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh EU. Bà Merkel đã vượt qua người đồng cấp Anh. Thủ tướng Blair lúc đó bốc khói nhưng không thể làm gì. Dường như điều đó là công bằng trong ván cờ “tình yêu và chiến tranh” và các Hội nghị Thượng đỉnh EU.

Các nhà lãnh đạo khác cũng biết rằng, sự quyến rũ và khiêm tốn của bà Merkel đã “phát huy” trên bàn đàm phán. Tổng thống Donald Trump - người nổi trội trong những tuyên bố gây chú ý - cho đến nay vẫn thiếu điều này. Thậm chí, dù là người mới, ông Trump cũng không muốn hỏi ý kiến của các nhà lãnh đạo các nước khi dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Đức hồi tuần qua.

Thủ tướng Merkel luôn là một người nghe nhã nhặn. Trong suốt sự nghiệp của mình với tư cách là một chính trị gia, kỹ năng lắng nghe lời khuyên từ các bên khác và kiên nhẫn chờ đợi dấu hiệu đột phá là “thương hiệu” của bà Merkel. Điều này có nghĩa là bà luôn có thể có được hợp đồng đặt “Nước Đức trước tiên”. Về vấn đề này, những ưu tiên của bà không khác gì ông Trump. Nhưng điều quan trọng là bà Merkel biết cách dẫn dắt mọi cái đi trên con đường không quá gập ghềnh. Đó là điều ông Trump xem ra cần phải học hỏi khi ra chính trường quốc tế.

THANH VĂN